Bệnh viện Chợ Rẫy “đỡ đầu” cho 4 học sinh mồ côi cha, mẹ vì Covid-19

VOV.VN - Sáng 17/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã trao tặng học bổng “đỡ đầu” cho 4 học sinh có cha, mẹ mất vì Covid-19 tại Quận 8. Mỗi suất học bổng có giá 2 triệu đồng/tháng được bệnh viện cam kết duy trì đến khi 4 học sinh tốt nghiệp đại học.

Tại buổi trao tặng học bổng, Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ, là đơn vị tuyến đầu, bên cạnh việc điều trị khỏi bệnh cho nhiều bệnh nhân, các y bác sĩ cũng chứng kiến nhiều câu chuyện đau thương mà đại dịch Covid-19 gây ra. Nhiều trẻ mãi mất đi cha mẹ, người thân ruột thịt của mình khi độ tuổi còn rất nhỏ. Tất cả các em đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Vì vậy, thông qua ủy ban mặt trận các quận đề xuất, bệnh viện quyết định lập quỹ học bổng này với mong muốn chia sẻ, tạo thêm điều kiện để các em được tiếp tục đến trường, không vì thiếu người thân mà dang dở con đường học tập.

Học bổng này sẽ được duy trì kéo dài đến khi các em tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, bệnh viện sẽ cố gắng thu xếp tạo điều kiện tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực của các em. Ngoài ra, trong suốt hành trình này, bệnh viện cũng sẽ có chính sách chăm sóc sức khỏe cho các em và người thân.

Dự kiến những ngày kế tiếp, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục trao học bổng cho 3 em ở Quận 5 và 5 em ở Quận 11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông bố chuyển suất học bổng 100 triệu của con vào Quỹ Vaccine phòng COVID-19
Ông bố chuyển suất học bổng 100 triệu của con vào Quỹ Vaccine phòng COVID-19

VOV.VN - Sau khi bàn bạc với con trai, hai bố con anh Nguyễn Đức Hùng ở Hà Nội đã quyết định chuyển khoản số tiền tương đương ủng hộ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19.

Ông bố chuyển suất học bổng 100 triệu của con vào Quỹ Vaccine phòng COVID-19

Ông bố chuyển suất học bổng 100 triệu của con vào Quỹ Vaccine phòng COVID-19

VOV.VN - Sau khi bàn bạc với con trai, hai bố con anh Nguyễn Đức Hùng ở Hà Nội đã quyết định chuyển khoản số tiền tương đương ủng hộ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19.

Nhật ký chống dịch của SV Học viện Quân y: Sạch bóng ‘giặc Covid’, tôi mới về
Nhật ký chống dịch của SV Học viện Quân y: Sạch bóng ‘giặc Covid’, tôi mới về

VOV.VN - Hai tuần tham gia phòng, chống dịch Covid-19 ở tâm dịch Bắc Giang, nam sinh Học viện Quân y nuôi quyết tâm khi nào sạch bóng "giặc Covid" thì mới trở về.

Nhật ký chống dịch của SV Học viện Quân y: Sạch bóng ‘giặc Covid’, tôi mới về

Nhật ký chống dịch của SV Học viện Quân y: Sạch bóng ‘giặc Covid’, tôi mới về

VOV.VN - Hai tuần tham gia phòng, chống dịch Covid-19 ở tâm dịch Bắc Giang, nam sinh Học viện Quân y nuôi quyết tâm khi nào sạch bóng "giặc Covid" thì mới trở về.