Bí thư Hà Nội: Tạo bước chuyển mạnh trong kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, quận Đống Đa cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, siết chặt kỷ cương, kỷ luật

Sáng 31/5, quận Đống Đa tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (31/5/1961-31/5/2016) và  đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, quận Đống Đa - Trung tâm của kinh thành Thăng Long xưa và Thủ đô Hà Nội ngày nay là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, nơi lưu giữ những dấu tích chiến thắng lịch sử oanh liệt của dân tộc ta. Trong hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ và chính quyền nhân dân quận Đống Đa được Đảng và Nhà nước tặng thưởng phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Nhất.

Quận Đống Đa đang hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới Đảng bộ và nhân dân quận Đống Đa dành nhiều thành tích xuất sắc toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, thu ngân sách, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống chính trị của Thủ đô. Phát triển hạ tầng đô thị phục vụ thiết thực đời sống nhân dân; Xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị đoàn kết vững mạnh.

Bí Thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: 55 năm qua là chặng đường mang đậm dấu ấn một thời đạn bom, một thời hòa bình. Ghi nhận sự cố gắng nỗ lực bền bỉ, quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ, nhân dân quận Đống Đa từ một khu phố hạ tầng kỹ thuật còn thấp, đời sống kinh tế nhiều khó khăn. Sau 55 năm xây dựng đến nay Đống Đa đã vươn lên trở thành một trong các quận nội thành có tốc độ phát triển mạnh và đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, nhất là trong 10 năm trở lại đây với những con số đầy ấn tượng như tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng xấp xỉ 18 lần (từ 332 tỷ năm 2005 lên 5.639 tỷ đồng năm 2015). Đời sống người dân ngày càng cải thiện; Công tác quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị được triển khai quyết liệt. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho phát triển đô thị đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị theo hướng đô thị hiện đại, nổi bật có hệ thống hạ tầng giao thông đã được mở rộng, hiện đại như hầm đường bộ Kim Liên, các cầu vượt nút giao thông trọng điểm, các khu chung cư hiện đại, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, vườn hoa cây xanh… là chứng minh cho sự phát triển nhanh và mạnh của quận Đống Đa.

Chúc mừng, ghi nhận những thành tựu mà nhân dân các thế hệ cán bộ đảng viên, tầng lớp nhân dân quận Đống Đa đã làm được thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo, quận cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa để cùng thành phố thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá xây dựng Thủ đô giàu đẹp văn minh hiện đại.

Quận Đống Đa cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận; Tiếp tục tạo ra những bước tiến mới trong xây dựng và phát triển xứng đáng vị thế của quận trung tâm Thủ đô, một quận “văn hiến, anh hùng” của Thủ đô.

Bí Thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị quận Đống Đa cần tiếp tục khai thác sử dụng hiệu quả hơn nữa tiềm năng lợi thế địa phương. Tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ.

Đó là: Quận cần chỉ đạo quán triệt sâu rộng đề ra các chương trình kế hoạch công tác phù hợp thực tiễn địa phương để tập trung thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Thành phố và quận đề ra. Tập trung thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn đảng; nâng cao năng lực chiến đấu của đảng, chất lượng năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên; mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và toàn đảng bộ.

Thực hiện quyết liệt hơn nữa cải cách hành chính tập trung và tạo bước chuyển mạnh trong kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức gắn với thực hiện Nghị quyết 39 Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Chú trọng chất lượng, hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng một nền hành chính hiện đại thực sự của dân, do dân và vì dân.

Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu quận Đống Đa tiếp tục làm tốt công tác tổ chức cán bộ và các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND quận và các phường bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt đảm bảo đúng quy định. Cần quan tâm phát triển kinh tế của quận theo hướng hiện đại nhằm xây dựng quận Đống Đa là đô thị có kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, văn minh.

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, việc quận vẫn đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ đặt ra những thách thức lớn về công tác xây dựng phát triển đô thị. Đống Đa cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Huy động mọi nguồn lực xã hội,  chủ động đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, từng bước xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bảo vệ nâng cao chất lượng môi trường theo xu hướng một đô thị xanh-sạch, văn minh, hiện đại. Cần xác định, trọng tâm, trọng điểm những khâu đột phá để có giải pháp quyết liệt hiệu quả khả thi, khoa học, tạo ra bước chuyển biến trên địa bàn quận về công tác quản lý xây dựng, trật tự văn minh đô thị.

Bí Thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố tin tưởng quận Đống Đa sẽ kế thừa và phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm vượt qua thách thức hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Hà Nội: Phát triển Ba Đình thành quận đô thị kiểu mẫu tiêu biểu
Bí thư Hà Nội: Phát triển Ba Đình thành quận đô thị kiểu mẫu tiêu biểu

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, quận Ba Đình, một vùng đất “địa linh, nhân kiệt” là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam

Bí thư Hà Nội: Phát triển Ba Đình thành quận đô thị kiểu mẫu tiêu biểu

Bí thư Hà Nội: Phát triển Ba Đình thành quận đô thị kiểu mẫu tiêu biểu

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, quận Ba Đình, một vùng đất “địa linh, nhân kiệt” là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam