Diễn đàn châu Á Bác Ngao thảo luận về những vấn đề nóng

VOV.VN - Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2023 - sự kiện được ví như Diễn đàn Davos của châu Á hôm nay (28/3) bắt đầu diễn ra tại tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.

Đây là hội nghị thường niên đầu tiên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao được tổ chức theo hình thức trực tiếp kể từ khi đại dịch bùng phát. Đây cũng là hội nghị quốc tế quy mô lớn đầu tiên Trung Quốc tổ chức sau khi hạ cấp quản lý Covid-19. Hơn 2.000 đại biểu thuộc giới chính trị, kinh doanh, học thuật và truyền thông của hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự hội nghị năm nay.

Tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ có bài phát biểu đề dẫn tại phiên khai mạc diễn đàn vào ngày 30/3. Tham dự diễn đàn năm nay còn có Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Thủ tướng Cote d'Ivoire Patrick Achi và Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva.

Với chủ đề “Một thế giới bất định: Đoàn kết hợp tác vượt qua thách thức, cởi mở bao trùm thúc đẩy phát triển”, hội nghị sẽ tập trung thảo luận về các kế hoạch phát triển hậu đại dịch cho châu Á và thế giới, thúc đẩy đoàn kết và hợp tác quốc tế, xoay quanh 4 nghị trình chính: phát triển và bao trùm, quản trị và an ninh, khu vực và toàn cầu, hiện tại và tương lai với gần 60 diễn đàn nhánh, hội nghị bàn tròn, đối thoại... liên quan đến các vấn đề nóng như hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, Sáng kiến “Vành đai và Con đường”, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, quyền sở hữu trí tuệ và trí tuệ nhân tạo.

Được khởi xướng và dẫn dắt bởi Trung Quốc, Diễn đàn châu Á Bác Ngao có mô hình giống Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên tổ chức ở Davos (Thụy Sỹ), do vậy được ví như Diễn đàn Davos của châu Á. Diễn đàn thành lập năm 2001, nhằm thảo luận các vấn đề nóng trong khu vực cũng như thúc đẩy hội nhập kinh tế châu Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc xác nhận bắt công dân Nhật Bản do nghi làm gián điệp
Trung Quốc xác nhận bắt công dân Nhật Bản do nghi làm gián điệp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (27/3) vừa xác nhận một người Nhật đã bị bắt ở nước này vì nghi làm gián điệp.

Trung Quốc xác nhận bắt công dân Nhật Bản do nghi làm gián điệp

Trung Quốc xác nhận bắt công dân Nhật Bản do nghi làm gián điệp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (27/3) vừa xác nhận một người Nhật đã bị bắt ở nước này vì nghi làm gián điệp.

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu thăm Trung Quốc đại lục
Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu thăm Trung Quốc đại lục

VOV.VN - Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu chiều nay (27/3) sẽ đến Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên đến Trung Quốc đại lục của lãnh đạo vùng lãnh thổ này kể từ năm 1949.

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu thăm Trung Quốc đại lục

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu thăm Trung Quốc đại lục

VOV.VN - Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu chiều nay (27/3) sẽ đến Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên đến Trung Quốc đại lục của lãnh đạo vùng lãnh thổ này kể từ năm 1949.

Trung Quốc xây dựng Khu công nghiệp Kali tại Lào
Trung Quốc xây dựng Khu công nghiệp Kali tại Lào

VOV.VN - Mới đây, tại Vientiane, Lào đã ký bản ghi nhớ với doanh nghiệp Trung Quốc về việc xây dựng một khu công nghiệp kali thông minh tại nước này.

Trung Quốc xây dựng Khu công nghiệp Kali tại Lào

Trung Quốc xây dựng Khu công nghiệp Kali tại Lào

VOV.VN - Mới đây, tại Vientiane, Lào đã ký bản ghi nhớ với doanh nghiệp Trung Quốc về việc xây dựng một khu công nghiệp kali thông minh tại nước này.

Tổng thống Nga Putin bác tin lập liên minh quân sự với Trung Quốc
Tổng thống Nga Putin bác tin lập liên minh quân sự với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Nga đang thiết lập một liên minh quân sự với Trung Quốc.

Tổng thống Nga Putin bác tin lập liên minh quân sự với Trung Quốc

Tổng thống Nga Putin bác tin lập liên minh quân sự với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Nga đang thiết lập một liên minh quân sự với Trung Quốc.

Tổng thống Brazil hủy chuyến thăm Trung Quốc do bị viêm phổi
Tổng thống Brazil hủy chuyến thăm Trung Quốc do bị viêm phổi

VOV.VN - Tổng thống Brazil - Lula da Silva đã hủy chuyến thăm tới Trung Quốc, dự kiến từ ngày 27/3 tới 31/3 vì vấn đề sức khỏe.

Tổng thống Brazil hủy chuyến thăm Trung Quốc do bị viêm phổi

Tổng thống Brazil hủy chuyến thăm Trung Quốc do bị viêm phổi

VOV.VN - Tổng thống Brazil - Lula da Silva đã hủy chuyến thăm tới Trung Quốc, dự kiến từ ngày 27/3 tới 31/3 vì vấn đề sức khỏe.