Bão NANGKA có dấu hiệu mạnh lên
Đêm nay (24/6) vùng tâm bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.
Hồi 13 giờ trưa nay (24/6), vị trí tâm bão NANGKA vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 121,2 độ Kinh Đông trên khu vực phía Nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão NANGKA di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 25/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông. Như vậy đêm nay (24/6) vùng tâm bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.
Trong khoảng từ 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão NANGKA di chuyển theo hướng giữa Bắc Tây Bắc và Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 13 giờ ngày 26/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.
Trong khoảng từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão NANGKA di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 13 giờ ngày 27/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh./.