Bí thư TPHCM nói về vụ đoàn đi cùng chuyên cơ của Quốc hội sang Hàn Quốc

VOV.VN - Các chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao thường có doanh nghiệp đi theo, nhưng được tổ chức riêng chứ không thuộc trực tiếp thành phần đoàn lãnh đạo.

Chiều 10/12, Đoàn ĐBQH TPHCM đơn vị số 4 có buổi tiếp xúc cử tri Quận 10. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu.

Cử tri Đinh Văn Thuận, ngụ phường 15, cho rằng, thời gian qua, việc chống tham nhũng đã được thực hiện quyết liệt, đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, nhiều cử tri buồn vì qua công cuộc chống tham nhũng đã mất nhiều Đảng viên, cán bộ cao cấp do suy thoái tư tưởng, đánh mất phẩm chất chính trị. Cử tri Thuận đề nghị Trung ương Đảng, Quốc hội tìm ra nguyên nhân và có biện pháp khắc phục để tiếp tục đẩy mạnh toàn đảng, toàn dân tham gia chống tham nhũng quyết liệt hơn.

Cũng nói đến việc chống tham nhũng, cử tri Vũ Nga, ngụ phường 5, cho rằng, đến nay có 70 cán bộ là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bộ ngành, địa phương đã bị xử lý, kỷ luật. Đạt được kết quả này chưa phải là dừng lại mà công cuộc chống tham nhũng vẫn phải được tiếp tục thực hiện. Cử tri Nga chất vấn về vụ việc có 2 người trong đoàn đi chuyên cơ của Quốc hội sang Hàn Quốc đã không quay lại đoàn khi về nước liệu có phải là người thân của đại biểu hay không? Vụ việc đưa xe biển xanh ra đường băng sân bay để đón người thân của một vị bộ trưởng, đề nghị ĐBQH thông tin rõ hơn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trả lời các ý kiến cử tri.

Trả lời các ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng công tác phòng chống tham nhũng đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, đem lại lòng tin cho cán bộ và nhân dân. Thời gian tới vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công cuộc này. Hiện nay các địa phương đang xây dựng văn kiện đại hội Đảng, TPHCM cũng đang xây dựng đề cương chi tiết, trong đó xác định nhiệm vụ kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII  trong việc phòng chống tham nhũng, suy thoái, lãng phí, tiêu cực.

Những cán bộ, đảng viên đã bị đưa ra xử lý chính là lời răn đe với những người khác, nếu tiếp tục đi vào con đường tham nhũng là không có lối thoát. Muốn kết luận việc này cũng phải có kiểm điểm, điều tra chặt chẽ, ví dụ như vụ việc ở Bộ Thông tin và Truyền thông đã phải khởi động thu thập tài liệu từ nhiều năm nay, xử lý từng bước từ thấp đến cao, bây giờ mới xác định đến trách nhiệm của những người đứng đầu.

Nói về vụ việc đoàn người đi cùng chuyên cơ của Quốc hội, ông Nhân cho biết: "Các chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao thường có doanh nghiệp đi theo, nhưng được tổ chức riêng chứ không thuộc trực tiếp thành phần đoàn lãnh đạo. Ý kiến cử tri hỏi, chúng tôi sẽ báo cáo để làm rõ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có lần trả lời về việc có một số người đi rồi không quay lại, bỏ lại hộ chiếu. Một số người quay lại đã ra trình diện, một số người chưa trình diện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng, bỏ trốn tại Hàn Quốc giảm
Lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng, bỏ trốn tại Hàn Quốc giảm

VOV.VN -Tỷ lệ lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng, không về nước đúng hạn theo thống kê thời gian vừa qua có giảm và hiện tại đang ở con số 32,5%.

Lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng, bỏ trốn tại Hàn Quốc giảm

Lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng, bỏ trốn tại Hàn Quốc giảm

VOV.VN -Tỷ lệ lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng, không về nước đúng hạn theo thống kê thời gian vừa qua có giảm và hiện tại đang ở con số 32,5%.

Vụ du khách Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan: 17 người bị tạm giữ
Vụ du khách Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan: 17 người bị tạm giữ

VOV.VN - Tính đến chiều 28/12, cơ quan chức năng Đài Loan đang tạm giữ 17 người để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật sở tại.

Vụ du khách Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan: 17 người bị tạm giữ

Vụ du khách Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan: 17 người bị tạm giữ

VOV.VN - Tính đến chiều 28/12, cơ quan chức năng Đài Loan đang tạm giữ 17 người để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật sở tại.

Tổng Thư ký Quốc hội: Phối hợp trục xuất người bỏ trốn tại Hàn Quốc
Tổng Thư ký Quốc hội: Phối hợp trục xuất người bỏ trốn tại Hàn Quốc

VOV.VN - Ông Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định sẽ không cho người không thuộc đoàn ngoại giao đi trên cùng chuyên cơ sau vụ 9 người bỏ trốn tại Hàn Quốc.

Tổng Thư ký Quốc hội: Phối hợp trục xuất người bỏ trốn tại Hàn Quốc

Tổng Thư ký Quốc hội: Phối hợp trục xuất người bỏ trốn tại Hàn Quốc

VOV.VN - Ông Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định sẽ không cho người không thuộc đoàn ngoại giao đi trên cùng chuyên cơ sau vụ 9 người bỏ trốn tại Hàn Quốc.