Bế mạc chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt – Lào

VOV.VN - Gần 100  đại biểu thanh niên tiêu biểu đại diện cho Đoàn Thanh niên hai nước cùng tham dự Lễ bế mạc.

Chương trình “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào 2013” chính thức được khép lại tối 21/7 tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với nhiều dấu ấn quan trọng đối với tuổi trẻ hai nước. Gần 100  đại biểu thanh niên tiêu biểu đại diện cho Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Việt Nam cùng tham dự Lễ bế mạc.

Mặc dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn (từ 16 – 21/7), nhưng chương trình “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào” năm 2013 đã để lại những dấu ấn tốt đẹp, góp phần kế thừa và phát huy truyền thống hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Với nhiều hoạt động tại các tỉnh, thành như Sơn La, Tuyên Quang, Hà Nội, Nghệ An và Hà Tĩnh, đoàn viên thanh niên hai nước đã tham gia sinh hoạt tại nhà dân ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; thăm và giao lưu với đoàn viên, thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông; thăm quan một số Bảo tàng, Di tích lịch sử, văn hóa và sinh thái tại Tân Trào, huyện Sơn Dương; thăm Khu di tích lịch sử đặc biệt của cách mạng Lào tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn.

Cũng tại xã Mỹ Bằng, đoàn đã thăm và tặng quà các gia đình có công với cách mạng Lào; khánh thành phòng vi tính kết nối Internet cho thanh niên xã Mỹ Bằng… Những hoạt động này đã để lại ấn tượng sâu sắc, đặc biệt đối với thanh niên Lào.

Anh Si von Rơ- vai Bôn tha li, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào đang là học viên cao học ngành quản lý giáo dục, trường Đại học Vinh bày tỏ: “Tôi rất vui được tham dự buổi lễ, đây cũng thể hiện sự đoàn kết, hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam – Lào, và càng được gắn bó và phát huy lên tầm cao mới. Tôi cũng hy vọng sự hợp tác hữu nghị toàn diện này được giữ gìn lâu đời, có nhiều thành tựu quan trọng hơn”.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khẳng định: Tình hữu nghị truyền thống Việt Nam – Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào 2013 góp phần quan trọng vào việc thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị truyền thống tốt đẹp vốn có giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và thanh niên hai nước Việt - Lào trong thời gian tới.

“Chúng tôi mong rằng, cuộc gặp gỡ lần này sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các bạn hai nước. Mong các bạn hãy mang những tình cảm anh em chân thành, những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam về với người thân, bạn bè, đồng nghiệp mình ở quê hương. Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau giữ liên hệ thường xuyên, tích cực thực hiện các hoạt động hợp tác thanh niên giữa hai nước để thể hiện tích cực nhất sứ mệnh của tuổi trẻ chúng ta trong việc góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào”, Anh Phan Văn Mãi nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố các sản phẩm dự án “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Lào”
Công bố các sản phẩm dự án “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Lào”

Công trình gồm 6 sản phẩm: Sản phẩm chính; Văn kiện Ðảng và Nhà nước; Biên niên sự kiện; Hồi ký; cuốn Sách ảnh và phim tài liệu “Bản anh hùng ca quan hệ Việt – Lào”

Công bố các sản phẩm dự án “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Lào”

Công bố các sản phẩm dự án “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Lào”

Công trình gồm 6 sản phẩm: Sản phẩm chính; Văn kiện Ðảng và Nhà nước; Biên niên sự kiện; Hồi ký; cuốn Sách ảnh và phim tài liệu “Bản anh hùng ca quan hệ Việt – Lào”

Hà Nội –Vientiane tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Lào
Hà Nội –Vientiane tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Lào
Việt Lào hướng tới tương lai
Việt Lào hướng tới tương lai

Chương trình nhằm tuyên dương những tấm gương vượt khó, đạt thành tích học tập suất sắc của du học sinh Lào tại Việt Nam.

Việt Lào hướng tới tương lai

Việt Lào hướng tới tương lai

Chương trình nhằm tuyên dương những tấm gương vượt khó, đạt thành tích học tập suất sắc của du học sinh Lào tại Việt Nam.