Báo Lao Động đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Sự kiện này trùng vào dịp Lao động kỷ niệm 80 năm ngày xuất bản số đầu tiên (14/8/1929-14/8/2009)

Sáng 11/8, tại Hà Nội, báo Lao Động kỷ niệm 80 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (14/8/1929-14/8/2009) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Đến dự có ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Trải qua 80 năm chặng đường lịch sử, báo Lao động là tiếng nói quan trọng góp phần vào sự nghiệp đấu tranh dành độc lập và bảo vệ tổ quốc, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Đây là tờ báo đi đầu  trong việc tuyên truyền những vấn đề chính trị, tư tưởng - xã hội cấp bách của đất nước đến với các tầng lớp nhân dân lao động  trong cả nước.

Tập thể lãnh đạo Báo Lao Động nhận  danh hiệu Anh hùng lao động

Báo Lao động cũng là một trong số ít cơ quan truyền thông làm tốt công tác xã hội. Qua hơn 10 năm hoạt động, Quỹ Xã hội và tấm lòng vàng báo Lao động đã tiếp nhận và chuyển hơn 100 tỉ đồng do các đơn vị cá nhân, nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài quyên góp giúp đỡ hàng vạn lao động khó khăn. Văn phòng lao động việc làm giúp hàng triệu lao động có chỗ làm ổn định. Các chương trình “Vinh quang Việt Nam”, “Trí tuệ Việt Nam”, “Những tấm lòng bình dị và cao cả”… đã thu hút sự chú ý của hàng triệu độc giả, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, khơi gợi tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên của công dân Việt Nam trong và ngoài nước.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Vương Văn Việt, Tổng biên tập báo Lao động nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn coi sự tin cậy, nhu cầu của bạn đọc là thước đo phẩm chất của tờ báo. Sự đòi hỏi ngày càng cao của bạn đọc là động lực, là nguồn động viên để báo Lao động ngày càng phát triển và xứng đáng với niềm tin của bạn đọc. Toàn thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên báo Lao Động sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để báo Lao Động xứng đáng là cơ quan ngôn luận Trung ương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, là tiếng nói của cán bộ, công nhân viên chức và những người lao động cả nước.”

Tại buổi lễ, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, chúc mừng những thành tích của các thế hệ làm báo Lao Động trong suốt 80 năm qua, và đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên tiếp tục đoàn kết, có nhiều tác phẩm hay, góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân vững mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên