Bí thư Đinh La Thăng: “Bố trí tuyến đường cho bà con kinh doanh“

VOV.VN - Nhấn mạnh giải tỏa vỉa hè phải quyết liệt nhưng cần nhân văn, ông Đinh La Thăng chỉ đạo nghiên cứu bố trí một số tuyến đường cho bà con kinh doanh.

Sáng nay (10/3), Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện công tác thực hiện quản lý trật tự đô thị trong thời gian tới trên địa bàn thành phố. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, hiện toàn thành phố có 2.598 tuyến đường không có vỉa hè, 2.271 đường có vỉa hè với chiều dài hơn 1.900 km, trong đó số tuyến đường có vỉa hè rộng từ 3m là 772m và dưới 3m có 1.500m.

TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt việc giải tỏa vỉa hè

Thời gian qua, hầu hết các quận huyện, có nỗ lực thực hiện việc lập lại trật tự vỉa hè và nhìn chung có chuyển biến. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa", sau kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm buôn bán lại tiếp diễn. Tình trạng xe bán hàng rong, đậu đỗ xe tràn lan trên nhiều tuyến đường, chợ tự phát có giảm nhưng chưa dứt điểm, vỉa hè nhiều nơi nhếch nhác…

Nguyên nhân được chỉ ra là sự phối hợp giữa các đơn vị còn chưa cao, lãnh đạo nhiều quận, huyện chưa quan tâm chỉ đạo. Cách làm từ trước đến nay chưa phù hợp, công tác tuyên truyền chưa sâu…

Đại diện các quận, huyện cũng nêu lên nhiều kiến nghị như có kế hoạch tuyên truyền cấp thành phố, tạo thông điệp mạnh mẽ, quyết tâm lập lại trật tự, làm thay đổi nhận thức.

Cần phải thay đổi lại mức tính giá đậu xe bởi với 10.000 đồng, 20.000 đồng/lượt đỗ cả ngày ở khu trung tâm là không hợp lí, cần phải khẩn trương xây dựng các bãi đậu xe ngầm, tăng thêm cơ chế hỗ trợ cho lực lượng thực thi… Và phải xem lại qui hoạch cho phù hợp với tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng biểu dương các lực lương như Sở Giao thông vận tải, công an, đặc biệt là Quận 1 đã quyết tâm vào cuộc.

Ông Thăng cho rằng, việc lập lại này là khó nhưng nếu thật sự quyết tâm, cả hệ thống chính trị vào cuộc thì sẽ làm được. Do đó ông đề nghị phải nâng cao vai trò người đứng đầu và bí thư, chủ tịch các phường, phải trực tiếp xuống đường, khoán trách nhiệm cho cá nhân cụ thể, nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ đảng viên, không "chống lưng", không "bảo kê", không thu tiền người dân… Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ các bãi đậu xe ngầm và khuyến khích văn hóa đi bộ…

“Phải quyết tâm cao, kiên nhẫn, phải phù hợp, đúng qui trình pháp luật, không được nóng vội. Phải có giải pháp căn cơ, đồng bộ, tính khả thi cao. Rất quyết liệt nhưng phải rất nhân văn, thấu tình đạt lí. Bố trí một số tuyến đường cho bà con kinh doanh, tạo việc làm, đảm bảo an sinh cho người bị ảnh hưởng. Khí thế mới, quyết tâm làm được…” - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Ô tô đỗ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội bị cẩu về bãi
Ảnh: Ô tô đỗ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội bị cẩu về bãi

VOV.VN - Ô tô dừng đỗ, lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra ở nhiều phường, quận trên địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng đã phải cẩu xe về bãi do không có mặt tài xế.

Ảnh: Ô tô đỗ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội bị cẩu về bãi

Ảnh: Ô tô đỗ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội bị cẩu về bãi

VOV.VN - Ô tô dừng đỗ, lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra ở nhiều phường, quận trên địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng đã phải cẩu xe về bãi do không có mặt tài xế.

Ảnh: Hoa, quà 8/3 tràn ngập lấn chiếm vỉa hè Hà Nội
Ảnh: Hoa, quà 8/3 tràn ngập lấn chiếm vỉa hè Hà Nội

VOV.VN - Cứ đến dịp Quốc tế phụ nữ (8/3), nhiều người lại bày bán hoa và quà trên vỉa hè ở những tuyến phố dân cư đông đúc.

Ảnh: Hoa, quà 8/3 tràn ngập lấn chiếm vỉa hè Hà Nội

Ảnh: Hoa, quà 8/3 tràn ngập lấn chiếm vỉa hè Hà Nội

VOV.VN - Cứ đến dịp Quốc tế phụ nữ (8/3), nhiều người lại bày bán hoa và quà trên vỉa hè ở những tuyến phố dân cư đông đúc.

Hà Nội dẹp loạn vỉa hè: Liệu có xử lý dứt điểm lấn chiếm?
Hà Nội dẹp loạn vỉa hè: Liệu có xử lý dứt điểm lấn chiếm?

VOV.VN - Sau mỗi lần ra quân rầm rộ, câu hỏi luôn đặt ra là liệu việc ra quân như vậy có giải quyết được bài toán lấn chiếm vỉa hè hay không?

Hà Nội dẹp loạn vỉa hè: Liệu có xử lý dứt điểm lấn chiếm?

Hà Nội dẹp loạn vỉa hè: Liệu có xử lý dứt điểm lấn chiếm?

VOV.VN - Sau mỗi lần ra quân rầm rộ, câu hỏi luôn đặt ra là liệu việc ra quân như vậy có giải quyết được bài toán lấn chiếm vỉa hè hay không?

Quận 1 cẩu 2 xe công vụ của người nước ngoài đậu trên vỉa hè
Quận 1 cẩu 2 xe công vụ của người nước ngoài đậu trên vỉa hè

VOV.VN - Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản, niêm phong, chụp hình hiện trường 2 xe công vụ của người nước ngoài đậu trên vỉa hè và cẩu đưa về trụ sở.

Quận 1 cẩu 2 xe công vụ của người nước ngoài đậu trên vỉa hè

Quận 1 cẩu 2 xe công vụ của người nước ngoài đậu trên vỉa hè

VOV.VN - Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản, niêm phong, chụp hình hiện trường 2 xe công vụ của người nước ngoài đậu trên vỉa hè và cẩu đưa về trụ sở.

Hãi hùng chén đĩa bẩn trong các hàng quán vỉa hè
Hãi hùng chén đĩa bẩn trong các hàng quán vỉa hè

VOV.VN - Thức ăn ở các quán vỉa hè được trang trí ngon mắt trên chén đĩa, tuy nhiên đằng sau vẻ sạch sẽ đó là khâu vệ sinh chỉ nhìn bằng mắt đã thấy ớn lạnh

Hãi hùng chén đĩa bẩn trong các hàng quán vỉa hè

Hãi hùng chén đĩa bẩn trong các hàng quán vỉa hè

VOV.VN - Thức ăn ở các quán vỉa hè được trang trí ngon mắt trên chén đĩa, tuy nhiên đằng sau vẻ sạch sẽ đó là khâu vệ sinh chỉ nhìn bằng mắt đã thấy ớn lạnh

Hình ảnh: Quận 1 cẩu xe, tháo dỡ bồn hoa, bảng quảng cáo chiếm vỉa hè
Hình ảnh: Quận 1 cẩu xe, tháo dỡ bồn hoa, bảng quảng cáo chiếm vỉa hè

VOV.VN - Những bồn hoa, bảng quảng cáo, linh vật trang trí vi phạm đều bị cưỡng chế tháo dỡ, trả lại cảnh quan thông thoáng sạch đẹp cho địa bàn quận 1.

Hình ảnh: Quận 1 cẩu xe, tháo dỡ bồn hoa, bảng quảng cáo chiếm vỉa hè

Hình ảnh: Quận 1 cẩu xe, tháo dỡ bồn hoa, bảng quảng cáo chiếm vỉa hè

VOV.VN - Những bồn hoa, bảng quảng cáo, linh vật trang trí vi phạm đều bị cưỡng chế tháo dỡ, trả lại cảnh quan thông thoáng sạch đẹp cho địa bàn quận 1.