Bão số 2 áp sát bờ biển, đề phòng mưa lớn

VOV.VN -Sau khi đi vào khu vực phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa sáng 5/6, ATNĐ đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2018 đã và đang áp sát bờ biển nước ta.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hồi 13 giờ ngày 05/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 13 giờ ngày 06/6, vị trí tâm bão ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 16,5 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 113,0 độ Kinh Đông.

Ảnh chụp mây vệ tinh cơn bão số 2. Ảnh: NCHMF

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5km. Đến 13 giờ ngày 07/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 08/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ vĩ Bắc, 110,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc và suy yếu thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 2 gây mưa lớn ở Hà Nội, nhiều tuyến phố chìm trong biển nước
Bão số 2 gây mưa lớn ở Hà Nội, nhiều tuyến phố chìm trong biển nước

VOV.VN - Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, Hà Nội hiện có mưa to, nhiều tuyến phố bị ngập lụt nặng, giao thông đi lại khó khăn.

Bão số 2 gây mưa lớn ở Hà Nội, nhiều tuyến phố chìm trong biển nước

Bão số 2 gây mưa lớn ở Hà Nội, nhiều tuyến phố chìm trong biển nước

VOV.VN - Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, Hà Nội hiện có mưa to, nhiều tuyến phố bị ngập lụt nặng, giao thông đi lại khó khăn.

Người dân vẫn chủ quan trong ứng phó bão số 2
Người dân vẫn chủ quan trong ứng phó bão số 2

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Cường: người dân vẫn còn tâm lý chủ quan trong neo đậu tàu, thuyền để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người và phương tiện.

Người dân vẫn chủ quan trong ứng phó bão số 2

Người dân vẫn chủ quan trong ứng phó bão số 2

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Cường: người dân vẫn còn tâm lý chủ quan trong neo đậu tàu, thuyền để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người và phương tiện.

Người dân Hà Nội sống trong cảnh “phố như sông” sau cơn bão số 2
Người dân Hà Nội sống trong cảnh “phố như sông” sau cơn bão số 2

VOV.VN - Sau cơn bão số 2 đổ bộ đất liền, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn Hà Nội đang phải sống trong cảnh ngập ngụa, dùng máy bơm hút nước trong nhà. 

Người dân Hà Nội sống trong cảnh “phố như sông” sau cơn bão số 2

Người dân Hà Nội sống trong cảnh “phố như sông” sau cơn bão số 2

VOV.VN - Sau cơn bão số 2 đổ bộ đất liền, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn Hà Nội đang phải sống trong cảnh ngập ngụa, dùng máy bơm hút nước trong nhà. 

Bão số 2 làm 12 người chết và mất tích
Bão số 2 làm 12 người chết và mất tích

VOV.VN - Bão số 2 khiến 8 người chết, 4 người mất tích và gần 6.300 ha lúa, hoa màu bị ngập, gần 300 nghìn cây xanh và hàng nghìn cột điện bị gãy đổ...

Bão số 2 làm 12 người chết và mất tích

Bão số 2 làm 12 người chết và mất tích

VOV.VN - Bão số 2 khiến 8 người chết, 4 người mất tích và gần 6.300 ha lúa, hoa màu bị ngập, gần 300 nghìn cây xanh và hàng nghìn cột điện bị gãy đổ...

Những con tàu khổng lồ bị bão số 2 thổi “bay” vào bờ
Những con tàu khổng lồ bị bão số 2 thổi “bay” vào bờ

VOV.VN - Những con tàu khổng lồ bị cơn bão sỗ 2 đánh trôi vào bờ, đến thời điểm hiện tại vẫn đang mắc cạn.

Những con tàu khổng lồ bị bão số 2 thổi “bay” vào bờ

Những con tàu khổng lồ bị bão số 2 thổi “bay” vào bờ

VOV.VN - Những con tàu khổng lồ bị cơn bão sỗ 2 đánh trôi vào bờ, đến thời điểm hiện tại vẫn đang mắc cạn.

Bão số 2 giật cấp 10 trên biển Đông, gây mưa trong đất liền
Bão số 2 giật cấp 10 trên biển Đông, gây mưa trong đất liền

VOV.VN -Sau khi đi vào khu vực phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa sáng 5/6, ATNĐ đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2018 và dự báo bão sẽ còn mạnh lên.

Bão số 2 giật cấp 10 trên biển Đông, gây mưa trong đất liền

Bão số 2 giật cấp 10 trên biển Đông, gây mưa trong đất liền

VOV.VN -Sau khi đi vào khu vực phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa sáng 5/6, ATNĐ đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2018 và dự báo bão sẽ còn mạnh lên.

Có thể xuất hiện bão số 2 trong những ngày giáp Tết nguyên đán
Có thể xuất hiện bão số 2 trong những ngày giáp Tết nguyên đán

VOV.VN - Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng 3 ngày nữa. một áp thấp sẽ tiến vào biển Đông, có thể trở thành bão số 2 trong năm 2018.

Có thể xuất hiện bão số 2 trong những ngày giáp Tết nguyên đán

Có thể xuất hiện bão số 2 trong những ngày giáp Tết nguyên đán

VOV.VN - Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng 3 ngày nữa. một áp thấp sẽ tiến vào biển Đông, có thể trở thành bão số 2 trong năm 2018.