Bé gái 7 tuổi ở Bình Dương té ra đường bị xe tải cán tử vong

VOV.VN - Chiều nay (29/9), Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ tai nạn khiến bé gái 7 tuổi chết thương tâm.

Nạn nhân là bé gái tên T.A.T. (7 tuổi), học lớp 2 của một trường tiểu học ở thị xã Tân Uyên.

Trưa nay, bé T. được một người họ hàng đón từ trường về nhà bằng chiếc xe đạp điện. Khi lưu thông đến đường Trịnh Hoài Đức, thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì người này phát hiện vũng nước bên đường nên bẻ tay lái để tránh.

Chiếc xe đạp điện lắc lư khiến cả hai ngã xuống đường. Đúng lúc này, một chiếc xe đầu kéo lưu thông cùng chiều chạy đến tông vào bé T. làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Người phụ nữ chở T. chỉ bị thương nhẹ.

Theo người dân xung quanh, đoạn đường xảy ra vụ tai nạn bị hư hỏng nặng, nhiều ổ voi, ổ gà. Khi trời mưa nước đọng lại và đường trơn trợt làm nhiều người đi qua đây bị té ngã. Người dân liên tục kiến nghị nhưng địa phương chưa sửa chữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên