Bí thư Đà Nẵng: Thành phố không để người dân nào thiếu lương thực, thực phẩm

VOV.VN - Ngày đầu thực hiện Quyết định 2788 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 với phương châm “ai ở đâu thì ở đó”, tất cả người dân đều tuân thủ nghiêm. 

Hầu hết các điểm lấy mẫu xét nghiệm đều được tổ chức khoa học, chặt chẽ, không tập trung đông người. Chỉ còn một vài địa điểm, người dân còn đi xe máy ra điểm xét nghiệm, đã được chấn chỉnh. Lãnh đạo thành phố yêu cầu bố trí cán bộ tổ chức xét nghiệm ngay tại từng khu dân cư, không để tập trung 1 phường 1 địa điểm, không để người dân đi lấy mẫu xét nghiệm quá xa nơi cư trú.

Ngày đầu thực hiện chủ trương “ai ở đâu thì ở đó”, lực lượng Công an toàn thành phố Đà Nẵng đã xử lý 128 trường hợp ra đường không cần thiết, xử phạt hành chính 10 trường hợp. Cũng trong ngày đầu thực hiện chủ trương giãn cách xã hội triệt để, xảy ra 2 trường hợp chống người thi hành công vụ tại 2 quận Sơn Trà và Hải Châu.

Về trường hợp chống người thi hành công vụ tại nhà số 840, đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định; Không để tình trạng cứ khi chống người thi hành công vụ thì đổ lỗi bị tâm thần.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu tất cả cán bộ khi tham gia phòng chống dịch đều phải được test nhanh. Qua xét nghiệm, phát hiện 1 cán bộ Đội Quy tắc Đô thị phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đã lấy mẫu xét nghiệm 96 trường hợp liên quan đều có kết quả âm tính. Quận Liên Chiểu đã thiết lập điểm cách ly y tế tại trụ sở UBND phường Hòa Minh, cách ly toàn bộ cán bộ đang ăn ở làm việc tại trụ sở phường. UBND quận cũng thành lập Tổ hỗ trợ phường Hòa Minh, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho số cán bộ đang cách ly trong trụ sở phường.

Hiện nay, thành phố huy động rất nhiều lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Các lực lượng tham gia phòng chống dịch phải đảm bảo tránh lây nhiễm chéo. Vì vậy, các bộ phận làm việc phải đảm bảo tính độc lập, hạn chế tiếp xúc không cần thiết.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng nhận định, khi thực hiện “3 tại chỗ” cũng dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo khi có 1 người dương tính thì cả một bộ phận, một cơ quan đều dương tính. Vì vậy, khi thực hiện ăn ở sinh hoạt làm việc tại cơ quan, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tuân thủ nghiêm việc giãn cách trong nội bộ đơn vị để hạn chế tối đa lây nhiễm chéo khi có ca dương tính.

Trong ngày đầu thực hiện sản xuất với phương châm “3 tại chỗ”, 123 doanh nghiệp đăng ký duy trì sản xuất với hơn 10.000 lao động tại Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp đều tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch của thành phố. Đến thời điểm này, cả thành phố có 20.000 lao động đã được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Về thực phẩm, hiện thành phố có 3.600 tấn rau, củ quả do các đơn vị địa phương hỗ trợ thành phố. Trong đó, Tập đoàn Sun Group đã vận chuyển về 1.400 tấn, Tập đoàn Phương Trang 2.000 tấn, tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ 200 tấn. Lãnh đạo thành phố đề nghị ngành Công thương sớm chuyển xuống các khu dân cư; Tránh tình trạng những ngày sau khi thực hiện giãn cách triệt để sẽ thiếu hàng hoặc đặt hàng ồ ạt, không đáp ứng được.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, ngày đầu thực hiện chủ trương giãn cách triệt để, người dân thành phố đã thực hiện tinh thần đồng lòng chung sức khi tuân thủ nghiêm quy định người dân không ra khỏi nhà. Các lực lượng chức năng có sự phối hợp tốt trong công tác kiểm tra, giám sát. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị ngành Y tế rút kinh nghiệm nghiêm túc trong công tác tổ chức tiêm chủng làm cho người dân bức xúc không đáng có. Trong đợt tiêm chủng tiếp theo cần thực hiện chu đáo, không để xảy ra sai sót.

