Nhân viên, bảo vệ, khách hàng phối hợp bắt tên cướp ngân hàng ở Bình Dương

VOV.VN - Sáng 19/4, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Bình Dương xác nhận, video lan truyền trên mạng xã hội việc nhân viên, bảo vệ và các khách hàng bắt giữ kẻ cướp là ở Phòng giao dịch Sacombank Bàu Bàng. 

Trước đó, tối 18/4, mạng xã hội lan truyền video dài khoảng 5 phút ghi lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ cướp tại Phòng giao dịch ngân hàng Sacombank Bàu Bàng (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Theo nội dung video, sau khi lấy được tiền, kẻ cướp cầm súng chĩa về phía nam bảo vệ và yêu cầu người này mở cửa để trốn thoát. Không làm theo đề nghị, nam bảo vệ lợi dụng lúc đối tượng không để ý đã lao vào khống chế. Một số nhân viên, khách hàng đang giao dịch tại ngân hàng cũng nhanh chóng hỗ trợ, bắt tên cướp.

Trước đó, trưa 17/4, nam thanh niên mang theo súng đi vào bên trong Phòng giao dịch ngân hàng Sacombank Bàu Bàng đe dọa nhân viên để cướp tiền. Phát hiện sự việc, bảo vệ đã đóng cửa và tìm cách bắt giữ kẻ cướp.

Tên cướp đã chống trả quyết liệt hòng thoát thân nhưng bất thành. Nam bảo vệ bị bắn 2 phát nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Một nữ nhân viên tham gia khống chế đối tượng cũng bị thương, ngất xỉu.

Sau đó, Công an huyện Bàu Bàng đã kịp thời có mặt khống chế, đưa đối tượng về trụ sở công an.

Cơ quan công an thu một khẩu súng dạng ổ xoay, bên trong ổ không có đạn, một ba lô màu đen, bên trong chứa nhiều cọc tiền khoảng hơn 700 triệu đồng và 6 viên đạn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai là Nguyễn Tấn Phát (SN 1997, ngụ phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Trước đó, Phát có nợ công ty tài chính 20 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Bản thân Phát và gia đình nhiều lần bị đòi nợ và hăm dọa nên đã lên kế hoạch đi cướp.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vay 20 triệu không có khả năng chi trả nên cầm súng cướp ngân hàng
Vay 20 triệu không có khả năng chi trả nên cầm súng cướp ngân hàng

VOV.VN - Khai nhận tại cơ quan điều tra, Phát nói bản thân vay một công ty tín dụng số tiền hơn 20 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả nên đã cướp ngân hàng.

Vay 20 triệu không có khả năng chi trả nên cầm súng cướp ngân hàng

Vay 20 triệu không có khả năng chi trả nên cầm súng cướp ngân hàng

VOV.VN - Khai nhận tại cơ quan điều tra, Phát nói bản thân vay một công ty tín dụng số tiền hơn 20 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả nên đã cướp ngân hàng.

Bảo vệ và nữ nhân viên ngân hàng bị thương khi đối đầu với tên cướp tại Bình Dương
Bảo vệ và nữ nhân viên ngân hàng bị thương khi đối đầu với tên cướp tại Bình Dương

VOV.VN - Chiều nay (17/4), lãnh đạo Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Dương thông tin, ngân hàng bị cướp đã trở lại hoạt động bình thường.

Bảo vệ và nữ nhân viên ngân hàng bị thương khi đối đầu với tên cướp tại Bình Dương

Bảo vệ và nữ nhân viên ngân hàng bị thương khi đối đầu với tên cướp tại Bình Dương

VOV.VN - Chiều nay (17/4), lãnh đạo Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Dương thông tin, ngân hàng bị cướp đã trở lại hoạt động bình thường.

Công an Bình Dương truy xét, điều tra vụ cướp ngân hàng
Công an Bình Dương truy xét, điều tra vụ cướp ngân hàng

VOV.VN - Trưa nay (17/4), Công an huyện Bàu Bàng phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra ở thị trấn Lai Uyên. 

Công an Bình Dương truy xét, điều tra vụ cướp ngân hàng

Công an Bình Dương truy xét, điều tra vụ cướp ngân hàng

VOV.VN - Trưa nay (17/4), Công an huyện Bàu Bàng phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra ở thị trấn Lai Uyên.