Bí thư Đinh La Thăng: Báo chí giúp thay đổi cách nghĩ, hành động

VOV.VN -Ông Đinh La Thăng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam giúp đỡ, định hướng các cơ quan báo chí, đó là cách giúp thay đổi cách nghĩ, cách hành động.

Sáng nay (22/4), tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội và thi đua, khen thưởng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Tham dự có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu của 276 đơn vị trực thuộc.

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Đinh La Thăng cho rằng, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ người làm báo và lực lượng báo chí đã bám sát, kịp thời thông tin các đợt sinh hoạt chính trị lớn của đất nước; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt… Những hoạt động định hướng ấy có tác dụng động viên nhân dân hăng hái lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống của nền văn hóa Việt Nam.

Ông Đinh La Thăng phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam giúp đỡ, định hướng các cơ quan báo chí, nhất là các cơ quan báo chí thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ động thông tin về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội trong nước, quốc tế, chủ quyền biển đảo… đến với mọi người dân. Đó là cách tốt nhất cùng nhau quyết tâm thay đổi cách nghĩ, cách hành động; trong đó nói phải đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, đã nói là làm, làm được thì mới nói, mới hứa.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng đánh giá hoạt động của Hội đã đạt những kết quả quan trọng và toàn diện, góp phần nâng cao vai trò vị trí của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ông Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn cùng các đại biểu

Ông Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra những hạn chế cần phải khắc phục như: cơ quan Trung ương Hội còn thiếu chuyên nghiệp, một số cấp hội chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo, còn hạn chế trong nắm bắt tư tưởng hội viên, việc bảo vệ các nhà báo bị đe dọa, phê bình các nhà báo tiêu cực chưa kịp thời.

 

Từ đó, ông Võ Văn Thưởng đề nghị hoạt động của Hội phải hướng đến việc tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền của hội viên, tổ chức hội phải vững mạnh, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà báo, làm tốt chức năng thông tin và định hướng thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP khẳng định đồng hành với báo chí
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP khẳng định đồng hành với báo chí

VOV.VN- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Người Phát ngôn Chính phủ sẽ luôn đồng hành với báo chí để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP khẳng định đồng hành với báo chí

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP khẳng định đồng hành với báo chí

VOV.VN- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Người Phát ngôn Chính phủ sẽ luôn đồng hành với báo chí để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Báo chí tuyên truyền về bầu cử phải tạo bình đẳng
Báo chí tuyên truyền về bầu cử phải tạo bình đẳng

VOV.VN - Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn yêu cầu các cơ quan báo chí phải bảo đảm bình đẳng khi tuyên truyền về bầu cử

Báo chí tuyên truyền về bầu cử phải tạo bình đẳng

Báo chí tuyên truyền về bầu cử phải tạo bình đẳng

VOV.VN - Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn yêu cầu các cơ quan báo chí phải bảo đảm bình đẳng khi tuyên truyền về bầu cử

Báo chí nước ngoài chỉ ra những thách thức với tân Bộ trưởng Giáo dục
Báo chí nước ngoài chỉ ra những thách thức với tân Bộ trưởng Giáo dục

Báo chí nước ngoài chỉ ra thách thức với tân Bộ trưởng GD-ĐT là tình trạng chất lượng giáo dục đi xuống, tỉ lệ thất nghiệp tăng, thiếu giảng viên giỏi.

Báo chí nước ngoài chỉ ra những thách thức với tân Bộ trưởng Giáo dục

Báo chí nước ngoài chỉ ra những thách thức với tân Bộ trưởng Giáo dục

Báo chí nước ngoài chỉ ra thách thức với tân Bộ trưởng GD-ĐT là tình trạng chất lượng giáo dục đi xuống, tỉ lệ thất nghiệp tăng, thiếu giảng viên giỏi.