Lãnh đạo thành phố cho rằng, có thể trong 3-4 ngày tới, những khu nhà trọ, người nghèo sẽ thiếu lương thực thực phẩm. Các địa phương cần rà soát, có phương án hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống tại đây. Đặc biệt, trong ngày Rằm tháng 7 tới, người dân có nhu cầu mua sắm cúng lễ nên ngành Công thương phải có phương án đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

“Nắm bắt nhu cầu của người dân gặp khó khăn để kịp thời có sự hỗ trợ. Các địa phương phải tổ chức việc hỗ trợ người dân một cách phù hợp, đúng thời điểm. Tôi nhắc lại là thành phố không để người dân nào thiếu nhu yếu phẩm, nói một cách đơn giản là không để một người dân nào thiếu đói.  Ở đâu mà để người dân thiếu hàng thiết yếu thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm” - ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các lực lượng tập trung cao độ trong "7 ngày vàng", tổ chức tốt việc lấy mẫu để đánh giá nguy cơ dịch bệnh; Tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu dân cư, nhắc nhở bà con tuân thủ không ra khỏi nhà. Các lực lượng Công an, Quân đội, Y tế và các lực lượng liên quan tập trung quản lý, kiểm soát chặt chẽ cửa ngõ ra vào thành phố, tránh tình trạng xâm nhập trái phép của người từ vùng dịch vào thành phố.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương thực hiện tốt quy định “5 không” là không để bất cập nào trong thực hiện xét nghiệm; không để người dân nào thiếu ăn, thiếu thông tin; không để lây nhiễm chéo; Không để thông tin sai sự thật gây nhiễu nhân tâm; Không để người dân tập trung đông người trong khu phong tỏa, khu cách ly./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng ngày đầu thực hiện “ai đâu thì ở đó”: Có thêm 96 ca dương tính
Đà Nẵng ngày đầu thực hiện “ai đâu thì ở đó”: Có thêm 96 ca dương tính

VOV.VN - Từ 13h ngày 15/8 đến 13h ngày 16/8, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 96 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng ngày đầu thực hiện “ai đâu thì ở đó”: Có thêm 96 ca dương tính

Đà Nẵng ngày đầu thực hiện “ai đâu thì ở đó”: Có thêm 96 ca dương tính

VOV.VN - Từ 13h ngày 15/8 đến 13h ngày 16/8, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 96 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng vắng lặng ngày đầu "ai ở đâu ở yên đó"
Đà Nẵng vắng lặng ngày đầu "ai ở đâu ở yên đó"

VOV.VN - Kể từ 8h sáng 16/8, thành phố Đà Nẵng thực hiện bổ sung các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng vắng lặng ngày đầu "ai ở đâu ở yên đó"

Đà Nẵng vắng lặng ngày đầu "ai ở đâu ở yên đó"

VOV.VN - Kể từ 8h sáng 16/8, thành phố Đà Nẵng thực hiện bổ sung các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Công an Đà Nẵng lập hơn 200 tổ tuần tra giám sát người dân
Công an Đà Nẵng lập hơn 200 tổ tuần tra giám sát người dân

VOV.VN - Sáng nay (16/8), Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân tuần tra kiểm soát thực hiện chủ trương tạm dừng mọi hoạt động trong 7 ngày với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”.

Công an Đà Nẵng lập hơn 200 tổ tuần tra giám sát người dân

Công an Đà Nẵng lập hơn 200 tổ tuần tra giám sát người dân

VOV.VN - Sáng nay (16/8), Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân tuần tra kiểm soát thực hiện chủ trương tạm dừng mọi hoạt động trong 7 ngày với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”.