Bệnh nhân không nằm ghép: Vẫn chưa hết băn khoăn

VOV.VN - Việc làm này đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ giúp thầy thuốc chuyên tâm với công việc.

Theo lộ trình được chia làm 3 đợt, từ nay đến 2/9/2015, tất cả 38 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế sẽ cam kết thực hiện chủ trương không để bệnh nhân nằm ghép. Đến nay đã có 15 bệnh viện cam kết thực hiện, trong đó có cả những bệnh viện từng quá tải bệnh nhân. Liệu chủ trương này có gây ra tình trạng bệnh viện chạy theo thành tích, tìm mọi cách không cho bệnh nhân nhập viện ngay, kể cả khi khẩn cấp hoặc bệnh nhân chưa khỏi đã cho ra viện?

Không nằm ghép - những tín hiệu vui

Bệnh viện Nhi Trung ương được biết đến là một cơ sở luôn quá tải bệnh nhân và tại nhiều thời điểm tình trạng quá tải ở mức nghiêm trọng. Thế nhưng đây lại là đơn vị đầu tiên cam kết không để bệnh nhân phải nằm ghép và khẳng định, hơn 4 tháng qua, bệnh viện đã thực hiện được việc này.

Cam kết của Bệnh viện Nhi Trung ương khiến dư luận băn khoăn, liệu có hay không việc bệnh viện này đang chạy theo thành tích, thực hiện theo kiểu đối phó?

Ngay tối 30/1, tức là sau vài giờ Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế ra về, chúng tôi trở lại Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng không thấy bệnh nhân phải nằm ghép. Nhiều ngày sau đó, trở lại bệnh viện này, vẫn thấy mỗi bệnh nhân/1 giường, kể cả khoa hô hấp và truyền nhiễm vốn đông bệnh nhân.

Chị Nguyễn Thị Mùi, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội có con điều trị tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bệnh nhi không phải nằm ghép từ nhiều ngày qua:

“Hiện nay bệnh nhân không còn phải nằm ghép như ngày xưa nữa. Bây giờ mỗi cháu một giường, sướng hơn so với lúc phải nằm ghép. Trước đây khổ lắm, bây giờ thì đổi mới hơn rồi”, chị Mùi chia sẻ.  

Mỗi bệnh nhi một giường tại BV Nhi Trung ương.
Chứng minh việc thực hiện nghiêm túc cam kết không để bệnh nhân nằm ghép, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Lê Thanh Hải khẳng định, chủ trương này đã được bệnh viện chuẩn bị từ nhiều tháng qua, đặc biệt là sau những bài học đau xót từ dịch sởi đầu năm 2014.

Thời điểm đó, Bệnh viện Nhi Trung ương là tâm dịch; việc cho bệnh nhân nhập viện ồ ạt và thực hiện chưa tốt kiểm soát nhiễm khuẩn nên khi đó nhiều bệnh nhi bị lây nhiễm chéo bệnh sởi ngay tại bệnh viện này. Giám đốc Lê Thanh Hải cho biết, rút kinh nghiệm từ dịch sởi vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đang nỗ lực để duy trì thực hiện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép.

“Trong 1 ngày chúng tôi có thể điều bệnh nhân từ khoa này (đang đông bệnh nhân) sang khoa khác còn trống giường và bác sỹ chuyên khoa đi theo bệnh nhân để điều trị. Trước đây, bệnh nhân đi theo thầy thuốc, bây giờ thầy thuốc phải đi theo bệnh nhân. Tháng 6 tới, toà nhà mới 16 tầng của bệnh viện được đưa vào hoạt động với mặt bằng gấp 10 lần tòa nhà cũ 8 tầng. Trong vài 3 năm tới, việc giải quyết vấn đề nằm ghép không khó khăn gì nhưng về lâu dài bệnh viện cần có cơ sở 2”, Giám đốc Lê Thanh Hải khẳng định.  

Vẫn chưa hết băn khoăn

Mặc dù các bệnh viện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép, dư luận vẫn chưa hết băn khoăn. Ngay cả trong đội ngũ thầy thuốc cũng có ý kiến cho rằng, các bệnh viện đã thật sự làm mọi cách để rút ngắn ngày nằm viện, có kế hoạch cụ thể cho việc chẩn đoán trước nhập viện và chăm sóc hậu bệnh viện chưa? Bộ Y tế đã có đủ quy trình đánh giá chuyên môn để quyết định nhập viện và xuất viện đúng thời điểm, không nguy hiểm cho bệnh nhân chưa?

Từ cam kết không nằm ghép, có thầy thuốc còn đưa ra một ví dụ cụ thể, cách đây chưa lâu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) giải quyết tồn đọng bệnh nhân bằng cách tăng phòng mổ và bác sỹ làm việc tăng ca, có lúc mổ 20 ca/tuần, gấp 4 lần bình thường. Nhưng sức người có hạn, đồng lương của thầy thuốc ít ỏi nên việc mổ dồn dập, không có thời gian cho phòng mổ nghỉ, việc tẩy trùng và chuyển bệnh nhân đi một cách vội vã làm cho khả năng biến chứng tăng lên…

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, nếu quyết tâm cao và có hệ thống bệnh viện vệ tinh vững chắc sẽ khắc phục được tình trạng nằm ghép.

“Những khó khăn và áp lực của việc giảm tải Bệnh viện Việt Đức từ năm 2004, chứ không phải bây giờ. Lúc đó, bệnh viện đã thực hiện quyết liệt chủ trương của Chính phủ và Bộ Y tế về việc chuyển giao kỹ thuật cho bệnh việc vệ tinh để hạn chế tuyến dưới phải chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Việt Đức. Thứ 2 là từ những năm đó, bệnh viện đã thực hiện quyết liệt Thông tư 06 của Bộ Y tế về giảm tải bệnh viện bằng cách kê thêm giường, làm thêm giờ, mổ vào thứ 7 chủ nhật cho những bệnh nhân có nhu cầu mổ theo yêu cầu. Vì vậy từ năm 2012 đến nay tại Bệnh viện Việt Đức không còn tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép”, ông Nguyễn Tiến Quyết nói.

Không nằm ghép, đòi hỏi thực chất và bền vững

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Quyết thừa nhận, là bệnh tuyến cuối của chuyên ngành ngoại khoa, tại bộ phận cấp cứu vẫn quá tải bệnh nhân, nhất là khi xảy ra nhiều vụ tai nạn, thương tích.

Trong khi đó, bệnh viện chỉ có 4 bàn mổ cấp cứu, vì vậy, phải ưu tiên mổ trước đối với bệnh nhân nặng. Những bệnh nhân nhẹ hơn được sắp xếp lịch chờ mổ, nếu muốn mổ nhanh theo yêu cầu thì phải đóng góp khoảng 4 triệu đồng cho khoa và bệnh viện. Vậy, làm thế nào để các bệnh viện thực hiện cam kết không nằm ghép thực chất và bền vững?

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ sẽ duy trì kiểm tra, giám sát các bệnh viện và đánh giá thông qua báo cáo số liệu hàng tuần. Trên cơ sở 17.500 danh mục kỹ thuật cũng như các hướng dẫn, phác đồ điều trị mà Bộ đã ban hành sẽ là cơ sở để đánh giá việc thực hiện cam kết có thực chất hay không.

“Lộ trình để giải quyết vấn đề nằm ghép là đến 2020. Bây giờ muốn giảm tải việc đầu tiên phải tăng số giường bệnh. Việc này tại các bệnh viện Trung ương trực thuộc Bộ có tiến triển tốt vì thời gian qua, Bộ Y tế không đầu tư dàn trải mà tập trung đầu tư ra tấm ra món để có hạ tầng tốt cho từng bệnh viện. Thời gian tới, số giường bệnh tại các bệnh viện trực thuộc Bộ sẽ tăng lên rất nhiều nên chắc chắn việc nằm ghép sẽ có chuyển biến rõ. Thứ 2 là chúng tôi chỉ đạo các bệnh viện Trung ương xây dựng hệ thống bệnh viện vệ tinh tại các tỉnh. Hiện nay, nhiều bệnh viện tỉnh thực hiện được các kỹ thuật không kém bệnh viện Trung ương”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói rõ.  

