Bộ Quốc phòng làm việc với tỉnh Bình Thuận về tiến độ sân bay Phan Thiết

VOV.VN -  Sáng nay (14/3), Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng Đoàn có buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận về giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân bay tại Phan Thiết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao công tác phối hợp của tỉnh Bình Thuận trong việc giải phóng mặt bằng cũng như giải quyết các phần việc liên quan để đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân bay trong thời gian qua.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương để được giao, nhận diện tích đất còn lại thực hiện dự án (39,44 ha đất quốc phòng; 56,3 ha đất di dời đường điện 220kV và san gạt tĩnh không); di dời Thiền viện Từ Lâm khỏi phạm vi ảnh hưởng tĩnh không; đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục hàng không dân dụng liên quan đến khu dùng chung (mương thoát nước, hồ điều hòa); kịp thời báo cáo, đề xuất với bộ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương đề nghị tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các sở, ngành liên quan làm việc cụ thể với Quân chủng Phòng không - Không quân, đơn vị thi công để làm rõ nhu cầu khối lượng vật liệu phục vụ dự án còn thiếu; trên cơ sở đó phối hợp đi khảo sát thực tế, lựa chọn các khu vực mỏ phù hợp, để sớm giải quyết vướng mắc về nguồn cung vật liệu; sớm hướng dẫn các doanh nghiệp thủ tục cấp phép, gia hạn giấy phép khai thác để đáp ứng nguồn nguyên liệu phục vụ thi công dự án.

Sân bay Phan Thiết được quy hoạch là Cảng hàng không cấp 4E với chức năng sân bay lưỡng dụng (dân dụng và quân sự), có hoạt động bay quốc tế. Tính đến đầu tháng 3/2023, tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất để xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết với diện tích trên 545 ha (bao gồm: mặt bằng sân bay 543 ha và đài dẫn đường K2 là 2,56 ha). Tỉnh đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng quản lý 150 ha diện tích đất khu quân sự; hơn 247 ha diện tích đất khu bay (khu dùng chung); 2,56 ha đài dẫn đường K2.

Riêng đài Vor 1 ha hiện đang triển khai thủ tục để giao đất cho Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã giao nhà đầu tư BOT quản lý hơn 144 ha diện tích đất khu hàng không dân dụng.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành tỉnh Bình Thuận cũng kiến nghị một số vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công. Cụ thể, kiến nghị Quân chủng Phòng không – Không quân sớm có văn bản giải thích việc thay đổi thiết kế đường dẫn vào đài K2, K3 (huyện Hàm Thuận Bắc) theo yêu cầu của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh để sớm hoàn thành công tác thẩm định điều chỉnh hồ sơ đo đạc địa chín; chỉ đạo Trường Sỹ quan Không quân hoàn thiện hồ sơ đo đạc địa chính hạng mục di dời đường điện 220 kV để trình lại Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, làm cơ sở để địa phương thực hiện các thủ tục thu hồi đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng quyết tâm hoàn thành sân bay Phan Thiết trong năm 2022
Bộ Quốc phòng quyết tâm hoàn thành sân bay Phan Thiết trong năm 2022

VOV.VN - Sân bay Phan Thiết có hạng mục hàng không dân dụng được đầu tư theo hình thức BOT, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.800 tỉ đồng.

Bộ Quốc phòng quyết tâm hoàn thành sân bay Phan Thiết trong năm 2022

Bộ Quốc phòng quyết tâm hoàn thành sân bay Phan Thiết trong năm 2022

VOV.VN - Sân bay Phan Thiết có hạng mục hàng không dân dụng được đầu tư theo hình thức BOT, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.800 tỉ đồng.

Sân bay Phan Thiết có thể được khởi công xây dựng trong năm 2020
Sân bay Phan Thiết có thể được khởi công xây dựng trong năm 2020

VOV.VN - Thượng tướng Trần Đơn cho biết trong năm nay sẽ cố gắng hoàn thiện các bước để tiến hành khởi công xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết.

Sân bay Phan Thiết có thể được khởi công xây dựng trong năm 2020

Sân bay Phan Thiết có thể được khởi công xây dựng trong năm 2020

VOV.VN - Thượng tướng Trần Đơn cho biết trong năm nay sẽ cố gắng hoàn thiện các bước để tiến hành khởi công xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết.

Tháo dỡ 2 con đường xây dựng trái phép quanh dự án sân bay Phan Thiết
Tháo dỡ 2 con đường xây dựng trái phép quanh dự án sân bay Phan Thiết

VOV.VN - Ngày 22/11, 2 trong 4 con đường nhựa được xây trái phép tại xã Thiện Nghiệp ở quanh dự án sân bay Phan Thiết đã bị tháo dỡ hoàn toàn. 

Tháo dỡ 2 con đường xây dựng trái phép quanh dự án sân bay Phan Thiết

Tháo dỡ 2 con đường xây dựng trái phép quanh dự án sân bay Phan Thiết

VOV.VN - Ngày 22/11, 2 trong 4 con đường nhựa được xây trái phép tại xã Thiện Nghiệp ở quanh dự án sân bay Phan Thiết đã bị tháo dỡ hoàn toàn.