Biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo nguy cơ… sập tiếp!

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, thêm các bức tường có nhiều vết nứt và có nguy cơ sập đổ phần còn lại toà nhà 107 Trần Hưng Đạo.

Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đề cập trong văn bản gửi UBND TP Hà Nội và các đơn vị chức năng, báo cáo về việc xử lý sau sự cố công trình 107 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và kiến nghị xem xét về hiện trạng, xử lý bảo đảm an toàn cho tòa nhà.

Trong văn bản này, ông Đới Sỹ Hưng - Phó Tổng Giám đốc ĐSVN cho biết, ngày 26/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, công an phường Cửa Nam trong quá trình bàn giao hiện trương cho Tổng Công ty ĐSVN đã ghi nhân các bức tường có nhiều vết nứt, cố nguy cơ sập đổ dẫn đến mất an toàn khu vực.

Phần còn lại của biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo có nguy cơ sập tiếp.

“Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân những hộ còn lại trong khu vực 107 Trần Hưng Đạo cũng như người dân qua lại xung quanh khu vực giáp ranh, Tổng Công ty ĐSVN đề nghị UBND TP.Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội khẩn trương di chuyển các hộ còn lại tại số nhà 107 Trần Hưng Đạo trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, khẩn trương có phương án tổ chức kiểm định phần còn lại của tòa nhà Biệt thự và các ngôi nhà liền kề, để qua đó có giải pháp thu dọn, chống đỡ, tháo dỡ công trình, hạng mục công trình có nguy cơ sập đổ tiếp hoặc có nguy cơ sập đổ do ảnh hưởng của thời tiết tác động đến các ngôi nhà xung quanh” - ông Hưng nhấn mạnh trong văn bản.

Về thực hiện nghĩa vụ tài chính, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (trước đây là Tổng cục đường sắt) ký hợp đồng số 36/HDN ngày 6/7/1956 với UBHC thành phố Hà Nội (nay là UBND thành phố Hà Nội), đóng tiền thuê nhà theo hợp đồng. Từ năm 2000, căn cứ thông báo thu tiền sử dụng đất của Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục nộp tiền thuê sử dụng đất cho đến nay (năm 2015 là hơn 2,3 tỷ).

Tổng Công ty ĐSVN cũng  kiến nghị thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà đối với 62 hộ dân ký hợp đồng thuê nhà với Ban quản lý và phát triển nhà Đường sắt (nay thuộc quyền quản lý, sở hữu của Tổng công ty  ĐSVN) theo quy định về trách nhiệm và quyền hạn của các bên trong hợp đồng. Ngoài ra, Tổng Công ty ĐSVN sẽ chính thức đề xuất xuất phương án tiếp theo về quản lý, sử dụng của khu 107 Trần Hưng Đạo sau khi có kết quả kiểm định công trình, ý kiến kết luận của cấp thẩm quyền.

“Lí do là công trình nhà chính đã bị sụp đổ một phần, có nguy cơ tiếp tục sập đổ bất kỳ lúc nào tác động đến các dãy nhà ở xung quanh. Tại thời điểm hiện nay, công trình nhà cho thuê đã quá cũ, có nguy cơ mất an toàn đối với các hộ thuê nhà ở…” - lãnh đạo Tổng Công ty ĐSVN cho hay.

Cùng với đó, Tổng Công ty ĐSVN cũng kiến nghị UBND thành phố Hà Nội, Sở xây dựng Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục bố trí đủ 62 hộ tạm cư để di dời toàn bộ các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm (hiện đã được 47/62 hộ, còn thiếu 15 hộ, bao gồm cả 4 hộ chưa di dời). Hỗ trợ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam trong quá trình triển khai, thực hiện di dời, chấm dứt hợp đồng cho thuê  nhà ở theo yêu cầu Bộ Tài chí007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính Phủ.

Về miễn không thu tiền thuê sử đụng đất, Tổng Công ty ĐSVN cho rằng hiện nay do tòa nhà đã bị sập, không còn khả năng sử dụng nên đơn vị này phải tự bố trí sắp xếp hoặc thuê một địa điểm mới chco Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1(đơn vị trước đó đang làm việc tại khu nhà 107 Trần Hưng Đạo), vì vậy Tổng Công ty ĐSVN đề nghị UBND TP.Hà Nội có ý kiến với các Bộ, ngành liên quan và Cục thuế Hà Nội không thu tiền thuê sử dụng khu đất 107 Trần Hưng Đạo cho đến khi công trình được đầu tư lại vào sử dụng.

Tòa nhà biệt thự Pháp cổ tại số 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội - nằm trong quần thể khu vực ga Hàng Cỏ (nay là ga Hà Nội), được người Pháp xây dựng từ năm 1900, có diện tích mặt bằng là 1.164m2, với 3 khối. Vào những năm 1990, tòa biệt thự này đã được cải tạo tu sửa.

