Bệnh viện Đà Nẵng chủ động tầm soát, xét nghiệm SARS-CoV-2

VOV.VN - Hiện nay, định kỳ hàng tuần, Bệnh viện Đà Nẵng đều tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 bắt buộc cho khoảng 2.500 nhân viên.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, hàng tuần đều lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho tất cả các đối tượng đến viện. Qua đó, bệnh viện phát hiện kịp thời ca nghi ngờ mắc để khoanh vùng các F liên quan và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế.

Trước khi vào bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc cho người nhà, anh Nguyễn Đoàn Vũ, ở quận Hải Châu cũng như nhiều người nhà bệnh nhân khác đều phải xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Theo anh Vũ, việc xét nghiệm này giúp anh yên tâm hơn: “Xét nghiệm sàng lọc trước khi vào bệnh viện thì sẽ giúp cho bản thân tôi cũng như một số y, bác sĩ trong quá trình thăm, khám bệnh nhân sẽ an tâm hơn trong vấn đề tiếp xúc với người bệnh vào chăm sóc bệnh nhân”.

Tối 13/7, một người đàn ông tên P.Q (sinh năm 1947, ở đường Tản Đà, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đến cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Khi người này đến thì liền được kiểm tra triệu chứng để phân loại ngay từ đầu. Qua đó, bệnh viện phát hiện bệnh nhân P.Q có triệu chứng nghi ngờ nên lập tức cách ly và tiến hành test nhanh kháng nguyên.

Sau khi có kết quả nghi ngờ, Bệnh viện Đà Nẵng xét nghiệm lại bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, cuối tháng 6/2021, bệnh viện cũng đã phát hiện 1 trường hợp là người nhà vào chăm sóc một bệnh nhân đang nằm viện dương tính với SARS-CoV-2 qua tầm soát ngẫu nghiên. 

Hiện nay, định kỳ hàng tuần, Bệnh viện Đà Nẵng đều tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 bắt buộc cho khoảng 2.500 nhân viên. Còn đối với bệnh nhân ngoại trú khi vào viện thăm khám, ngoài những người có yếu tố dịch tễ buộc phải xét nghiệm thì số bệnh nhân còn lại sẽ được xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên từ 10% đến 30%.

Bác sĩ Vũ Văn Sơn, Khoa cấp cứu bệnh viện Đà Nẵng cho biết: “Hiện nay, tất cả các trường hợp vào khoa khám bệnh cũng như người nhà chăm sóc bệnh nhân ở khoa cấp cứu đều được xét nghiệm SARS-CoV-2. Thời gian chờ kết quả xét nghiệm từ 4-6 tiếng”.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, việc chủ động tầm soát, xét nghiệm SARS-CoV-2 tại bệnh viện là điều kiện tiên quyết để bảo vệ hệ thống y tế tránh nguy cơ lây nhiễm. Theo bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, hiện nay, bệnh nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng chiếm tỷ lệ cao, khoảng 70% đến 80%. Nếu chỉ dựa vào những triệu chứng sốt, ho, khó thở, yếu tố dịch tễ thì vô tình sẽ để lọt những trường hợp bệnh nhân này, dễ lây lan dịch bệnh trong thời gian dài ở bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh: “Hiện tại bệnh viện tuân thủ rất chặt chẽ quy trình sàng lọc. Bên cạnh đó, theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND thành phố, Sở Y tế tự cho bệnh viện xét nghiệm định kỳ hàng tuần đối với tất cả nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà và những đối tượng liên quan đến bệnh viện, trên cơ sở đó để sàng lọc ra những trường hợp dương tính, giúp cho công tác sàng lọc và điều trị bệnh nhân COVID-19 tốt hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

F0 tăng lên gần 1.900 ca, Bình Dương triển khai cách ly F1 tại nhà
F0 tăng lên gần 1.900 ca, Bình Dương triển khai cách ly F1 tại nhà

VOV.VN - Tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, Bình Dương có 1.887 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Hiện, toàn tỉnh có gần 9.700 người đang cách ly tập trung, gần 21.000 người cách ly tại nhà.

F0 tăng lên gần 1.900 ca, Bình Dương triển khai cách ly F1 tại nhà

F0 tăng lên gần 1.900 ca, Bình Dương triển khai cách ly F1 tại nhà

VOV.VN - Tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, Bình Dương có 1.887 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Hiện, toàn tỉnh có gần 9.700 người đang cách ly tập trung, gần 21.000 người cách ly tại nhà.

3 ca tử vong do COVID-19 có bệnh lý nền nặng tại TP.HCM và Long An
3 ca tử vong do COVID-19 có bệnh lý nền nặng tại TP.HCM và Long An

VOV.VN - Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong 3 ca tử vong có 2 ca ở TP.HCM và 1 ca ở Long An. Họ đều có bệnh lý nền nặng.

3 ca tử vong do COVID-19 có bệnh lý nền nặng tại TP.HCM và Long An

3 ca tử vong do COVID-19 có bệnh lý nền nặng tại TP.HCM và Long An

VOV.VN - Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong 3 ca tử vong có 2 ca ở TP.HCM và 1 ca ở Long An. Họ đều có bệnh lý nền nặng.

Bình Dương có tình trạng giãn cách xã hội không nghiêm, lây nhiễm chéo
Bình Dương có tình trạng giãn cách xã hội không nghiêm, lây nhiễm chéo

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bình Dương từng bước mở rộng những “vùng xanh” an toàn, bằng việc tăng công suất xét nghiệm để sớm phát hiện F0 trong cộng đồng.

Bình Dương có tình trạng giãn cách xã hội không nghiêm, lây nhiễm chéo

Bình Dương có tình trạng giãn cách xã hội không nghiêm, lây nhiễm chéo

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bình Dương từng bước mở rộng những “vùng xanh” an toàn, bằng việc tăng công suất xét nghiệm để sớm phát hiện F0 trong cộng đồng.