Bé trai 3 tuổi tử vong do phù não “bất thường” ở TPHCM

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM vừa tiếp nhận một bé trai hơn 3 tuổi, ngụ quận Tân Phú trong tình trạng hôn mê sâu, phù não nặng, xuất huyết não và sau đó tử vong.

Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM vừa tiếp nhận một bé trai hơn 3 tuổi, ngụ quận Tân Phú trong tình trạng hôn mê sâu, phù não nặng, xuất huyết não và sau đó tử vong. Nghi ngờ chấn thương bất thường khi bé không ở cùng cha mẹ, bệnh viện đã báo cơ quan chức năng.

Bệnh nhi P.T.T ngụ quận Tân Phú, được chuyển từ Bệnh viện Quận Bình Tân đến Khoa Cấp cứu- Bệnh viện Nhi đồng 1 lúc 1h30 ngày 15/1. Lúc này, bệnh nhi trong tình trạng hôn mê, chân tay lạnh, mạch nhanh, đồng tử đã giãn rộng. Các bác sĩ ghi nhận bé có nhiều vết bầm xuất huyết dưới da ở tay, chân và trên cơ thể.

Theo Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho thấy não bệnh nhi phù rất nhiều, kèm xuất huyết. Ngoài ra, bệnh nhi còn xuất huyết phổi, rối loạn đông máu. Mặc dù đã được các bác sĩ  tích cực cứu chữa nhưng bệnh nhi đã tử vong sau 1 ngày nhập viện.

Hội đồng chuyên môn của bệnh viện Nhi Đồng 1 nhận định tình trạng của bệnh nhi có thể do 2 nguyên nhân là chấn thương hoặc do bệnh lý. Tuy nhiên, bác sĩ Phương cho rằng bệnh nhi xuất huyết não với mức độ rất nặng là trường hợp rất ít gặp và có thể do chấn thương nhiều hơn là bệnh lý. Nghi ngờ có thể liên quan đến vấn đề pháp luật, khi bé không ở cùng cha và mẹ, bệnh viện đã báo công an điều tra, xử lý vụ việc.

"Bé bị rối loạn đông máu nặng, mức độ rối loạn đông máu sau khi được hồi sức và nhồi tim rất nhiều ở tuyến trước đó. Rõ ràng chức năng máu rối loạn nhưng mà mức độ không phải rất nặng mà do xuất huyết não, do chịu sự tác nhân nào đó", bác sĩ Phương cho hay.

Theo lời khai của người cha, mẹ bé đã không ở chung khi bé mới 3 tháng tuổi. Bình thường bé sống với cha nhưng do thời gian gần đây cha của bé phải chăm sóc một người nhà bị bệnh nên bé được gửi cho một người phụ nữ chăm sóc. Tối hôm đó, người phụ nữ này phát hiện bé thở gấp, hơi thở nặng, co giật toàn thân, tím tái nên gọi cha bé về đưa đi cấp cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thai phụ 15 tuần tử vong khi nạo phá thai tại phòng khám tư ở Hà Nội
Thai phụ 15 tuần tử vong khi nạo phá thai tại phòng khám tư ở Hà Nội

VOV.VN - Một người phụ nữ mang thai 15 tuần được hai người bạn đưa đến phòng khám tư tại Hà Nội nạo hút thai nhưng tử vong ngay sau đó.

Thai phụ 15 tuần tử vong khi nạo phá thai tại phòng khám tư ở Hà Nội

Thai phụ 15 tuần tử vong khi nạo phá thai tại phòng khám tư ở Hà Nội

VOV.VN - Một người phụ nữ mang thai 15 tuần được hai người bạn đưa đến phòng khám tư tại Hà Nội nạo hút thai nhưng tử vong ngay sau đó.

Tai nạn lao động khiến 1 người tử vong tại chỗ
Tai nạn lao động khiến 1 người tử vong tại chỗ

VOV.VN - Khoảng 15h ngày 18/1, tại dự án mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê thuộc công ty than Uông Bí - TKV (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Tai nạn lao động khiến 1 người tử vong tại chỗ

Tai nạn lao động khiến 1 người tử vong tại chỗ

VOV.VN - Khoảng 15h ngày 18/1, tại dự án mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê thuộc công ty than Uông Bí - TKV (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Mỗi ngày có 40 trẻ sơ sinh tử vong vì nhiều nguyên nhân
Mỗi ngày có 40 trẻ sơ sinh tử vong vì nhiều nguyên nhân

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, những năm qua, tỷ lệ tử vong mẹ đã giảm 3 lần, tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm gần 3 lần, tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm hơn 50%... Tuy nhiên, mỗi ngày nước ta vẫn mất 2 bà mẹ và 40 trẻ sơ sinh vì nhiều nguyên nhân.

Mỗi ngày có 40 trẻ sơ sinh tử vong vì nhiều nguyên nhân

Mỗi ngày có 40 trẻ sơ sinh tử vong vì nhiều nguyên nhân

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, những năm qua, tỷ lệ tử vong mẹ đã giảm 3 lần, tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm gần 3 lần, tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm hơn 50%... Tuy nhiên, mỗi ngày nước ta vẫn mất 2 bà mẹ và 40 trẻ sơ sinh vì nhiều nguyên nhân.

Một trẻ sơ sinh tại Quảng Ninh tử vong do nhiễm virus CMV
Một trẻ sơ sinh tại Quảng Ninh tử vong do nhiễm virus CMV

VOV.VN - CMV (Cytomegalovirus) là virus phổ biến gây ra các bệnh nhiễm trùng như thủy đậu, giời leo... ở nhiều lứa tuổi, chủ yếu là những đối tượng bị suy giảm miễn dịch như trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai...

Một trẻ sơ sinh tại Quảng Ninh tử vong do nhiễm virus CMV

Một trẻ sơ sinh tại Quảng Ninh tử vong do nhiễm virus CMV

VOV.VN - CMV (Cytomegalovirus) là virus phổ biến gây ra các bệnh nhiễm trùng như thủy đậu, giời leo... ở nhiều lứa tuổi, chủ yếu là những đối tượng bị suy giảm miễn dịch như trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai...

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh: Khám chữa bệnh từ xa giảm tỷ lệ tử vong ở mẹ và trẻ sơ sinh
PGS.TS Nguyễn Duy Ánh: Khám chữa bệnh từ xa giảm tỷ lệ tử vong ở mẹ và trẻ sơ sinh

VOV.VN - “Tư vấn, khám chữa bệnh từ xa sẽ giảm tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong sơ sinh. Kiến thức và trình độ của bác sĩ ở tuyến trên được khai thác, phát huy triệt để”- PGS.TS Nguyễn Duy Ánh cho biết.

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh: Khám chữa bệnh từ xa giảm tỷ lệ tử vong ở mẹ và trẻ sơ sinh

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh: Khám chữa bệnh từ xa giảm tỷ lệ tử vong ở mẹ và trẻ sơ sinh

VOV.VN - “Tư vấn, khám chữa bệnh từ xa sẽ giảm tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong sơ sinh. Kiến thức và trình độ của bác sĩ ở tuyến trên được khai thác, phát huy triệt để”- PGS.TS Nguyễn Duy Ánh cho biết.