Biến đổi khí hậu và bài toán quy hoạch đô thị

Việt Nam được dự đoán là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu. Và với tốc độ đô thị hoá nhanh như hiện nay đòi hỏi đòi hỏi cần một chiến lược đúng đắn để phát triển đô thị bền vững.

Đây cũng chính là nội dung chính của Hội thảo “Biến đổi khí hậu và phát triển đô thị” do Đại học Hamburg (Đức) phối hợp với Bộ Xây dựng Việt Nam tổ chức, khai mạc sáng 14/9 tại Hà Nội.

Theo ông Michael Waibel (Khoa Địa lý Kinh tế, Đại học Hamburg), mặc dù Việt Nam chỉ đóng góp rất ít trong việc tạo ra các vấn đề về biến đổi khí hậu (BĐKH) nhưng lại là một trong những nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Các mối đe doạ về sự tàn phá của BĐKH dường như sẽ gây nguy hiểm cho sự tiến bộ rất lớn của đất nước đã đạt được trong hai thập kỷ qua.

Chống ngập cho Hà Nội- bài toán khó cho công tác quy hoạch

Ông Michael Waibel cho rằng, Việt Nam nên tập trung vào sự thích nghi nhưng cũng cần có những lĩnh vực trọng điểm, các nhóm mục tiêu quan trọng cần phát triển các biện pháp giảm nhẹ, trong đó, mối liên quan giữa việc thúc đẩy thích ứng khí hậu và tiết kiệm năng lượng trong nhà ở mà những người dân đô thị mới có thể đóng một vai trò then chốt.  

BĐKH và phát triển đô thị được liên kết với nhau chặt chẽ và thường tương tác tiêu cực. Tuy nhiên, một phần lớn các biện pháp ứng phó với BĐKH có thể lại là các công cụ để phát triển đô thị bền vững.

Bà Đỗ Tú Lan, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Việt Nam, Bộ Xây dựng cho biết, phần lớn hệ thống đô thị của Việt Nam nằm trong khu vực ven biển rất dễ bị tổn thương bởi hiện tượng BĐKH và mực nước biển dâng. Hiện Việt Nam đang tiến hành nghiên cứu để đề ra các giải pháp thích hợp nhằm thích ứng và phát triển trong điều kiện trên.

Theo bà Đỗ Tú Lan, công tác quy hoạch của chúng ta hiện chưa nghiêm túc, biểu hiện rõ nhất là sự ngập lụt diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong những năm qua. Bên cạnh đó, công tác quản lý quy hoạch còn yếu.

Các ý kiến chuyên gia tại Hội thảo đều cho rằng, cần nhiều yếu tố để có thể giải được bài toán quy hoạch của Việt Nam, trong đó, ngoài vai trò của Nhà nước cần có sự tham gia của toàn thể xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên