Bệnh sốt xuất huyết vào mùa: Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ quá tải

VOV.VN -Gần đây, tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, số bệnh nhi đến khám và nhập viện do bệnh sốt xuất huyết tăng đột biến.

Bệnh nhi phải nằm đôi, nằm ba gây nên tình trạng quá tải tại Khoa sốt xuất huyết. Đáng lo ngại, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nếu phát hiện trễ sẽ để lại hậu quả khôn lường. Do đó, phòng bệnh vẫn là điều hết sức cần thiết.

Nếu trẻ sốt cao liên tục không giảm nên lập tức đưa đến cơ sở y tế. 

 Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 870 ca nhập viện điều trị tại Khoa Sốt xuất huyết của Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ; tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tính từ đầu tháng 7 đến nay, số ca nhập viện điều trị do sốt xuất huyết tại Bệnh viện là hơn 150 ca. Điều đáng lo ngại, hiện đang bước vào mùa mưa, là điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sôi và phát triển mạnh. Do đó nguy cơ lây lan bệnh sẽ còn rất phức tạp. Hơn nữa, nếu trường hợp phát hiện trễ có thể để lại biến chứng rất nặng nề, thậm chí gây tử vong cho người bệnh.

Ở phòng bệnh nặng, của Khoa Sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, anh Nguyễn Minh Hải, ở xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, đang chăm sóc hai đứa con gái bị sốt xuất huyết.

Con gái lớn của anh là Nguyễn Bích Vân, 9 tuổi và con gái nhỏ 4 tuổi là Nguyễn Vân Anh cả hai bé đều nhập viện cùng lúc. Anh Hải chia sẻ: Trước giờ con gái nhà anh chưa bao giờ sốt cao phải nhập viện như lần này. Nhìn cảnh cô con gái lớn trong tình trạng sốt xuất huyết nặng, anh rất lo lắng.   

Do quá tải nên bệnh viện phải kê thêm giường bệnh ngoài hành lang.

“Hai đứa nằm một giường, vô một lượt. Bé sốt một tuần nay rồi, chỉ uống được sữa thôi không ăn được, còn bé em nó thì ăn uống được. Hồi đó giờ chỉ có bị nóng, ho sổ mũi thôi, chứ chưa có sốt gì nhiều dữ như thế này; hồi nào giờ chỉ có qua lấy thuốc uống là hết rồi thôi, không có tình trạng nằm viện như đợt này. Đợt này, vô là bác sĩ yêu cầu nhập viện luôn"- anh Hải nói.   

Trường hợp bệnh nhi Lê Văn Tiến, 14 tháng tuổi, ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ bị sốt cao liên tục trong 6 ngày, gia đình có đưa đi khám tư và mua thuốc uống tại nhà nhưng bé vẫn không hết sốt.

Theo Chị Nguyễn Thị Hồng Đính, mẹ của bé Tiến, bé nhà chị cũng mới khỏe lại sau đợt viêm phổi gần đây, giờ lại đến sốt xuất huyết. Bé sốt đến ngày thứ 6, chị mới đưa cháu vào khám, xét nghiệm tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bị sốt xuất huyết và yêu cầu nhập viện để theo dõi. “Trước khi nhập viện bé bị sốt cao liên tục, ở nhà tôi cho uống thuốc hạ sốt nhưng không hạ được. Mới đưa đến bệnh viện Nhi đồng xét nghiệm; bé xét nghiệm 3 lần thấy tiểu cầu giảm, bác sĩ cho nhập viện luôn.”

Bác sĩ Bùi Hùng Việt - Trưởng Khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ lưu ý, có những trẻ khi mới nhập viện thì phân độ nhẹ, nhưng trong quá trình theo dõi điều trị bệnh chuyển độ đột ngột, vào sốc nặng. Do đó, người nhà cần phải theo dõi sát diễn biến để báo với nhân viên y tế xử trí kịp thời. Bác sĩ Việt nhấn mạnh thêm, hiện sốt xuất không còn theo chu kỳ như trước đây, do đó các bậc phụ huynh không nên chủ quan với căn bệnh này.

