Biểu dương 90 cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu

VOV.VN - Các chủ tịch công đoàn là đại diện tiêu biểu cho 4 mô hình hoạt động của Đảng, của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Tối 12/1, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức Lễ “Biểu dương 90 cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ươnng Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

90 cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở được tuyên dương là những người thực sự tiêu biểu, điển hình cho những đảng viên “một gánh hai vai” lực lượng nòng cốt của Đảng, góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Họ là đại diện tiêu biểu cho 4 mô hình hoạt động của Đảng, của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhiều đồng chí trưởng thành từ công nhân, lao động; được tổ chức công đoàn bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp Đảng.

Biểu dương 90 cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. (Ảnh: KT)

Bà Đồng Thị Phượng, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty TNHH CN giầy Aurora Việt Nam chia sẻ về nỗ lực trong phát triển đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước: “Chúng tôi cũng gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, bởi trong doanh nghiệp FDI trình độ của người lao động còn nhiều hạn chế, trình độ chính trị chưa cao nên chưa có động cơ mục đích phấn đấu để vào đảng. chúng tôi cũng khắc phục những vấn đề đó bằng cách vận động tuyên truyền người lao động làm sao nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, để lấy đó làm đà thuyết phục chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho tổ chức đảng hoạt động”.

Phát biểu tại lễ Tuyên dương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định: Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, đồng hành với dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên trong công nhân và với trách nhiệm của mình, Đại hội 11, 12 Công đoàn Việt Nam đều đã đề ra chỉ tiêu: Bình quân hàng năm mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các cấp công đoàn đã tập trung chăm lo công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên. Nhiệm kỳ Đại hội 11 Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn cả nước đã phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng hơn 380.000 đoàn viên công đoàn ưu tú, trong đó có hơn 270.000 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng.  Ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: 90 cấp ủy viên được biểu dương lần này là những đảng viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp.

“Trong bối cảnh mới của đất nước, công tác xây dựng Đảng, hoạt động công đoàn trong nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có tỷ lệ vốn Nhà nước thấp hoặc Nhà nước đã thoái hết vốn có nhiều khó khăn, thách thức. Song với bản lĩnh, ý chí, tính gương mẫu và đặc biệt là niềm tin vào chủ trương của Đảng, nhiều cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở đã cùng tập thể tạo ra những bước ngoặt, viết tiếp câu chuyện thành công của doanh nghiệp” - ông Nguyễn Đình Khang nói./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
Bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

VOV.VN - Chiều 25/9, Đại hội Công đoàn Việt Nam tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 nhiệm kỳ 2018-2023.

Bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

VOV.VN - Chiều 25/9, Đại hội Công đoàn Việt Nam tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 nhiệm kỳ 2018-2023.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN - Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN - Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Chủ tịch nước làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Chủ tịch nước làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp.

Chủ tịch nước làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chủ tịch nước làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp.