Bão số 4 giật cấp 11 di chuyển theo hướng Bắc, cảnh báo mưa dông nguy hiểm

VOV.VN - Hiện bão số 4 đang cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11 và có xu hướng giảm cấp trong 24h tới.

Bão số 4 giật cấp 11 di chuyển theo hướng Bắc

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vào hồi 4h ngày 5/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 4h ngày 6/8, vị trí tâm bão ở khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24h tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày 7/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 25,7 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 4h ngày 8/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 26,3 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Đông tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 đến 96h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông mỗi giờ đi được khoảng 15km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển 

Ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,5-5,0m, biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ nay (5/8) đến ngày 7/8 ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông
Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hầu hết tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi trên 37 độ C, nhưng về chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hầu hết tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi trên 37 độ C, nhưng về chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

Thời tiết ngày 2/8: Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi
Thời tiết ngày 2/8: Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi

VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay (2/8), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Hà Nội, phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết ngày 2/8: Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết ngày 2/8: Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi

VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay (2/8), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Hà Nội, phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết ngày 1/8: Mưa lớn trên diện rộng ngày cuối tuần
Thời tiết ngày 1/8: Mưa lớn trên diện rộng ngày cuối tuần

VOV.VN - Từ ngày 1/8 đến ngày 2/8 ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Thời tiết ngày 1/8: Mưa lớn trên diện rộng ngày cuối tuần

Thời tiết ngày 1/8: Mưa lớn trên diện rộng ngày cuối tuần

VOV.VN - Từ ngày 1/8 đến ngày 2/8 ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.