Bến Tre xây dựng bia tưởng niệm đường dây giao liên A210

VOV.VN - Bến Tre tổ chức Đại lễ cầu siêu tri ân anh hùng liệt sĩ, và khởi công xây dựng bia tưởng niệm đường dây giao liên A210.

Ngày 10/9, tại Khu tưởng niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định (xã Lương Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), Tỉnh uỷ, UBND, Thường trực Uỷ Ban MTTQ tỉnh Bến Tre phối hợp cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, Tập đoàn Sovico Holdings và các cong ty: Ngân hàng HDBank, Công ty CP Hàng không Vietjet, Công ty địa ốc Phú Long… long trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu tri ân Anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn trong chiến tranh và khởi công xây dựng bia tưởng niệm đường dây giao liên A210.

Đại lễ cầu siêu
Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” của những người đang sống tri ân cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã hi sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre, ông Võ Thành Hạo cho biết trong suốt những năm tháng ác liệt đó, đã có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ của đường dây giao liên A210 hi sinh và bị thương trên cung đường này. Có người được đồng đội đưa về chôn cất nhưng còn nhiều người hi sinh thầm lặng, vô danh.

"Từ rất lâu, Đảng bộ và nhân dân Lương Hoà, Giồng Trôm và tỉnh Bến Tre cũng như những đồng chí, đồng bào từng sống chết nơi đây vẫn đau đáu tâm nguyện xây dựng công trình bia tưởng niệm đường dây giao liên A210. Bởi vậy, thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre, tôi xin được chân thành cảm ơn Tập đoàn Sovico và các đơn vị thành viên đã phát nguyện và có sáng kiến phát tâm tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng công trình bia tưởng niệm đường dây giao liên A210 vô cùng ý nghĩa ngày hôm nay", ông Võ Thành Hạo, xúc động chia sẻ.

Tri ân các anh hùng liệt sĩ
Không chỉ phát tâm bằng hiện vật, trong khuôn khổ sự kiện, ngày 9/9 các cán bộ nhân viên tập đoàn cùng 80 bác sĩ, y sĩ, kỹ thuật viên tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho gần 1000 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, tặng quà cho 900 gia đình tại 9 huyện, thị, gồm lương thực và tiền mặt.

Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng đông đảo tăng ni, phật tử đã thực hiện các nghi thức thiêng liêng rước vong linh Anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn về Đại lễ cầu siêu tại đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định. Tối 9/9 tại bến phà Lương Hoà người dân cùng các tăng ni, phật tử và  đã thả hàng ngàn ngọn đèn hoa đăng tri ân người đã khuất và thắp 6000 ngọn nến tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre.

Thả đèn hoa đăng

Đây là lần thứ 2 Tập đoàn Sovico Holdings và các đơn vị thành viên tổ chức Đại lễ cầu siêu liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào tử nạn trong chiến tranh. Trong những năm qua, cùng với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Tập đoàn Sovico và các đơn vị thành viên còn có nhiều hoạt động hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, xây dựng nhiều cầu, đường, trường học trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường dây giao liên A210 nối hai xã Lương Hoà- Phong Mỹ (trạm B4) là một trong 18 đường dây giao bưu vận của Cách mạng Miền Nam- một mắt xích trọng yếu trong hệ thống giao thông huyết mạch vận chuyển thư từ, vũ khí, hàng hoá chiến lược, đưa đón cán bộ, bộ đội liên tỉnh Trà Vinh- Bến Tre- Gò Công để lên Miền hoặc về Trung ương Cục.

Đường dây giao liên A210 chỉ trong phạm vi năm, sáu cây số từ Đồng Gò xuống Lương Quới theo tỉnh lộ 26 nhưng là “cung đường máu”, khó khăn, gian khổ, hy sinh không sao kể siết. Với tinh thần hi sinh tất cả chứ không để đường không thông, thư từ, công văn, hàng hoá, vũ khí tồn đọng, bộ đội, cán bộ không qua lộ được.

Các lực lượng đảm bảo đường dây nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ giao bưu vận và du kích Lương Hoà- Phong Mỹ đã vượt qua mọi khó khăn, đói lạnh, bom đạn địch, với tinh thần “thà hi sinh chứ không để mạch máu ta ngừng chảy” đã luôn hoàn thành trách nhiệm giữ vững giao thông suốt từ những năm 1960 đến ngày giải phóng Miền Nam 30/4/1975./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sỹ tại Nhà tù Sơn La
Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sỹ tại Nhà tù Sơn La

VOV.VN -Nhà tù Sơn La là nơi giam giữ các chiến sỹ cách mạng, các nhà yêu nước như: Lê Duẩn, Trường Chinh, Tô Hiệu…

Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sỹ tại Nhà tù Sơn La

Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sỹ tại Nhà tù Sơn La

VOV.VN -Nhà tù Sơn La là nơi giam giữ các chiến sỹ cách mạng, các nhà yêu nước như: Lê Duẩn, Trường Chinh, Tô Hiệu…

Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ Thành Cổ Quảng Trị
Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ Thành Cổ Quảng Trị

VOV.VN -Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ, đồng bào và nạn nhân chiến tranh được tổ chức bên dòng sông Thạch Hãn linh thiêng.

Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ Thành Cổ Quảng Trị

Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ Thành Cổ Quảng Trị

VOV.VN -Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ, đồng bào và nạn nhân chiến tranh được tổ chức bên dòng sông Thạch Hãn linh thiêng.

Xúc động đại lễ cầu siêu các chiến sỹ hy sinh vì biển đảo quê hương
Xúc động đại lễ cầu siêu các chiến sỹ hy sinh vì biển đảo quê hương

VOV.VN - Không khí trang nghiêm và xúc động bao trùm đại lễ cầu siêu cho các chiến sỹ hy sinh vì biển đảo quê hương diễn ra tối 14/3 tại Séc.

Xúc động đại lễ cầu siêu các chiến sỹ hy sinh vì biển đảo quê hương

Xúc động đại lễ cầu siêu các chiến sỹ hy sinh vì biển đảo quê hương

VOV.VN - Không khí trang nghiêm và xúc động bao trùm đại lễ cầu siêu cho các chiến sỹ hy sinh vì biển đảo quê hương diễn ra tối 14/3 tại Séc.

Cầu siêu cho các liệt sĩ: Thực hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn
Cầu siêu cho các liệt sĩ: Thực hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn

VOV.VN - Tổ chức các hoạt động này, Phật giáo muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình để thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Cầu siêu cho các liệt sĩ: Thực hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn

Cầu siêu cho các liệt sĩ: Thực hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn

VOV.VN - Tổ chức các hoạt động này, Phật giáo muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình để thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.