Bão số 1 tiến vào Biển Đông, dự báo đi về hướng Quảng Ninh

VOV.VN - Bão số 1 đã tiến vào Biển Đông, đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, vào 16 giờ ngày 30/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16h ngày 01/7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 02/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24-48 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,0 đến 116,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 03/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km và cường độ có xu hướng suy yếu dần.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 1 giật cấp 10, cách quần đảo Hoàng Sa 370km
Bão số 1 giật cấp 10, cách quần đảo Hoàng Sa 370km

VOV.VN - Bão số 1 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Bão số 1 giật cấp 10, cách quần đảo Hoàng Sa 370km

Bão số 1 giật cấp 10, cách quần đảo Hoàng Sa 370km

VOV.VN - Bão số 1 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Hơn 950 tàu cá đã vào bờ, tìm nơi trú bão số 1 an toàn
Hơn 950 tàu cá đã vào bờ, tìm nơi trú bão số 1 an toàn

VOV.VN - Hiện nay, công tác chủ động phòng chống bão số 1 (bão CHABA) đã xuất hiện trên khu vực Bắc Biển Đông đã được tỉnh Tiền Giang quan tâm, thực hiện; trong đó tích cực kêu gọi tàu thuyền trên biển vào nơi trú ẩn an toàn.

Hơn 950 tàu cá đã vào bờ, tìm nơi trú bão số 1 an toàn

Hơn 950 tàu cá đã vào bờ, tìm nơi trú bão số 1 an toàn

VOV.VN - Hiện nay, công tác chủ động phòng chống bão số 1 (bão CHABA) đã xuất hiện trên khu vực Bắc Biển Đông đã được tỉnh Tiền Giang quan tâm, thực hiện; trong đó tích cực kêu gọi tàu thuyền trên biển vào nơi trú ẩn an toàn.

Bão số 1 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm
Bão số 1 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm

VOV.VN - Hồi 10h ngày 30/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Bão số 1 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm

Bão số 1 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm

VOV.VN - Hồi 10h ngày 30/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.