Bắt đầu sửa hầm Kim Liên, cấm phương tiện một chiều, hướng Đại Cồ Việt - Xã Đàn

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay, sẽ thi công dự án sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông hầm Kim Liên. Theo đó, giai đoạn 1 (từ nay đến 14/8), sẽ cấm các phương tiện lưu thông theo hướng Đại Cồ Việt - Xã Đàn.

Theo Sở GTVT Hà Nội, công việc bắt đầu từ hơn 22h đến 5h sáng hôm sau. Từ 5h đến 6h, các công nhân thu dọn đồ đạc tại công trình để trả lại giao thông cho các phương tiện lưu thông qua đây.

Việc tu sửa sẽ được thực hiện trong 30 ngày, trong đó, chiều từ Đại Cồ Việt đi Xã Đàn thi công trong 10 ngày, chiều ngược lại thi công trong 20 ngày.

Đại diện đơn vị thi công tại công trường cho biết, công tác thi công phải đảm bảo các yếu tố phòng, chống dịch, ngoài việc kiểm tra thân nhiệt thường xuyên, yêu cầu công nhân tuân thủ đeo khẩu trang, đơn vị thi công chia ca làm việc và đảm bảo khoảng cách an toàn.

Các công nhân đang tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thấm nước bên hông hầm Kim Liên. Sau khi hoàn thành chống thấm nước phần hông sẽ tiến hành tiếp việc sửa chữa, bảo dưỡng chống thấm nước phần mặt đường. Việc làm này khó, mất nhiều công đoạn nhất.

"Việc sửa chữa, bảo dưỡng tại hầm Kim Liên theo quy trình, thời hạn. Để đảm bảo an toàn giao thông và phòng, chống dịch, hiện tại chúng tôi chỉ thi công vào ban đêm...", đại diện đơn vị thi công công trình cho biết.

 Theo Công văn do ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội ký ba hành, việc sửa chữa hầm Kim Liên được thực hiện theo 2 giai đoạn.

Nguyên nhân tu sửa hầm Kim Liên là xuất hiện tình trạng nước mặt thẩm thấu qua các khe co giãn; vết nứt thành đáy hầm bê tông cốt thép gia tăng theo thời gian, làm hỏng kết cấu mặt đường bê tông, gây mất an toàn giao thông.

Giai đoạn 1: Việc thi công sửa chữa hầm Kim Liên diễn ra ở hướng Đại Cồ Việt đi Xã Đàn, thực hiện phương án cấm tất cả phương tiện lưu thông qua hầm Kim Liên theo hướng Đại Cồ Việt đi Xã Đàn để phục vụ thi công, bắt đầu từ ngày 4/8 đến 14/8/2021.

Trong thời gian đóng cửa hầm, phương tiện được hướng dẫn đi theo hướng: đi bên trên hầm (nút giao Đại Cồ Việt - Giải Phóng - Xã Đàn) theo đường Đại Cồ Việt, Xã Đàn để đảm bảo hành trình giao thông.

Trong thời gian này, chiều đường đối diện hướng Xã Đàn đi Đại Cồ Việt qua hầm Kim Liên, phương tiện lưu thông bình thường.

Giai đoạn 2: Cấm tất cả phương tiện lưu thông từ Xã Đàn đi Đại Cồ Việt để phục vụ thi công sửa chữa chiều ngược lại. Thời gian cấm từ ngày 15/8 đến 5/9/2021.

Trong thời gian cấm, Sở GTVT phân luồng cho phương tiện giao thông đi bên trên hầm theo đường Xã Đàn, Đào Duy Anh để đảm bảo an toàn giao thông.

Với hướng phương tiện từ Đại Cồ Việt đi Xã Đàn qua hầm Kim Liên, do chiều này đã sửa chữa xong nên phương tiện lưu thông bình thường./.

Một số hình ảnh thi công trong hầm chui Kim Liên đêm qua:

 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đóng hầm chui Kim Liên để sửa chữa, phương tiện di chuyển như thế nào?
Đóng hầm chui Kim Liên để sửa chữa, phương tiện di chuyển như thế nào?

VOV.VN -Đóng cửa hầm chui Kim Liên (Hà Nội) để sửa chữa trong 30 ngày, các phương tiện sẽ chỉ lưu thông 1 chiều trong thời gian sửa chữa.