Đặc biệt đang ở thời điểm mùa dịch bệnh sốt xuất huyết nên khả năng lây lan nhanh. Vì vậy, nếu trẻ có những dấu hiệu lạ, bất thường phụ huynh cần đưa ngay đến bệnh viện để được theo dõi và điều trị kịp thời. 

Có gia đình đến 2,3 trẻ bệnh, nhập viện cùng một lúc nên phải huy động người thân, cô, chú hỗ trợ, bỏ cả công ăn việc làm. 

“Chúng tôi quan sát thấy, triệu chứng của sốt xuất huyết không rõ ràng, đôi khi cháu chỉ sốt cao thôi. Cho nên các bác sĩ chuyên khoa khi khám bệnh cũng phải để ý hết sức cẩn thận để tìm những dấu chứng để chẩn đoán sốt xuất huyết. Và cũng nhắc luôn các bà mẹ là nếu cháu sốt mà không tìm được nguyên nhân mà nhất trong mùa dịch, sốt liên tục bằng thuốc thông thường không hạ thì nên đến khám chuyên khoa.”- Bác sĩ Hùng nói.

Trước nguy cơ dễ lây lan bệnh sốt xuất huyết trong mùa mưa, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, trang thiết bị, nhân lực để chủ động ứng phó khi có có ca bệnh phức tạp xảy ra.

Theo dự báo của Ngành y tế, tình hình bệnh sốt xuất huyết, sẽ còn diễn biến phức tạp, do thời tiết biến đổi thất thường nên tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn phát triển. Do đó, người dân không được chủ quan, cần chủ động diệt muỗi, lăng quăng, giữ vệ sinh xung quanh môi trường sống sạch sẽ, ngủ màn tránh muỗi đốt, nhằm góp phần hạn chế dịch, bệnh sốt xuất huyết một cách hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo vào “mùa dịch” sốt xuất huyết
Cảnh báo vào “mùa dịch” sốt xuất huyết

VOV.VN - Tính đến cuối tháng 5/2019, cả nước đã ghi nhận hơn 67.000 ca mắc sốt xuất huyết, cao gấp hơn 3 lần so với năm 2018, trong đó có 3 người đã tử vong.

Cảnh báo vào “mùa dịch” sốt xuất huyết

Cảnh báo vào “mùa dịch” sốt xuất huyết

VOV.VN - Tính đến cuối tháng 5/2019, cả nước đã ghi nhận hơn 67.000 ca mắc sốt xuất huyết, cao gấp hơn 3 lần so với năm 2018, trong đó có 3 người đã tử vong.

3 ca tử vong do sốt xuất huyết, TPHCM ra sức phòng dịch mùa mưa
3 ca tử vong do sốt xuất huyết, TPHCM ra sức phòng dịch mùa mưa

VOV.VN - Tại các khu đất trống, nhà hoang đã xuất hiện nhiều vũng nước, nguy cơ trở thành nơi sản sinh của muỗi.

3 ca tử vong do sốt xuất huyết, TPHCM ra sức phòng dịch mùa mưa

3 ca tử vong do sốt xuất huyết, TPHCM ra sức phòng dịch mùa mưa

VOV.VN - Tại các khu đất trống, nhà hoang đã xuất hiện nhiều vũng nước, nguy cơ trở thành nơi sản sinh của muỗi.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng đột biến
Bà Rịa-Vũng Tàu: Số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng đột biến

VOV.VN - Sốt xuất huyết tại Bà Rịa Vũng Tàu gia tăng ngoài nguyên nhân do diễn tiến theo chu kỳ dịch, cách 3-4 năm thì có 1 năm tăng đột biến

Bà Rịa-Vũng Tàu: Số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng đột biến

Bà Rịa-Vũng Tàu: Số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng đột biến

VOV.VN - Sốt xuất huyết tại Bà Rịa Vũng Tàu gia tăng ngoài nguyên nhân do diễn tiến theo chu kỳ dịch, cách 3-4 năm thì có 1 năm tăng đột biến