Trưa ngày 22/9/2015, một phần của tòa biệt thự Pháp cổ có diện tích khoảng 300m2 bất ngờ đổ sập sang hai bên lối đi của tòa nhà. Sự cố khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sập nhà cổ ở Hà Nội: Tổ chức tạm cư cho 16 hộ dân tới Định Công
Sập nhà cổ ở Hà Nội: Tổ chức tạm cư cho 16 hộ dân tới Định Công

VOV.VN -Tổ chức sơ tán các hộ dân bị ảnh hưởng, bố trí nơi tạm cư cho 16 hộ dân với 61 nhân khẩu trong vụ sập nhà cổ ở Hà Nội.

Sập nhà cổ ở Hà Nội: Tổ chức tạm cư cho 16 hộ dân tới Định Công

Sập nhà cổ ở Hà Nội: Tổ chức tạm cư cho 16 hộ dân tới Định Công

VOV.VN -Tổ chức sơ tán các hộ dân bị ảnh hưởng, bố trí nơi tạm cư cho 16 hộ dân với 61 nhân khẩu trong vụ sập nhà cổ ở Hà Nội.

Nguyên nhân ban đầu vụ sập nhà cổ Hà Nội: Do thấm nước mưa nhiều ngày?
Nguyên nhân ban đầu vụ sập nhà cổ Hà Nội: Do thấm nước mưa nhiều ngày?

VOV.VN - Tòa nhà đã xuống cấp và thời tiết liên tục dẫn tới tòa nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực

Nguyên nhân ban đầu vụ sập nhà cổ Hà Nội: Do thấm nước mưa nhiều ngày?

Nguyên nhân ban đầu vụ sập nhà cổ Hà Nội: Do thấm nước mưa nhiều ngày?

VOV.VN - Tòa nhà đã xuống cấp và thời tiết liên tục dẫn tới tòa nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực

Nhà cổ 107 Trần Hưng Đạo đổ sập đã nhiều lần được đề xuất phá dỡ?
Nhà cổ 107 Trần Hưng Đạo đổ sập đã nhiều lần được đề xuất phá dỡ?

VOV.VN - Tổng công ty đường sắt đã có nhiều văn bản báo cáo thành phố cho phép phá dỡ khu nhà 107 Trần Hưng Đạo để xây dựng trụ sở làm việc.

Nhà cổ 107 Trần Hưng Đạo đổ sập đã nhiều lần được đề xuất phá dỡ?

Nhà cổ 107 Trần Hưng Đạo đổ sập đã nhiều lần được đề xuất phá dỡ?

VOV.VN - Tổng công ty đường sắt đã có nhiều văn bản báo cáo thành phố cho phép phá dỡ khu nhà 107 Trần Hưng Đạo để xây dựng trụ sở làm việc.

Cận cảnh sập nhà cổ kinh hoàng ở Hà Nội, nhiều người bị thương
Cận cảnh sập nhà cổ kinh hoàng ở Hà Nội, nhiều người bị thương

VOV.VN - Vào khoảng 13h chiều 22/9, ngôi biệt thự cổ ở số 105-107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội bất ngờ đổ sập, nhiều người bị thương.

Cận cảnh sập nhà cổ kinh hoàng ở Hà Nội, nhiều người bị thương

Cận cảnh sập nhà cổ kinh hoàng ở Hà Nội, nhiều người bị thương

VOV.VN - Vào khoảng 13h chiều 22/9, ngôi biệt thự cổ ở số 105-107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội bất ngờ đổ sập, nhiều người bị thương.

Vụ sập nhà cổ ở Hà Nội: Trách nhiệm thuộc chủ sở hữu công trình?
Vụ sập nhà cổ ở Hà Nội: Trách nhiệm thuộc chủ sở hữu công trình?

VOV.VN -Ông Lê Văn Thịnh cho rằng, trách nhiệm trước hết thuộc về Ban Quản lý Dự án đường sắt khu vực 1, thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.

Vụ sập nhà cổ ở Hà Nội: Trách nhiệm thuộc chủ sở hữu công trình?

Vụ sập nhà cổ ở Hà Nội: Trách nhiệm thuộc chủ sở hữu công trình?

VOV.VN -Ông Lê Văn Thịnh cho rằng, trách nhiệm trước hết thuộc về Ban Quản lý Dự án đường sắt khu vực 1, thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.

Cận cảnh những căn nhà có nguy cơ đổ sụp của Hà Nội
Cận cảnh những căn nhà có nguy cơ đổ sụp của Hà Nội

VOV.VN -Từ vụ sập nhà cổ Hà Nội vừa qua, người dân càng thấy rùng mình với những khu chung cư cũ nát, sập xệ, có nguy cơ sập đổ...

Cận cảnh những căn nhà có nguy cơ đổ sụp của Hà Nội

Cận cảnh những căn nhà có nguy cơ đổ sụp của Hà Nội

VOV.VN -Từ vụ sập nhà cổ Hà Nội vừa qua, người dân càng thấy rùng mình với những khu chung cư cũ nát, sập xệ, có nguy cơ sập đổ...

