Bí thư Thành ủy TP.HCM: “Không nôn nóng nhưng cũng không để lỡ cơ hội”

VOV.VN - Sau một ngày làm việc, chiều nay (14/10), Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã bế mạc.

Còn hạn chế trong dự báo tình hình

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM cho biết, thành phố đã không đạt chỉ tiêu GRDP năm 2021 là tăng 6%. Ngoài nguyên nhân khách quan do tác động của dịch Covid-19 còn có nguyên nhân chủ quan. Đó là, có lúc có nơi công việc bị chậm trễ theo kế hoạch, bị động, lúng túng, thiếu thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo chỉ đạo ứng phó các tình huống cụ thể xảy ra; còn hạn chế trong dự báo, xây dựng kế hoạch trong ngắn và dài hạn…

"Chúng ta cần phải nghiêm túc đánh giá, tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới", ông Nguyễn Văn Nên nói.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, hiện nay nhiều nơi bộ máy đang bị quá tải cần phải tính toán lại cho phù hợp khi qua kiểm tra, có xã lên đến 130.000 dân nên cán bộ nỗ lực tối đa cũng khó hoàn thành theo mong muốn, nhất là việc chăm lo, quản lý khi phát hiện ca mắc, an sinh xã hội… 

Không nôn nóng nhưng cũng không để lỡ cơ hội

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu thực hiện linh hoạt hiệu quả mục tiêu chống dịch và phục hồi kinh tế. Trong đó, cần xác định công tác chống dịch là hàng đầu, tuyệt đối không chủ quan, kiên trì với phương châm linh hoạt, thích ứng hiệu quả, chuẩn bị cuộc sống bình thường mới.

TP.HCM đang chuẩn bị các điều kiện bước sang tình hình mới. Mặc dù những con số hiện đang rất khả quan như kéo giảm số ca tử vong, số ca mắc... nhưng  thành phố cần từng bước cố gắng nỗ lực duy trì các biện pháp phòng chống dịch như kế hoạch đưa ra và từng bước phục hồi phát triển kinh tế, cần phải gắn chặt với chiến lược về y tế. Sau đại dịch, cần phải tập trung thực hiện, chuẩn bị các kịch bản phục hồi kinh tế, cân nhắc điều chỉnh lộ trình, thứ tự ưu tiên. Trong thực hiện cần hoàn thiện cơ chế, huy động các nhà khoa học xây dựng, phản biện, tìm ra các động lực mới tăng trưởng, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền đô thị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải cách hành chính…

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị cần tăng tốc để trở lại đường băng, không chậm trễ, không bỏ lỡ cơ hội: "Không nôn nóng và cũng không để lỡ cơ hội khi thời cơ chín muồi. Hai điểm này rất khó khăn nhưng tôi tin với bản lĩnh chính trị đã được rèn luyện qua khó khăn, các đồng chí bí thư, lãnh đạo quận, huyện sẽ bình tĩnh, quyết đoán và có trách nhiệm. Chúng ta sẽ phải xem xét mở cửa tới đâu, mở lúc nào, mở cái gì, kiểm soát cái gì, khi có tình huống ứng phó thế nào". 

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị cần chủ động nghiên cứu phân cấp phân quyền, đẩy nhanh các bước quy hoạch thành phố, giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tăng cường hoạt động liên kết vùng.

Thời gian tới TP.HCM cần tổ chức đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do Covid-19, có kế hoạch chăm lo cho các em bé có cha mẹ bị mất do Covid-19; tập trung tri ân các tình nguyện viên, các lực lượng hỗ trợ; phát huy hiệu quả hoạt động của các trung tâm bảo trợ, trung tâm an sinh, rà soát không để sót trường hợp nào khó khăn. Ngoài ra, TP.HCM cũng cần huy động mọi nguồn lực để xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân không chủ quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách đi tàu đến TP.HCM phải thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú
Khách đi tàu đến TP.HCM phải thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú

VOV.VN - Khi đến TP.HCM, khách đi tàu phải thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng Y tế HCM; thông báo đến chính quyền địa phương nơi cư trú để tự theo dõi sức khoẻ hoặc cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện xét nghiệm...

Khách đi tàu đến TP.HCM phải thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú

Khách đi tàu đến TP.HCM phải thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú

VOV.VN - Khi đến TP.HCM, khách đi tàu phải thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng Y tế HCM; thông báo đến chính quyền địa phương nơi cư trú để tự theo dõi sức khoẻ hoặc cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện xét nghiệm...

Chợ và điểm bán hàng tự phát xuất hiện nhiều sau khi nới lỏng giãn cách tại TP.HCM
Chợ và điểm bán hàng tự phát xuất hiện nhiều sau khi nới lỏng giãn cách tại TP.HCM

VOV.VN - Trong khi nhiều chợ truyền thống còn chưa mở cửa hoặc mở cửa thận trọng do chưa chuẩn bị tốt điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 thì các chợ cóc, điểm bán hàng tự phát đã mọc lên ở nhiều nơi.

Chợ và điểm bán hàng tự phát xuất hiện nhiều sau khi nới lỏng giãn cách tại TP.HCM

Chợ và điểm bán hàng tự phát xuất hiện nhiều sau khi nới lỏng giãn cách tại TP.HCM

VOV.VN - Trong khi nhiều chợ truyền thống còn chưa mở cửa hoặc mở cửa thận trọng do chưa chuẩn bị tốt điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 thì các chợ cóc, điểm bán hàng tự phát đã mọc lên ở nhiều nơi.

TP.HCM: Cháy gara trong khu dân cư ở Quận 7, nhiều ô tô bị thiêu rụi
TP.HCM: Cháy gara trong khu dân cư ở Quận 7, nhiều ô tô bị thiêu rụi

VOV.VN -  Công an Quận 7 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) - Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy gara ô tô trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7.

TP.HCM: Cháy gara trong khu dân cư ở Quận 7, nhiều ô tô bị thiêu rụi

TP.HCM: Cháy gara trong khu dân cư ở Quận 7, nhiều ô tô bị thiêu rụi

VOV.VN -  Công an Quận 7 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) - Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy gara ô tô trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7.

Người lao động đi lại giữa Bình Dương và TP.HCM như thế nào?
Người lao động đi lại giữa Bình Dương và TP.HCM như thế nào?

VOV.VN - Người đi lại phải được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vaccine Covid-19 sau 14 ngày, hoặc F0 đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng, kèm kết quả xét nghiệm 7 ngày/2 lần…

Người lao động đi lại giữa Bình Dương và TP.HCM như thế nào?

Người lao động đi lại giữa Bình Dương và TP.HCM như thế nào?

VOV.VN - Người đi lại phải được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vaccine Covid-19 sau 14 ngày, hoặc F0 đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng, kèm kết quả xét nghiệm 7 ngày/2 lần…