Bảo vệ khẩn cấp bé 4 tuổi bị đánh sưng phù mặt ở Cà Mau

VOV.VN - Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị thương khắp người do cha nuôi đánh, Sở Lao động – Thương binh Xã hội Cà Mau cho biết, đang phối hợp với UBND huyện Đầm Dơi và các ngành chức năng có liên quan thực hiện tiếp nhận bé T.N.T. theo diện "Bảo vệ khẩn cấp".

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Cà Mau, việc tiếp nhận bé T.N.T. theo diện "Bảo vệ khẩn cấp" là để kịp thời chăm sóc sức khỏe, ổn định tinh thần cho bé. Bé T. sẽ được đưa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trước đó, vào sáng 6/11, UBND xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, nhận được tin báo từ người dân, ông Trần Minh Đắc (SN 1968, ở huyện Phú Quốc, Kiên Giang) đang tạm trú tại địa phương có hành vi đánh đập con nuôi.

Trước khi chính quyền địa phương can thiệp, nhiều người dân đã đến nhà ông Đắc để giải cứu cháu nhưng gia đình đóng cửa. Khi công an đến vận động, mọi người mới đưa được cháu bé ra ngoài để chăm sóc Cháu bé tỉnh táo, nhưng mang nhiều thương tích trên người. Đặc biệt, khuôn mặt cháu bé 4 tuổi bị sưng phù, biến dạng, môi bị dập…

Bước đầu, làm việc với cơ quan chức năng, ông Trần Minh Đắc cho biết, ông sinh sống như vợ chồng với bà Lê Thị Huệ (ở Phường Dương Đông, TP. Phú Quốc) từ năm 2010 nhưng không có con. Vào năm 2022, ông Đắc và bà Huệ nhận nuôi cháu T.N.T từ một người tên Minh, có đến UBND phường Dương Đông để làm thủ tục giao nhận. Đến khoảng giữa tháng 10/2023 ông Đắc và bà Huệ đưa con nuôi về nhà của ông Đắc ở ấp Trung Cang, xã Tân Trung sinh sống.

Trong quá trình nhận nuôi bé T. đến nay, ông Đắc nhiều lần đánh con bằng roi là nhánh cây, nhằm dạy con. Vào khoảng 10h00, ngày 5/11 ông Đắc chở bà Huệ đi khám bệnh về đến nhà thấy bé T. làm đổ đồ đạc trong nhà nên lấy chổi lông, cán nhựa đánh nhiều cái vào người bé gây thương tích. Ông Đắc cũng thừa nhận hành vi dùng chổi đánh con là trái với quy định của pháp luật.

Công an huyện Đầm Dơi đã vào cuộc, công tác giám định thương tích cháu T.N.T được tiến hành.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô gái 16 tuổi ở Bình Dương bị vợ chủ quán ăn đánh, cắt tóc vì ghen
Cô gái 16 tuổi ở Bình Dương bị vợ chủ quán ăn đánh, cắt tóc vì ghen

VOV.VN - Chiều 30/6, Công an phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã mời người phụ nữ có hành vi đánh đập, cắt tóc cô gái 16 tuổi, đăng lên mạng xã hội đến làm việc tại cơ quan công an. 

Cô gái 16 tuổi ở Bình Dương bị vợ chủ quán ăn đánh, cắt tóc vì ghen

Cô gái 16 tuổi ở Bình Dương bị vợ chủ quán ăn đánh, cắt tóc vì ghen

VOV.VN - Chiều 30/6, Công an phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã mời người phụ nữ có hành vi đánh đập, cắt tóc cô gái 16 tuổi, đăng lên mạng xã hội đến làm việc tại cơ quan công an. 

Công an Bình Dương thông tin vụ cô gái bị đánh ghen, lột đồ giữa đường
Công an Bình Dương thông tin vụ cô gái bị đánh ghen, lột đồ giữa đường

VOV.VN - Công an thành phố Thủ Dầu Một đang tạm giữ 3 đối tượng liên quan vụ cô gái 18 tuổi bị đánh ghen, lột đồ giữa đường.

Công an Bình Dương thông tin vụ cô gái bị đánh ghen, lột đồ giữa đường

Công an Bình Dương thông tin vụ cô gái bị đánh ghen, lột đồ giữa đường

VOV.VN - Công an thành phố Thủ Dầu Một đang tạm giữ 3 đối tượng liên quan vụ cô gái 18 tuổi bị đánh ghen, lột đồ giữa đường.

Cô gái bị đánh ghen, lột đồ ngay trên đường ở Bình Dương
Cô gái bị đánh ghen, lột đồ ngay trên đường ở Bình Dương

VOV.VN - Cô gái bị khoảng 10 người (cả nam và nữ) bao vây đánh đạp, lột đồ, cắt tóc. Khi người đi đường can ngăn thì bị nhóm người này hù dọa, không cho quay phim, chụp ảnh.

Cô gái bị đánh ghen, lột đồ ngay trên đường ở Bình Dương

Cô gái bị đánh ghen, lột đồ ngay trên đường ở Bình Dương

VOV.VN - Cô gái bị khoảng 10 người (cả nam và nữ) bao vây đánh đạp, lột đồ, cắt tóc. Khi người đi đường can ngăn thì bị nhóm người này hù dọa, không cho quay phim, chụp ảnh.