Trong bối cảnh bệnh viện tự chủ về tài chính, bệnh viện nào cũng muốn có nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị để tăng nguồn thu. Vì vậy, giải quyết việc nằm ghép là khâu đột phá của việc chống quá tải bệnh nhân và cũng là sự lựa chọn hợp tình hợp lý của Bộ Y tế trước khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong năm nay, hướng tới tính đúng, tính đủ các chi phí trực tiếp.

Tuy nhiên, để việc thực hiện cam kết của bệnh viện đảm bảo thực chất, bền vững đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc ngành y tế cần đổi mới cơ chế tài chính tại bệnh viện đảm bảo công bằng, minh bạch để không ảnh hưởng tới quyền lợi của người bệnh và giúp thầy thuốc chuyên tâm với công việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BV Nhi Trung ương: Không còn tình trạng bệnh nhi phải nằm ghép
BV Nhi Trung ương: Không còn tình trạng bệnh nhi phải nằm ghép

VOV.VN - Mỗi bệnh nhân một giường, khoa phòng sạch sẽ, thoáng mát là những gì người dân có thể cảm nhận được các khoa nội trú của BV Nhi Trung ương.

BV Nhi Trung ương: Không còn tình trạng bệnh nhi phải nằm ghép

BV Nhi Trung ương: Không còn tình trạng bệnh nhi phải nằm ghép

VOV.VN - Mỗi bệnh nhân một giường, khoa phòng sạch sẽ, thoáng mát là những gì người dân có thể cảm nhận được các khoa nội trú của BV Nhi Trung ương.

13 bệnh viện Trung ương cam kết không để bệnh nhân nằm ghép
13 bệnh viện Trung ương cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

VOV.VN -Việc 13 bệnh viện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, giảm phiền hà và làm hài lòng người bệnh.

13 bệnh viện Trung ương cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

13 bệnh viện Trung ương cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

VOV.VN -Việc 13 bệnh viện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, giảm phiền hà và làm hài lòng người bệnh.

Nằm ghép 2 người/giường bệnh chỉ phải trả tiền một nửa
Nằm ghép 2 người/giường bệnh chỉ phải trả tiền một nửa

Qui định này chính thức có hiệu lực từ 15/4, đồng thời sẽ áp dụng khung giá mới cho 447 dịch vụ khám, chữa bệnh.

Nằm ghép 2 người/giường bệnh chỉ phải trả tiền một nửa

Nằm ghép 2 người/giường bệnh chỉ phải trả tiền một nửa

Qui định này chính thức có hiệu lực từ 15/4, đồng thời sẽ áp dụng khung giá mới cho 447 dịch vụ khám, chữa bệnh.

Kiểm tra việc thực hiện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép
Kiểm tra việc thực hiện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

VOV.VN - Bộ Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra để giám sát việc thực hiện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép của các bệnh viện.

Kiểm tra việc thực hiện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

Kiểm tra việc thực hiện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

VOV.VN - Bộ Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra để giám sát việc thực hiện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép của các bệnh viện.

Bệnh viện Nhi T.Ư: không còn cảnh bệnh nhân phải nằm ghép
Bệnh viện Nhi T.Ư: không còn cảnh bệnh nhân phải nằm ghép

VOV.VN - Đây là thành công bước đầu cho mục tiêu đến cuối 2015 không còn bệnh nhân nằm ghép và mỗi bác sĩ không khám quá 50 người bệnh trong 8 giờ làm việc

Bệnh viện Nhi T.Ư: không còn cảnh bệnh nhân phải nằm ghép

Bệnh viện Nhi T.Ư: không còn cảnh bệnh nhân phải nằm ghép

VOV.VN - Đây là thành công bước đầu cho mục tiêu đến cuối 2015 không còn bệnh nhân nằm ghép và mỗi bác sĩ không khám quá 50 người bệnh trong 8 giờ làm việc