Hà Nội ra kế sách "xử" 1.200 biệt thự cổ
Hà Nội ra kế sách "xử" 1.200 biệt thự cổ

Từ ngày 8/12/2013, Hà Nội áp dụng quy chế mới về quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn.

Hà Nội ra kế sách "xử" 1.200 biệt thự cổ

Hà Nội ra kế sách "xử" 1.200 biệt thự cổ

Từ ngày 8/12/2013, Hà Nội áp dụng quy chế mới về quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn.

Phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội: "Nóng" chuyện quản lý 312 biệt thự cổ
Phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội: "Nóng" chuyện quản lý 312 biệt thự cổ

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, sau thanh tra toàn diện về quản lý 312 biệt thự, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển cơ quan điều tra. 

Phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội: "Nóng" chuyện quản lý 312 biệt thự cổ

Phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội: "Nóng" chuyện quản lý 312 biệt thự cổ

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, sau thanh tra toàn diện về quản lý 312 biệt thự, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển cơ quan điều tra. 

Tường thuật: Toàn cảnh vụ sập nhà cổ ở Hà Nội
Tường thuật: Toàn cảnh vụ sập nhà cổ ở Hà Nội

VOV.VN -18h10 phút, nạn nhân vừa được lực lượng cứu hộ đưa ra vẫn đang còn sống, nhưng bị thương nặng.

Tường thuật: Toàn cảnh vụ sập nhà cổ ở Hà Nội

Tường thuật: Toàn cảnh vụ sập nhà cổ ở Hà Nội

VOV.VN -18h10 phút, nạn nhân vừa được lực lượng cứu hộ đưa ra vẫn đang còn sống, nhưng bị thương nặng.

Video sập nhà cổ kinh hoàng tại Hà Nội
Video sập nhà cổ kinh hoàng tại Hà Nội

VOV.VN -Căn nhà cổ ở số 105-107 Trần Hưng Đạo đổ sập lúc 12h45 ngày 22/9. Trong đống đổ nát hiện đang còn rất nhiều người bị mắc kẹt.

Video sập nhà cổ kinh hoàng tại Hà Nội

Video sập nhà cổ kinh hoàng tại Hà Nội

VOV.VN -Căn nhà cổ ở số 105-107 Trần Hưng Đạo đổ sập lúc 12h45 ngày 22/9. Trong đống đổ nát hiện đang còn rất nhiều người bị mắc kẹt.

Tường thuật: Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập nhà cổ ở Hà Nội
Tường thuật: Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập nhà cổ ở Hà Nội

VOV.VN -2 người chết trong vụ sập nhà cổ ở Hà Nội là bà Trần Thị Thúy Hường và bà Trần Thị Nga (36 tuổi). Bà Vũ Thị Thúy Hằng (37 tuổi) bị thương khá nặng, vỡ xương chậu chưa loại trừ chảy máu trong ổ bụng

Tường thuật: Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập nhà cổ ở Hà Nội

Tường thuật: Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập nhà cổ ở Hà Nội

VOV.VN -2 người chết trong vụ sập nhà cổ ở Hà Nội là bà Trần Thị Thúy Hường và bà Trần Thị Nga (36 tuổi). Bà Vũ Thị Thúy Hằng (37 tuổi) bị thương khá nặng, vỡ xương chậu chưa loại trừ chảy máu trong ổ bụng

Người dân quanh khu vực nói về tòa nhà cổ bị sập ở Hà Nội
Người dân quanh khu vực nói về tòa nhà cổ bị sập ở Hà Nội

VOV.VN - Theo người dân xunh quanh khu vực, tòa nhà mặc dù xuống cấp nhưng không được duy tu, bao trì.

Người dân quanh khu vực nói về tòa nhà cổ bị sập ở Hà Nội

Người dân quanh khu vực nói về tòa nhà cổ bị sập ở Hà Nội

VOV.VN - Theo người dân xunh quanh khu vực, tòa nhà mặc dù xuống cấp nhưng không được duy tu, bao trì.

Thiếu minh bạch trong bảo trì, bảo tồn biệt thự cổ ở Hà Nội
Thiếu minh bạch trong bảo trì, bảo tồn biệt thự cổ ở Hà Nội

VOV.VN - Việc thiếu minh bạch trong trách nhiệm bảo trì, duy tu, bảo tồn những ngôi nhà cổ ở Hà Nội là một thực tế hiện nay.

Thiếu minh bạch trong bảo trì, bảo tồn biệt thự cổ ở Hà Nội

Thiếu minh bạch trong bảo trì, bảo tồn biệt thự cổ ở Hà Nội

VOV.VN - Việc thiếu minh bạch trong trách nhiệm bảo trì, duy tu, bảo tồn những ngôi nhà cổ ở Hà Nội là một thực tế hiện nay.