VOV kêu gọi cán bộ, nhân viên chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

VOV.VN -Sáng nay (19/10), ông  Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát động phong trào toàn bộ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên, nghệ sĩ VOV ủng hộ ít nhất 1 ngày lương để chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung trong đợt mưa lũ. 

Phát biểu tại buổi lễ phát động, ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết, trong những ngày vừa qua, bão số 8 gây ra mưa lớn, lũ quét tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Mưa lớn đã gây hậu quả nghiêm trọng, khiến hàng chục người chết, hàng chục người mất tích, hàng trăm ngàn gia đình chìm trong nước lũ. Nước lũ cũng cuốn trôi nhà cửa tài sản, cây cối hoa màu của người dân các tỉnh miền Trung.

Nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát với nhân dân các tỉnh miền Trung trong đợt bão lũ, ông Nguyễn Thế Kỷ thay mặt lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam, phát động toàn thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên, nghệ sĩ VOV ở trong nước cũng như nước ngoài ủng hộ, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai mỗi người ít nhất một ngày lương. 

“Tôi kêu gọi toàn Đài, mỗi người ủng hộ mức thấp nhất là 1 ngày lương. Đây là tình cảm, sự quan tâm, lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, cùng chia sẻ với đồng bào miền Trung ruột thịt trong lúc khó khăn”, ông Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh. 

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cũng cho biết, trước đó, để kịp thời hỗ trợ người dân trong vùng bão lũ, VOV  đã trích 400 triệu ủng hộ người dân 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.

Lãnh đạo VOV và đại diện cơ quan thường trú tại miền Trung cũng đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại thủy điện Rào Trăng 3, đồng thời tham dự lễ truy điệu, tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cũng yêu cầu tất cả các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam, nhất là khối kỹ thuật, đặc biệt là các đài, các trạm phát sóng đứng chân ở vùng mưa bão, ngập lũ, trên triền núi cao..., cần liên tục kiểm tra nhà cửa, thiết bị máy móc; bổ sung phương án phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho cán bộ nhân viên và máy móc, phương tiện kỹ thuật. 

Tổng Giám đốc cũng lưu ý lãnh đạo các đơn vị cần rà soát, thống kê danh sách các phóng viên, biên tập viên, nhân viên VOV có gia đình đang trong vùng bão lũ để có sự hỗ trợ kịp thời.

Cũng tại buổi lễ phát động, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những nỗ lực của đội ngũ phóng viên đã xông pha vào hiện trường, kịp thời phản ánh những tin tức nóng hổi, thời sự đến công chúng trong nước và nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung
Lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Sáng nay, 19/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khu vực Trung Bộ đang gặp nhiều thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử gây ra.

Lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Sáng nay, 19/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khu vực Trung Bộ đang gặp nhiều thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử gây ra.

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung
Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Huy động gần 6 nghìn người tham gia cứu hộ cứu nạn ở miền Trung
Huy động gần 6 nghìn người tham gia cứu hộ cứu nạn ở miền Trung

VOV.VN - Tối 18/10, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có thông tin chi tiết về các vụ sạt lở đất làm nhiều người thương vong, mất tích và công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn các tỉnh miền Trung.

Huy động gần 6 nghìn người tham gia cứu hộ cứu nạn ở miền Trung

Huy động gần 6 nghìn người tham gia cứu hộ cứu nạn ở miền Trung

VOV.VN - Tối 18/10, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có thông tin chi tiết về các vụ sạt lở đất làm nhiều người thương vong, mất tích và công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn các tỉnh miền Trung.