Bão số 7: Điều chỉnh vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới

VOV.VN - Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới là phía Bắc Vĩ tuyến 150N và phía Đông Kinh tuyến 1080E.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn mới có Công điện Số 30 /CĐ-TW gửi UBND các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; Các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Quốc phòng, Công an, GTVT, Công Thương, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân nêu rõ:

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương hồi 16h00’ ngày 17/10, vị trí tâm bão số 7 (Sarika) ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 110km về phía Bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16.

Dự báo vị trí và hướng đi của Bão số 7 (Sarika) trong những thời gian tiếp theo. (Ảnh: Trung tâm DBKTTV TW)
Dự báo trong khoảng 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km; đến 16h ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc); sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.

Để chủ động đối phó với diễn biến của Bão, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn điều chỉnh vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới là phía Bắc Vĩ tuyến 150N và phía Đông Kinh tuyến 1080E (vùng nguy hiểm sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo diễn biến của bão).

Đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành:

1.   Thông báo cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của Bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm nêu trên;

2.   Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung Công điện số 1829/CĐ-TTg ngày 16/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

3.   Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 7 giật cấp 15 đang hướng vào các tỉnh phía Đông Bắc Bộ
Bão số 7 giật cấp 15 đang hướng vào các tỉnh phía Đông Bắc Bộ

VOV.VN -Đến 16 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão trên vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11.

Bão số 7 giật cấp 15 đang hướng vào các tỉnh phía Đông Bắc Bộ

Bão số 7 giật cấp 15 đang hướng vào các tỉnh phía Đông Bắc Bộ

VOV.VN -Đến 16 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão trên vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11.

Bão số 7 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Ninh
Bão số 7 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Ninh

VOV.VN - Do thay đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, phạm vi ảnh hưởng bão số 7 xác định đến sáng nay là các tỉnh, thành phố từ Thái Bình đến Quảng Ninh.

Bão số 7 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Ninh

Bão số 7 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Ninh

VOV.VN - Do thay đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, phạm vi ảnh hưởng bão số 7 xác định đến sáng nay là các tỉnh, thành phố từ Thái Bình đến Quảng Ninh.

Ứng phó bão số 7, Hà Nội yêu cầu các Chủ tịch UBND trực 24h/24h
Ứng phó bão số 7, Hà Nội yêu cầu các Chủ tịch UBND trực 24h/24h

VOV.VN - Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức trực 24h/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 7.

Ứng phó bão số 7, Hà Nội yêu cầu các Chủ tịch UBND trực 24h/24h

Ứng phó bão số 7, Hà Nội yêu cầu các Chủ tịch UBND trực 24h/24h

VOV.VN - Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức trực 24h/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 7.