Đóng hầm chui Kim Liên để sửa chữa, phương tiện di chuyển như thế nào?

Đóng hầm chui Kim Liên để sửa chữa, phương tiện di chuyển như thế nào?

VOV.VN -Đóng cửa hầm chui Kim Liên (Hà Nội) để sửa chữa trong 30 ngày, các phương tiện sẽ chỉ lưu thông 1 chiều trong thời gian sửa chữa.

Hầm Kim Liên: Ám ảnh những tai nạn kinh hoàng có phải do lỗi thiết kế?
Hầm Kim Liên: Ám ảnh những tai nạn kinh hoàng có phải do lỗi thiết kế?

VOV.VN -Không biết từ bao giờ, hầm đường bộ Kim Liên (Hà Nội) đã trở thành nỗi ám ảnh của những người phải thường xuyên lưu thông qua đây.

Hầm Kim Liên: Ám ảnh những tai nạn kinh hoàng có phải do lỗi thiết kế?

Hầm Kim Liên: Ám ảnh những tai nạn kinh hoàng có phải do lỗi thiết kế?

VOV.VN -Không biết từ bao giờ, hầm đường bộ Kim Liên (Hà Nội) đã trở thành nỗi ám ảnh của những người phải thường xuyên lưu thông qua đây.

Nóng 24h: Tài xế gây tai nạn ở hầm Kim Liên bị khởi tố
Nóng 24h: Tài xế gây tai nạn ở hầm Kim Liên bị khởi tố

VOV.VN - Công an Quận Hai Bà Trưng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Lê Trung Hiếu, người đã gây ra vụ tai nạn ở hầm Kim Liên.

Nóng 24h: Tài xế gây tai nạn ở hầm Kim Liên bị khởi tố

Nóng 24h: Tài xế gây tai nạn ở hầm Kim Liên bị khởi tố

VOV.VN - Công an Quận Hai Bà Trưng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Lê Trung Hiếu, người đã gây ra vụ tai nạn ở hầm Kim Liên.

Cận cảnh “hố tử thần” sâu 2m bất ngờ xuất hiện ở trước hầm Kim Liên
Cận cảnh “hố tử thần” sâu 2m bất ngờ xuất hiện ở trước hầm Kim Liên

VOV.VN - Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã xác định, nguyên nhân xuất hiện hố tử thần trước hầm Kim Liên và đang khẩn trương khắc phục

Cận cảnh “hố tử thần” sâu 2m bất ngờ xuất hiện ở trước hầm Kim Liên

Cận cảnh “hố tử thần” sâu 2m bất ngờ xuất hiện ở trước hầm Kim Liên

VOV.VN - Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã xác định, nguyên nhân xuất hiện hố tử thần trước hầm Kim Liên và đang khẩn trương khắc phục

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế Mercedes đâm chết 2 người ở hầm Kim Liên
Khởi tố, bắt tạm giam tài xế Mercedes đâm chết 2 người ở hầm Kim Liên

VOV.VN -Ngày 9/5, lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với tài xế điều khiển xe Mercedes gây ra tai nạn khiến 2 người tử vong tại hầm Kim Liên.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế Mercedes đâm chết 2 người ở hầm Kim Liên

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế Mercedes đâm chết 2 người ở hầm Kim Liên

VOV.VN -Ngày 9/5, lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với tài xế điều khiển xe Mercedes gây ra tai nạn khiến 2 người tử vong tại hầm Kim Liên.

Đã xác định nguyên nhân gây ra “hố tử thần” ở miệng hầm Kim Liên?
Đã xác định nguyên nhân gây ra “hố tử thần” ở miệng hầm Kim Liên?

VOV.VN - Các đơn vị chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của "hố tử thần” cạnh hầm Kim Liên là do hệ thống ống cấp nước ngầm bị rò rỉ.

Đã xác định nguyên nhân gây ra “hố tử thần” ở miệng hầm Kim Liên?

Đã xác định nguyên nhân gây ra “hố tử thần” ở miệng hầm Kim Liên?

VOV.VN - Các đơn vị chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của "hố tử thần” cạnh hầm Kim Liên là do hệ thống ống cấp nước ngầm bị rò rỉ.