Bão số 8 cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 560km về phía Đông Nam

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào hồi 4h00 ngày 1/9, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 560km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên. Đến 4h00 ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Vị trí và hướng đi của bão số 8. (Ảnh: Trung tâm DBKTTV trung ương)
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên. Đến 4h00 ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão số 8 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 1/9:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58- 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, chiều có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên