Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ thông tim can thiệp cứu sống 2 bệnh nhi bị tim bẩm sinh

VOV.VN - Chiều 23/12, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ đã thực hiện thông tim, can thiệp thành công cho 2 bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh.

Hai bệnh nhi là bé gái Huỳnh Thị Thảo Ng, 9 tuổi và bé gái Nguyễn Kim T, 5 tuổi, cả 2 bệnh nhi đều ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Hai bệnh nhi nhập viện cùng ngày 18/12.

Tại bệnh viện, sau khi được các bác sĩ khám sàng lọc phát hiện 2 trường hợp bị tim bẩm sinh, được sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM, các ê kíp bác sĩ của bệnh viện thực hiện can thiệp trên hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) thành công, cứu chữa kịp thời cho 2 bệnh nhi, giúp các bé phát triển bình thường.  Hiện tại, sức khỏe của 2 bệnh nhi đã cải thiện dần, dự kiến sẽ được ra viện trong vài ngày tới.

ThS.TS. Ông Huy Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, mỗi năm có khoảng 300 trẻ đến Bệnh viện khám và điều trị bệnh tim bẩm sinh. Việc triển khai kỹ thuật thông tim can thiệp, nhằm giúp trẻ được can thiệp sớm bệnh tim bẩm sinh, hiệu quả điều trị cao hơn.

Bác sĩ Thanh cho biết thêm, trước đây khi chưa triển khai kỹ thuật, các trường hợp này đều phải chuyển lên tuyến trên. Đây là một kỹ thuật can thiệp tối thiểu, thông tim giúp chẩn đoán trong những trường hợp khó, phức tạp, thay thế phẫu thuật mở ngực trước đây.

“Đây là 2 ca đầu tiên được thực hiện thành công tại bệnh viện. Cứ mỗi thứ Bảy của tuần đầu tiên mỗi tháng, bệnh viện sẽ tiến hành thực hiện khám sàng lọc, tầm soát miễn phí cho các bé bị tim bẩm sinh. Sau khi phát hiện trường hợp nào đủ điều kiện, bệnh viện sẽ tiến hành triển khai kỹ thuật. Do hoàn cảnh của 2 bé này khó khăn, nên bệnh viện đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ điều trị miễn phí cho hai bé”, ThS.TS. Ông Huy Thanh cho hay./.                  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật miễn phí
8.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật miễn phí

VOV.VN - Em bé được phẫu thuật thứ 8.000 của Chương trình Nhịp tim Việt Nam là em H’Nhun Niê, 11 tuổi, người dân tộc Ê-đê, sống ở tỉnh Đắc Lắc. Gia đình không đủ tiền để chữa trị bệnh tim bẩm sinh giãn thất trái...

8.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật miễn phí

8.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật miễn phí

VOV.VN - Em bé được phẫu thuật thứ 8.000 của Chương trình Nhịp tim Việt Nam là em H’Nhun Niê, 11 tuổi, người dân tộc Ê-đê, sống ở tỉnh Đắc Lắc. Gia đình không đủ tiền để chữa trị bệnh tim bẩm sinh giãn thất trái...

Bệnh viện Cần Thơ cứu sống sản phụ bị tim bẩm sinh nguy kịch
Bệnh viện Cần Thơ cứu sống sản phụ bị tim bẩm sinh nguy kịch

VOV.VN - Sáng 31/8, các bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phẫu thuật thành công cho sản phụ và đứa bé bị tim bẩm sinh nguy kịch.

Bệnh viện Cần Thơ cứu sống sản phụ bị tim bẩm sinh nguy kịch

Bệnh viện Cần Thơ cứu sống sản phụ bị tim bẩm sinh nguy kịch

VOV.VN - Sáng 31/8, các bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phẫu thuật thành công cho sản phụ và đứa bé bị tim bẩm sinh nguy kịch.

Cứu sống sản phụ mắc 2 bệnh tim bẩm sinh biến chứng nặng
Cứu sống sản phụ mắc 2 bệnh tim bẩm sinh biến chứng nặng

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phẫu thuật thành công, cứu sống mẹ và đón bé gái nặng 2,4kg chào đời.

Cứu sống sản phụ mắc 2 bệnh tim bẩm sinh biến chứng nặng

Cứu sống sản phụ mắc 2 bệnh tim bẩm sinh biến chứng nặng

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phẫu thuật thành công, cứu sống mẹ và đón bé gái nặng 2,4kg chào đời.