Bến Tre: “Thiếu nguồn” để phát triển đoàn viên mới

VOV.VN - Tại nhiều địa phương vùng nông thôn của tỉnh Bến Tre, nguồn để bồi dưỡng phát triển Đoàn đang “cạn” dần do các bạn trẻ đã đi học nghề hay đi làm ăn xa.

Gần đây, nhiều địa phương ở vùng ĐBSCL phát triển đoàn viên mới không đạt chỉ tiêu TW Đoàn giao, nhất là ở khu vực nông thôn, “nguồn lực” để  bồi dưỡng, bổ sung cho tổ chức đoàn đang “cạn” dần.

Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức khởi động “Tháng thanh niên”.

Toàn xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre có khoảng 3.800 thanh niên trong độ tuổi đoàn (16-30). Tuy nhiên hiện nay, chỉ có hơn 900 thanh niên ở địa phương. Gần 3.000 thanh niên địa phương này đang đi làm ở các khu công nghiệp, khu chế xuất hay đi học ở các nơi khác. Do đó, công tác phát triển đoàn viên mới ở vùng nông thôn này gặp khó khăn, chủ yếu phát triển từ học sinh cấp trung học cơ sở, dân quân tự vệ và cơ quan.

Toàn xã hiện chỉ có 118 đoàn viên, mỗi buổi sinh hoạt Chi Đoàn  định kỳ  hàng tháng chỉ có hơn 10 thành viên. Riêng đoàn viên là học sinh thì không ổn định, sau khi kết nạp chỉ 4-5 tháng là đã chuyển sinh hoạt Đoàn.

Bạn Lê Thị Ngọc Huyền, Bí thư xã Đoàn Quới Sơn chia sẻ: “Khó khăn là số thanh niên còn ở địa phương trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn, Hội thì hầu như các bạn phải làm kinh tế, làm ở các khu công nghiệp, khu chế xuất ở các tỉnh. Khi họp chi đoàn không mời các bạn đó về được nên không thể kết nạp đoàn được”.

Tại nhiều địa phương vùng nông thôn của tỉnh Bến Tre nhất là ở các huyện ven biển như: Bình Đại, Thạnh Phú, Ba Tri… nguồn để bồi dưỡng phát triển Đoàn đang “cạn” dần. Các bạn trẻ  hiện nay, không tiếp tục đến trường thì đi học nghề, vào công ty, xí nghiệp làm công nhân hay xuống tàu đi đánh bắt thủy sản… Đối với các cơ quan, đơn vị, gần đây do tạm ngưng tuyển dụng nhân viên mới, trong khi đó nguồn cán bộ, công chức, viên chức  lâu năm đã trưởng thành Đoàn.

Một khó khăn trong công tác phát triển Đoàn viên mới cần phải quan tâm là hoạt động Đoàn - Hội hiện chậm đổi mới, chưa thu hút được giới trẻ. Ở tỉnh Bến Tre, nguồn kết nạp là học sinh thì phải từ lớp 9 trở lên, có học lực từ khá, giỏi và có hạnh kiểm tốt. Đối với thanh, thiếu niên ở nông thôn thì phải là các cá nhân có tinh thần tình nguyện, tham gia tích cực các hoạt động ở cộng đồng…

Đoàn thanh niên tỉnh Bến Tre thăm tặng quà cho gia đình chính sách. 

Thống kê của Tỉnh đoàn Bến Tre cho thấy, nhiều năm qua công tác phát triển đoàn viên mới  đều đạt từ 83-86% không đạt chỉ tiêu TW Đoàn giao.  Năm ngoái, toàn tỉnh chỉ phát triển được hơn 13.600 đoàn viên mới, đạt 85,6%.  Riêng năm nay,  kế hoạch tỉnh Bến Tre phát triển thêm 17.000 đoàn viên mới. Song đến hết Quý I, các tổ chức, cơ sở đoàn trong tỉnh  chỉ mới kết nạp được 320 đoàn viên mới. Công tác phát triển đoàn viên mới đang gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Do đó, để làm tốt công tác phát triển đoàn viên mới, điều quan trọng nhất là công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở địa phương phải được nâng chất, phù hợp với tình hình thực tế và tâm tư, nguyện vọng của thanh thiếu niên, từ đó thu hút họ tham gia sinh hoạt đoàn.  Đoàn thanh niên cần sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành, đoàn thể. 

Cán bộ, đoàn viên phải gần gũi, gắn bó với thanh thiếu niên, quan tâm “tạo nguồn”, bồi dưỡng, giúp đỡ họ tiến bộ, trưởng thành để đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNSC Hồ Chí Minh. Ban thường vụ tỉnh đoàn Bến Tre tiếp tục nâng chất lượng đoàn viên mới; đổi mới hoạt động đoàn hướng về cơ sở. Đặc biệt, Đoàn đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình lập thân lập nghiệp, “đồng khởi - khởi nghiệp”, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trên bước đường mưu sinh, lập nghiệp.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là cánh tay đắc lực của Đảng, là lực lượng kế thừa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, công tác phát triển, xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên vững mạnh ở tỉnh Bến Tre cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước cần được quan tâm. Trước hết, các tổ chức, cơ sở Đoàn và đoàn viên phải tự đổi mới, nâng chất, có những chương trình, hành động đáp ứng nhu cầu, quyền lợi thiết thân của thanh  thiếu niên để ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ đến với tổ chức của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới
Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

VOV.VN - Trung ương Đoàn TNCS HCM đã ban hành kế hoạch xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới có “Tâm trong-Trí sáng-Hoài bão lớn” giai đoạn 2018-2020.

Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

VOV.VN - Trung ương Đoàn TNCS HCM đã ban hành kế hoạch xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới có “Tâm trong-Trí sáng-Hoài bão lớn” giai đoạn 2018-2020.

Hoa hậu H'Hen Nie: “Thanh niên phải khám phá được nhiều nơi“
Hoa hậu H'Hen Nie: “Thanh niên phải khám phá được nhiều nơi“

VOV.VN - Sáng nay (21/3), Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Nie - gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2018 đã chia sẻ về hoạt động tình nguyện của mình.

Hoa hậu H'Hen Nie: “Thanh niên phải khám phá được nhiều nơi“

Hoa hậu H'Hen Nie: “Thanh niên phải khám phá được nhiều nơi“

VOV.VN - Sáng nay (21/3), Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Nie - gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2018 đã chia sẻ về hoạt động tình nguyện của mình.

Cháy mãi ngọn lửa “Cựu thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi”
Cháy mãi ngọn lửa “Cựu thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi”

VOV.VN - Những cựu thanh niên xung phong Ngã ba Cò Nòi - Mai Sơn, Sơn La luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Cháy mãi ngọn lửa “Cựu thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi”

Cháy mãi ngọn lửa “Cựu thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi”

VOV.VN - Những cựu thanh niên xung phong Ngã ba Cò Nòi - Mai Sơn, Sơn La luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Làm sao để hoạt động thanh niên tình nguyện không còn tự phát?
Làm sao để hoạt động thanh niên tình nguyện không còn tự phát?

VOV.VN - Dừng hoạt động chèo thuyền, vớt rác của 100 thanh niên trên một con kênh khơi lên tranh luận làm thế nào để phong trào tình nguyện không tự phát

Làm sao để hoạt động thanh niên tình nguyện không còn tự phát?

Làm sao để hoạt động thanh niên tình nguyện không còn tự phát?

VOV.VN - Dừng hoạt động chèo thuyền, vớt rác của 100 thanh niên trên một con kênh khơi lên tranh luận làm thế nào để phong trào tình nguyện không tự phát