Bí thư Thành ủy Hải Phòng: Nhà ở xã hội phải vừa túi tiền

VOV.VN - Ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh điều này tại cuộc gặp gỡ, đối thoại của Thường trực Thành ủy Hải Phòng với công nhân, viên chức và người lao động của địa phương.

Hơn 400 đại biểu đại diện cho gần 600.000 đoàn viên công đoàn và người lao động của thành phố Hải Phòng tham gia cuộc đối thoại. Đại diện người lao động tại các doanh nghiệp, KCN, CCN trên địa bàn đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đời sống, an sinh của người lao động, như sự cấp bách về nhà ở xã hội, nhu cầu được đào tạo nghề, chính sách hỗ trợ học phí cho con em lao động ngoại tỉnh…

Liên quan việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, theo UBND thành phố Hải Phòng, địa phương được Chính phủ giao chỉ tiêu hoàn thành 33.500 căn nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030. Thời gian qua, thành phố đã chủ động tập trung cao thực hiện các công tác chuẩn bị, đặc biệt là việc quy hoạch để dành các quỹ đất phù hợp, thu hút các nhà đầu tư để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Đến nay, Thành phố đã chuẩn bị kế hoạch để có thể phát triển gần 47.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, vượt so với chỉ tiêu được giao.

Trả lời ý kiến của công nhân Công ty Medikit (KKT Hải Phòng) về giá nhà ở xã hội sao cho phù hợp với thu nhập của công nhân, ông Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết: "Sở Xây dựng đang tham mưu thành phố để xây dựng giá nhà ở xã hội từng khu vực cho phù hợp. Ví dụ nhà ở xã hội ở các huyện An Dương, An Lão... những khu vực có chi phí về đất đai, giải phóng mặt bằng thấp và đối tượng chủ yếu là công nhân thì xây dựng đề án, đề xuất đầu tư nhà ở xã hội phù hợp. Nhà ở xã hội ở gần các khu đô thị, chi phí giải phóng mặt bằng đắt, chi phí đầu tư xây dựng đắt thì sẽ cao hơn. Do vậy, nhà ở xã hội sẽ có nhiều mức giá, để đảm bảo người dân và công nhân lao động có khả năng tiếp cận, mua được."

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cũng nhấn mạnh, bên cạnh mục tiêu về số lượng, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đang nỗ lực thay đổi, chuyển hóa quan điểm của nhiều người cho rằng nhà ở xã hội là “không gian cho các đối tượng yếu thế, thu nhập thấp, các điều kiện sống vừa đủ”. Thành phố Hải Phòng muốn xây dựng nhà ở xã hội là “không gian ở mới đồng bộ, tiện nghi, có đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội như có bệnh viện, trường học. Quan trọng là phải vừa túi tiền, phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân”. 

Đối với vấn đề đào tạo nghề cho lao động, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho rằng, hiện nay, chất lượng, số lượng cơ sở đào tạo nghề của thành phố không đồng đều, chưa tương xứng với nhu cầu. Do đó, thành phố đang nghiên cứu, xây dựng Đề án tổng thể về đào tạo nghề cho lao động.

Cùng với đó, Hải Phòng cũng quan tâm, ưu tiên nguồn lực xây dựng trường học, bệnh viện trong các khu công nghiệp, nâng cao nhu cầu thụ hưởng văn hóa cho công nhân, lao động.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng nhấn mạnh: "Thành phố sẽ quan tâm, đầu tư hơn nữa cho các lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng trường đạt chuẩn, xây dựng trường mầm non, mẫu giáo; mở rộng các đối tượng được thụ hưởng chính sách miễn, giảm học phí (không chỉ đối với con em của công nhân lao động gốc Hải Phòng mà đối với các cháu đang học tập trên địa bàn Thành phố); tăng cường tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, sân khấu hóa tại các khu công nghiệp, tại các địa bàn ít có điều kiện được tiếp cận…"

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cũng bày tỏ mong muốn công nhân, lao động Hải Phòng phát huy “truyền thống đi đầu”, năng động, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển chung của Thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội cần giám sát để làm rõ: Ai đang ở trong nhà ở xã hội?
Quốc hội cần giám sát để làm rõ: Ai đang ở trong nhà ở xã hội?

VOV.VN - “Nội dung giám sát tập trung trả lời các vấn đề: Nhà ở xã hội ai đang sinh sống; tổ chức nào cung cấp; việc trợ cấp, hỗ trợ thế nào; thực trạng quản lý, sử dụng ra sao và mục tiêu, ý nghĩa của chính sách thông qua kết quả đạt được thế nào?” – ĐBQH Lê Thanh Hoàn nhấn mạnh.

Quốc hội cần giám sát để làm rõ: Ai đang ở trong nhà ở xã hội?

Quốc hội cần giám sát để làm rõ: Ai đang ở trong nhà ở xã hội?

VOV.VN - “Nội dung giám sát tập trung trả lời các vấn đề: Nhà ở xã hội ai đang sinh sống; tổ chức nào cung cấp; việc trợ cấp, hỗ trợ thế nào; thực trạng quản lý, sử dụng ra sao và mục tiêu, ý nghĩa của chính sách thông qua kết quả đạt được thế nào?” – ĐBQH Lê Thanh Hoàn nhấn mạnh.

Đồng Nai tính toán dành hơn 10.000 tỷ đồng xây 66 dự án nhà ở xã hội
Đồng Nai tính toán dành hơn 10.000 tỷ đồng xây 66 dự án nhà ở xã hội

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Đồng Nai tính toán dành hơn 10.000 tỷ đồng xây 66 dự án nhà ở xã hội

Đồng Nai tính toán dành hơn 10.000 tỷ đồng xây 66 dự án nhà ở xã hội

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Khánh Hòa sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội cho công nhân
Khánh Hòa sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội cho công nhân

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa sẵn sàng hỗ trợ công nhân, người lao động có thu nhập thấp tiếp cận nhà ở xã hội. Đây là nội dung được nhiều người lao động mong chờ tại buổi đối thoại giữa ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà với đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội cho công nhân

Khánh Hòa sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội cho công nhân

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa sẵn sàng hỗ trợ công nhân, người lao động có thu nhập thấp tiếp cận nhà ở xã hội. Đây là nội dung được nhiều người lao động mong chờ tại buổi đối thoại giữa ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà với đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh.