Cảnh sát Hàn Quốc thừa nhận thiếu sót trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon

VOV.VN - Theo người đứng đầu Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee Keun, lực lượng cảnh sát đã không có bất kỳ kế hoạch đề phòng cụ thể nào cho sự kiện đêm 29/10 ở Itaewon.

Người đứng đầu Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee Keun vừa lên tiếng thừa nhận rằng, cảnh sát chưa thực hiện đủ các biện pháp kiểm soát đám đông tại lễ hội Halloween ở Itaewon, mặc dù nhận được ít nhất 11 cuộc gọi khẩn cấp cảnh báo trước khi xảy ra thảm kịch giẫm đạp.

Ít nhất 156 người thiệt mạng và 157 người khác bị thương trong thảm kịch giẫm đạp xảy ra đêm 29/10 khi khoảng 100.000 người đổ xô đến các đường phố ở khu Itaewon để tham gia lễ hội Halloween.

Theo người đứng đầu Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee Keun, chỉ có hơn 130 sĩ quan cảnh sát được triển khai vào thời điểm đó và nhiệm vụ chính của họ là theo dõi tội phạm ma túy và các vi phạm khác chứ không phải là duy trì trật tự. Lực lượng cảnh sát đã không có bất kỳ kế hoạch đề phòng cụ thể nào cho sự kiện đêm đó. Vì vậy ông Yoon Hee Keun cảm thấy có trách nhiệm rất lớn vì phản ứng chậm trễ và không triệt để trước vụ việc bi thảm lần này.

Trong cuộc họp báo ngày 1/11, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết, chính phủ nước này đang điều tra xem liệu đường dây nóng khẩn cấp có phản ứng đầy đủ trước các cuộc gọi yêu cầu trợ giúp hay không. Cũng theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, cảnh sát nước này cần độc lập hơn trong việc ra quyết định nhanh chóng cũng như một cách tiếp cận chuyên biệt hơn để kiểm soát đám đông tại các cuộc tụ tập đông người không có người tổ chức như lễ hội Halloween lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay đưa thi thể người Việt trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc về nước
Hôm nay đưa thi thể người Việt trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc về nước

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã quyết định hỗ trợ 20 triệu won (14.091 USD) tiền an ủi và 15 triệu won (10.569 USD) chi phí tổ chức tang lễ cho gia quyến. 

Hôm nay đưa thi thể người Việt trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc về nước

Hôm nay đưa thi thể người Việt trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc về nước

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã quyết định hỗ trợ 20 triệu won (14.091 USD) tiền an ủi và 15 triệu won (10.569 USD) chi phí tổ chức tang lễ cho gia quyến. 

Số người chết vì giẫm đạp tăng, Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra kỹ lưỡng
Số người chết vì giẫm đạp tăng, Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra kỹ lưỡng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 1/11 đã bày tỏ sự đau buồn và thương tiếc tại khu tưởng niệm dành cho các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp ở lễ hội Halloween tại thủ đô Seoul cuối tuần qua.

Số người chết vì giẫm đạp tăng, Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra kỹ lưỡng

Số người chết vì giẫm đạp tăng, Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra kỹ lưỡng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 1/11 đã bày tỏ sự đau buồn và thương tiếc tại khu tưởng niệm dành cho các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp ở lễ hội Halloween tại thủ đô Seoul cuối tuần qua.

Nhật Bản, Thái Lan tăng cường an ninh sau thảm họa giẫm đạp tại Hàn Quốc
Nhật Bản, Thái Lan tăng cường an ninh sau thảm họa giẫm đạp tại Hàn Quốc

VOV.VN - Sau khi xảy ra thảm kịch giẫm đạp tại khu phố giải trí ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Nhật Bản và Thái Lan đã cảnh báo an toàn đến người dân, đồng thời tăng cường an ninh trật tự khi dự kiến sẽ có nhiều người tụ tập tham gia lễ hội Halloween.

Nhật Bản, Thái Lan tăng cường an ninh sau thảm họa giẫm đạp tại Hàn Quốc

Nhật Bản, Thái Lan tăng cường an ninh sau thảm họa giẫm đạp tại Hàn Quốc

VOV.VN - Sau khi xảy ra thảm kịch giẫm đạp tại khu phố giải trí ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Nhật Bản và Thái Lan đã cảnh báo an toàn đến người dân, đồng thời tăng cường an ninh trật tự khi dự kiến sẽ có nhiều người tụ tập tham gia lễ hội Halloween.