Bí thư Hà Nội nêu hướng ưu tiên phát triển cho huyện Mỹ Đức

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, huyện Mỹ Đức nếu không phát triển giao thông thì cũng không thể phát triển được du lịch

Sáng 7/6, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đi thăm và làm việc với huyện Mỹ Đức về thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2016, và trọng tâm 7 tháng cuối năm của huyện Mỹ Đức.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với huyện Mỹ Đức.

5 tháng đầu năm 2016, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước tăng trưởng 9,5-10%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 23-24 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn cũ là 3,1%, theo tiêu chí đa chiều mới là 9,5%. Đến nay, toàn huyện có 5/21 xã đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới; Tổ chức, quản lý lễ hội Chùa Hương được đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Năm 2016, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 1.375.650 lượt khách đến với Chùa Hương, tăng 107.650 lượt khách so với cùng kỳ năm trước. 

Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

 Huyện Mỹ Đức kiến nghị Thành phố quan tâm điều chỉnh quy hoạch chung và hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng thị trấn Đại Nghĩa để phấn đấu đến năm 2020 đạt đô thị loại IV; quy hoạch và đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ trung tâm thị trấn Đại Nghĩa với đường trục phía Nam của Thành phố; hỗ trợ huyện kêu gọi đầu tư để phát triển du lịch khu vực Chùa Hương, khu vực Hồ Quan Sơn, khu vực sinh thái Tuy Lai và các khu vực khác trên địa bàn huyện; có chính sách đặc thù cho huyện về nguồn vốn đầu tư xây dựng Nông thôn mới, ưu tiên vốn xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng giao thông, thủy lợi nội đồng…

Huyện cũng đề nghị cho đấu nối với hệ thống nước của Thành phố tại 2 điểm: huyện Ứng Hòa và khu vực Miếu Môn của huyện Chương Mỹ để cấp nước sạch phục vụ nhân dân và du khách.

Đề nghị Thành phố hỗ trợ theo mục tiêu và nhiệm vụ cấp thiết để thực hiện một số dự án: Xây dựng tuyến đường từ Hương Sơn đi Tân Sơn (tỉnh Hà Nam) để phát triển du lịch; xây dựng tuyến đường 424 từ trung tâm huyện đến địa phận tỉnh Hòa Bình, kết nối với đường Hồ Chí Minh; xây dựng đường ngang đê Đáy từ cầu Mỹ Hòa đến xã Tuy Lai; đường liên xã từ Phùng Xá đi Phù Lưu Tế để tạo điều kiện phát triển làng nghề dệt Phùng Xá. 

Thành phố hỗ trợ địa phương xây dựng hệ thống trạm bơm dọc sông Đáy, thay thế nguồn nước từ hồ Quan Sơn để đảm bảo mức nước hồ ổn định, phục vụ phát triển du lịch.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng dù là huyện nghèo, còn nhiều khó khăn, song đến nay thu nhập bình quân đầu người tăng, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, là những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá, những kết quả đó chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện. Hạn chế về cơ sở hạ tầng; hiệu quả đầu tư xây dựng chưa cao dẫn đến hiệu quả của nền kinh tế cũng thấp. Nguồn lực cho đầu tư xây dựng Nông thôn mới còn hạn chế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện cũng còn những vấn đề cần lưu ý. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Mỹ Đức là huyện có tiềm năng để phát triển nông nghiệp, song trên địa bàn huyện còn vắng bóng các vùng chuyên canh hay các vùng sản xuất lớn.  

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Quy hoạch chung Thủ đô,  Mỹ Đức là vành đai xanh, nhưng không có nghĩa là không phát triển công nghiệp. Bí thư Thành ủy giao nhiệm vụ triển khai dứt điểm cụm công nghiệp Đại Nghĩa và cụm công nghiệp làng nghề dệt xã Phùng Xá để nhân dân có điều kiện mở rộng sản xuất, đưa sản xuất ra xa khu dân cư nhằm giảm ô nhiễm môi trường. Huy động sự vào cuộc của các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa lớn cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật. 

Đặc biệt, về việc phát triển thương mại và du lịch của Mỹ Đức, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Mỹ Đức nếu không phát triển giao thông thì cũng không thể phát triển được du lịch, UBND Thành phố cần nghiên cứu, tiếp tục kêu gọi đầu tư đường trục phía Nam của Thành phố để kết nối với huyện Mỹ Đức. Cùng với đó, 5 dự án giao thông theo kế hoạch của UBND TP cũng cần triển khai sớm.

Với các đề án phát triển du lịch Chùa Hương, hồ Quan Sơn, hồ sinh thái Tuy Lai, Bí thư Thành ủy cho rằng, cần phải xem xét một cách cẩn thận, chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi kêu gọi đầu tư để làm một cách đồng bộ.

Bí thư Thành ủy cũng đồng ý với đề xuất của huyện đấu nối với hệ thống cấp nước sạch của huyện Ứng Hòa, Thanh Oai để cấp cho một phần huyện Mỹ Đức. Tuy nhiên, về lâu dài phải xây dựng đồng bộ 3 trạm bơm lấy nước sông Đáy phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhà máy cấp nước sạch sử dụng nguồn nước hồ Quan Sơn, Tuy Lai phục vụ sinh hoạt và phải coi cấp nước sạch cho nhHân dân là nhiệm vụ cấp bách.

Bí thư Thành ủy đề nghị huyện Mỹ Đức rà soát lại việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), chỉ ra những vấn đề còn tồn tại để tiếp tục khắc phục. Nâng cao chất lượng nhận xét, đánh giá cán bộ. Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư tốt hơn.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác của Thành phố đã đến thăm, kiểm tra mô hình sản xuất tại làng nghề dệt Phùng Xá và khu du lịch hồ Quan Sơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Hà Nội: Phát triển Ba Đình thành quận đô thị kiểu mẫu tiêu biểu
Bí thư Hà Nội: Phát triển Ba Đình thành quận đô thị kiểu mẫu tiêu biểu

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, quận Ba Đình, một vùng đất “địa linh, nhân kiệt” là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam

Bí thư Hà Nội: Phát triển Ba Đình thành quận đô thị kiểu mẫu tiêu biểu

Bí thư Hà Nội: Phát triển Ba Đình thành quận đô thị kiểu mẫu tiêu biểu

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, quận Ba Đình, một vùng đất “địa linh, nhân kiệt” là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam

Bí thư Hà Nội: Tạo bước chuyển mạnh trong kỷ luật, kỷ cương hành chính
Bí thư Hà Nội: Tạo bước chuyển mạnh trong kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, quận Đống Đa cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, siết chặt kỷ cương, kỷ luật

Bí thư Hà Nội: Tạo bước chuyển mạnh trong kỷ luật, kỷ cương hành chính

Bí thư Hà Nội: Tạo bước chuyển mạnh trong kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, quận Đống Đa cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, siết chặt kỷ cương, kỷ luật