Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội phải đi đầu, làm gương cho cả nước

VOV.VN - Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu VKS cần quyết liệt trong việc cải cách tư pháp, tái cơ cấu đội ngũ cán bộ, giảm bớt đội ngũ cán bộ phục vụ.

Ngày 13/12, phát biểu kết luận tại cuộc làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá thời gian qua, VKS thành phố đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần bảo đảm luật pháp được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Viện đã thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, tích cực phối hợp với cơ quan tư pháp bảo đảm an ninh an toàn cho các hoạt động, sự kiện của thành phố. Về chuyên môn, Viện Kiểm sát thành phố đã từng bước chuyên nghiệp, không xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Viện Kiểm sát
Lưu ý nhiều phần việc quan trọng cần làm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Cán bộ trong ngành kiểm sát phải gương mẫu đi đầu nhằm xây dựng xã hội nhà nước pháp quyền, thượng tôn pháp luật. Đặc biệt, cần quyết liệt trong việc cải cách tư pháp, thực hiện tái cơ cấu đội ngũ cán bộ, nâng cao đội ngũ cán bộ có chuyên môn, giảm bớt đội ngũ cán bộ phục vụ”.

Năm 2017 là năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, cụ thể hóa các chương trình công tác của Thành ủy, khối lượng công việc tập trung thực hiện lớn. Bí thư Thành ủy đề nghị VKS TP Hà Nội làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động của ngành.

Bí thư Hoàng Trung Hải cho biết: “Trong các cuộc làm việc với Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bao giờ cũng yêu cầu Thủ đô phải đi đầu gương mẫu. Và thành phố luôn chỉ đạo tất cả các ngành các cấp đều phải làm việc với tinh thần như vậy. Viện Kiểm sát đã đáp ứng được tinh thần ấy. Công tác chuyên môn của Viện Kiểm sát đạt được nội dung rất quan trọng là từng bước chuyên nghiệp, không để xảy ra oan sai… Tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn; đáp ứng các chỉ tiêu mà ngành Kiểm sát giao cho”.

Bí thư Thành ủy chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ Viện Kiểm sát
Theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội phải đi đầu, làm gương cho cả nước trong công tác chuyên môn; đấu tranh, kiên quyết sửa mình, khiêm tốn, cầu thị. Tới đây, Thành uỷ sẽ ban hành hai quy chế ứng xử nơi công cộng. Tất cả các cơ quan thành phố phải  kiên quyết chấn chỉnh cán bộ, công chức chứ không để xảy ra tình trạng công chức ứng xử kém văn hóa như thời gian qua.

“Viện Kiểm sát là cơ quan nội chính, phải là cơ quan mẫu mực xây dựng nếp sống tuân thủ pháp luật và nếp sống thanh lịch Hà Nội”, Bí thư Thành ủy nói.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Viện Kiểm sát triển khai khẩn trương để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tự diễn biến, tự chuyển hóa. Về công tác chuyên môn, đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của 2 cấp kiểm sát của thành phố, trong lĩnh vực hình sự, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, ma túy, tham nhũng. Tăng cường công tác điều tra và xử lý vi phạm của tổ chức và cá nhân.

Kể cả cán bộ công chức trong thực hiện quản lý đất đai, quy hoạch trật tự xây dựng, gian lận thương mại. khắc phục tình trạng một số kháng nghị giám đốc thẩm  của công dân chậm được giải quyết.

Ông Hoàng Trung Hải cũng đề nghị Viện Kiểm sát thành phố cần tính toán, chủ động trước những vấn đề rủi ro đối với thành phố để chuẩn bị các giải pháp thực hiện. đồng thời, tin tưởng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Viện Kiểm sát thành phố phát huy truyền thành anh hùng, đạt thành tích to lớn hơn, đóng góp vào sự phát triển vững mạnh, sự bình yên của thành phố trong những năm tới.

Viện Kiểm sát thành phố đã đã kiểm sát hơn 12.600 tố giác, tin báo tội phạm do cơ quan điều tra cung cấp, thụ lý, tỷ lệ giải quyết đạt 94,1% tăng 0,4% so với năm 2015 và vượt 4,1% chỉ tiêu Quốc hội đề ra; thụ lý kiểm sát điều tra hơn 8 nghìn vụ/12.953 bị can, đề ra hơn 7 nghìn bản yêu cầu điều tra, đưa tỷ lệ giải quyết tại cơ quan điều tra đạt 87,52% vượt so với kế hoạch đề ra 2,52%...

Viện Kiểm sát thành phố đã phối hợp ba ngành xác định hơn 1.000 vụ án hình sự trọng điểm, áp dụng thủ tục rút gọn 42 vụ án; phối hợp với Tòa án tổ chức hơn 1.400 phiên tòa xét xử lưu động, 323 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tranh tụng tại phiên tòa cho Kiểm sát viên. Thông qua công tác kiểm sát đã ban hành 150 kiến nghị các loại với các cơ quan tiến hành tố tụng; 14 kiến nghị với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan, các kiến nghị đều được các cơ quan tiếp thu và có biện pháp tổ chức thực hiện…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền lương công chức và chất lượng đội ngũ có tương xứng?
Tiền lương công chức và chất lượng đội ngũ có tương xứng?

VOV.VN - Tăng lương đồng loạt cho cán bộ công chức, tăng lương theo định kỳ, thâm niên… sẽ không tạo động lực cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ.

Tiền lương công chức và chất lượng đội ngũ có tương xứng?

Tiền lương công chức và chất lượng đội ngũ có tương xứng?

VOV.VN - Tăng lương đồng loạt cho cán bộ công chức, tăng lương theo định kỳ, thâm niên… sẽ không tạo động lực cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ.

Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội chấn chỉnh văn hóa ứng xử của công chức
Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội chấn chỉnh văn hóa ứng xử của công chức

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ.

Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội chấn chỉnh văn hóa ứng xử của công chức

Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội chấn chỉnh văn hóa ứng xử của công chức

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ.

Loại bỏ những cán bộ công chức nhũng nhiễu có khó không?
Loại bỏ những cán bộ công chức nhũng nhiễu có khó không?

VOV.VN -Để loại bỏ những công chức, viên chức nhũng nhiễu, hạch sách ngoài quyết tâm của Chính phủ cần sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp.

Loại bỏ những cán bộ công chức nhũng nhiễu có khó không?

Loại bỏ những cán bộ công chức nhũng nhiễu có khó không?

VOV.VN -Để loại bỏ những công chức, viên chức nhũng nhiễu, hạch sách ngoài quyết tâm của Chính phủ cần sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Hà Nội: Sẽ ban hành quy chế ứng xử của công chức
Bí thư Hà Nội: Sẽ ban hành quy chế ứng xử của công chức

VOV.VN -Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội sẽ ban hành quy chế ứng xử của công chức trong hệ thống hành chính cũng như quy chế ứng xử của người Hà Nội.

Bí thư Hà Nội: Sẽ ban hành quy chế ứng xử của công chức

Bí thư Hà Nội: Sẽ ban hành quy chế ứng xử của công chức

VOV.VN -Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội sẽ ban hành quy chế ứng xử của công chức trong hệ thống hành chính cũng như quy chế ứng xử của người Hà Nội.

Văn hóa ứng xử công chức: “Không xử lý, cái xấu sẽ mọc như cỏ dại“
Văn hóa ứng xử công chức: “Không xử lý, cái xấu sẽ mọc như cỏ dại“

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu ai cũng ngần ngại thì cái xấu sẽ như cỏ dại phát triển tự do. Cái tốt sẽ dần dần bị triệt tiêu.

Văn hóa ứng xử công chức: “Không xử lý, cái xấu sẽ mọc như cỏ dại“

Văn hóa ứng xử công chức: “Không xử lý, cái xấu sẽ mọc như cỏ dại“

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu ai cũng ngần ngại thì cái xấu sẽ như cỏ dại phát triển tự do. Cái tốt sẽ dần dần bị triệt tiêu.

ĐBQH: Đã hết thời công chức "ngồi chơi xơi lương cao"
ĐBQH: Đã hết thời công chức "ngồi chơi xơi lương cao"

VOV.VN - ĐBQH Bùi Sỹ Lợi: Nguyên tắc của tiền lương là phải làm theo năng lực và chi trả theo số lượng và chất lượng lao động.  

ĐBQH: Đã hết thời công chức "ngồi chơi xơi lương cao"

ĐBQH: Đã hết thời công chức "ngồi chơi xơi lương cao"

VOV.VN - ĐBQH Bùi Sỹ Lợi: Nguyên tắc của tiền lương là phải làm theo năng lực và chi trả theo số lượng và chất lượng lao động.