Khai mạc Chiến dịch hiến máu tình nguyện lớn nhất cả nước 

VOV.VN - Ngày 2/6, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ X năm 2022 “Kết nối dòng máu Việt”. Đây là chương trình hiến máu lớn nhất cả nước.

Chiến dịch vận động hiến máu lớn nhất cả nước “Hành trình Đỏ” lần thứ X năm 2022 sẽ diễn ra tại 46 tỉnh, thành phố trong 2 tháng, từ ngày 1/6 đến ngày 30/7. Qua 9 năm (2013-2021), đã có 57 tỉnh, thành phố tham gia tổ chức “Hành trình Đỏ”. Trong đó, 5 địa phương tham gia xuyên suốt là Hà Nội, T.HCM, Thanh Hoá, Nghệ An, Lâm Đồng.

“Hành trình Đỏ” năm 2022 được tổ chức đánh dấu mốc kỷ niệm 10 năm hành trình “Kết nối dòng máu Việt”. Chương trình do Viện Huyết học  - Truyền máu Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động Hiến máu tình nguyện và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

Tại tỉnh Cà Mau, thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được triển khai ngày càng sâu rộng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu và điều trị, góp phần vận động ngày càng nhiều lượt người tham gia. Hiện ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau duy trì hoạt động tại 100% các huyện, thành phố.

Có 76 câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện, với hơn 1.900 thành viên. Tổng lượng máu tiếp nhận từ năm 2017-2021 là hơn 48.900 đơn vị máu (trị giá khoảng tiền 31,7 tỷ đồng)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sĩ cảnh sát cơ động kịp thời hiến máu cứu bệnh nhi Thalassemia bị mắc Covid-19
Chiến sĩ cảnh sát cơ động kịp thời hiến máu cứu bệnh nhi Thalassemia bị mắc Covid-19

VOV.VN - Đây là hành động đẹp của các cán bộ chiến sĩ trong lúc bệnh viện đang thiếu hút nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Chiến sĩ cảnh sát cơ động kịp thời hiến máu cứu bệnh nhi Thalassemia bị mắc Covid-19

Chiến sĩ cảnh sát cơ động kịp thời hiến máu cứu bệnh nhi Thalassemia bị mắc Covid-19

VOV.VN - Đây là hành động đẹp của các cán bộ chiến sĩ trong lúc bệnh viện đang thiếu hút nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện tại Đắk Lắk
Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện tại Đắk Lắk

VOV.VN - Tại tỉnh Đắk Lắk, phong trào hiến máu nhân đạo đang được lan tỏa ở nhiều địa phương với phương châm “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện tại Đắk Lắk

Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện tại Đắk Lắk

VOV.VN - Tại tỉnh Đắk Lắk, phong trào hiến máu nhân đạo đang được lan tỏa ở nhiều địa phương với phương châm “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

F0 khỏi bệnh sau bao lâu thì có thể hiến máu?
F0 khỏi bệnh sau bao lâu thì có thể hiến máu?

VOV.VN - Các nghiên cứu cho thấy, bất kỳ ai bị mắc COVID-19 đều có thể hiến máu an toàn sau 10 ngày sau khi kết quả xét nghiệm âm tính và các triệu chứng đã thuyên giảm.

F0 khỏi bệnh sau bao lâu thì có thể hiến máu?

F0 khỏi bệnh sau bao lâu thì có thể hiến máu?

VOV.VN - Các nghiên cứu cho thấy, bất kỳ ai bị mắc COVID-19 đều có thể hiến máu an toàn sau 10 ngày sau khi kết quả xét nghiệm âm tính và các triệu chứng đã thuyên giảm.