Xung quanh việc các vận động viên Nga tham gia Olympic 2024 tại Pháp

VOV.VN - Các vận động viên Nga và Belarus muốn tham gia Thế vận hội Olympic 2024 tại Pháp phải ký cam kết tham gia với tư cách cá nhân trung lập và tuân theo một số tiêu chí do Ủy ban Olympic Quốc tế đề ra. Điều này đã gây ra một số phản ứng từ phía Nga.

Ủy ban Olympic Quốc tế thông báo chỉ tiếp nhận các vận động viên Nga và Belarus tham dự Thế vận hội ở Paris với tư cách cá nhân trung lập, tuân theo một số tiêu chí.

Theo đó, họ phải hạn chế mọi hoạt động liên quan đến quốc kỳ, quốc ca, biểu tượng hoặc bất kỳ biểu tượng nào khác của Liên bang Nga. Cũng như các vận động viên khác, các vận động viên trung lập từ Nga và Belarus phải ký các điều khoản tham gia Thế vận hội 2024 ở Paris, trong đó có cam kết tuân thủ “sứ mệnh gìn giữ hòa bình của phong trào Olympic”.

Đồng thời, Ủy ban này cũng nêu rõ, các vận động viên liên quan đến lực lượng vũ trang và cơ quan an ninh, các đội tuyển quốc gia Nga thi đấu trong các bộ môn đồng đội sẽ không được phép tham gia Thế vận hội.

Ủy ban này cũng sẽ không cho phép các vận động viên Nga tham gia cuộc diễu hành tại lễ khai mạc Thế vận hội. Ngoài ra, không có quan chức chính phủ nào của Nga hoặc Belarus được mời tham dự Thế vận hội.

Hiện tại có 12 vận động viên trung lập Nga và 7 vận động viên trung lập Belarus đủ điều kiện tham dự Thế vận hội Olympic 2024. Nhiều khả năng từ nay đến khi Thế vận hội khởi tranh, 36 vận động viên Nga và 22 vận động viên Belarus sẽ đủ điều kiện tham dự sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này.

Huấn luyện viên cấp cao của Đội thể dục dụng cụ Nga, bà Rodionenko cho rằng, Ủy ban Olympic Quốc tế đang bắt nạt các vận động viên Nga, do đó rất có thể không một vận động viên thể dục dụng cụ nào của Nga sẽ thi đấu tại Thế vận hội tới. Hiện tại, chỉ có 12 vận động viên thể dục dụng cụ Nga vượt qua vòng loại với tư cách trung lập.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga, ông Pozdnykov cũng cho biết, có thể chỉ một số ít vận động viên Nga tham gia Thế vận hội với tư cách trung lập mà không có quốc kỳ và quốc ca.

Trợ lý Tổng thống Nga, Levitin cho biết, Tổng thống Putin đã chỉ đạo Bộ Thể thao Nga và Ủy ban Olympic Nga xây dựng đề xuất về sự tham gia của các vận động viên Nga tại Thế vận hội Olympic 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2024: Ủy ban Olympic Việt Nam tăng tốc để về đích
Năm 2024: Ủy ban Olympic Việt Nam tăng tốc để về đích

VOV.VN - Hôm nay 14/3, Hội nghị Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kì VI (2021 - 2026) đã diễn ra tại Hà Nội. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Năm 2024: Ủy ban Olympic Việt Nam tăng tốc để về đích

Năm 2024: Ủy ban Olympic Việt Nam tăng tốc để về đích

VOV.VN - Hôm nay 14/3, Hội nghị Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kì VI (2021 - 2026) đã diễn ra tại Hà Nội. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Thể thao Việt Nam ‘nín thở’ chờ suất dự Olympic thứ 5 từ môn boxing
Thể thao Việt Nam ‘nín thở’ chờ suất dự Olympic thứ 5 từ môn boxing

VOV.VN - Võ sĩ Võ Thị Kim Ánh hướng tới suất dự Thế vận hội sau khi vượt qua Hanna Lakotar ở vòng 1/8 vòng loại Olympic 2024.

Thể thao Việt Nam ‘nín thở’ chờ suất dự Olympic thứ 5 từ môn boxing

Thể thao Việt Nam ‘nín thở’ chờ suất dự Olympic thứ 5 từ môn boxing

VOV.VN - Võ sĩ Võ Thị Kim Ánh hướng tới suất dự Thế vận hội sau khi vượt qua Hanna Lakotar ở vòng 1/8 vòng loại Olympic 2024.

Lý do Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 giảm gần một nửa số người tham dự
Lý do Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 giảm gần một nửa số người tham dự

VOV.VN - Ngày 5/3, Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Gérard Darmanin cho biết sẽ có 326.000 người tham dự Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024 diễn ra bên bờ sông Seine, giảm gần một nửa so với dự kiến trước đó do các lý do an ninh.

Lý do Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 giảm gần một nửa số người tham dự

Lý do Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 giảm gần một nửa số người tham dự

VOV.VN - Ngày 5/3, Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Gérard Darmanin cho biết sẽ có 326.000 người tham dự Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024 diễn ra bên bờ sông Seine, giảm gần một nửa so với dự kiến trước đó do các lý do an ninh.

Thể thao Việt Nam có suất dự Olympic Paris thứ 5
Thể thao Việt Nam có suất dự Olympic Paris thứ 5

VOV.VN - Thể thao Việt Nam có suất dự Olympic Paris thứ 5. VĐV xuất sắc giành vé đến Thế vận Hội là tay đấm Võ Thị Kim Ánh ở hạng 54kg nữ môn boxing.

Thể thao Việt Nam có suất dự Olympic Paris thứ 5

Thể thao Việt Nam có suất dự Olympic Paris thứ 5

VOV.VN - Thể thao Việt Nam có suất dự Olympic Paris thứ 5. VĐV xuất sắc giành vé đến Thế vận Hội là tay đấm Võ Thị Kim Ánh ở hạng 54kg nữ môn boxing.