Biểu dương Bí thư chi bộ thôn, bản tiêu biểu vùng Tây Bắc 2014

VOV.VN -Sáng 24/9, tại Hoà Bình, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với tỉnh Hoà Bình tổ chức hội nghị biểu dương Bí thư chi bộ thôn, bản tiêu biểu vùng Tây Bắc năm 2014.

Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc dự và phát biểu tại hội nghị. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương và 350 đồng chí bí thư chi bộ thôn, bản tiêu biểu của 14 tỉnh Tây Bắc.

Tại hội nghị, nhiều Bí thư chi bộ đã báo cáo những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cần được nhân rộng, phổ biến đến bà con các dân tộc thiểu số học tập, làm theo để thoát nghèo, nâng cao đời sống cho gia đình và thôn, bản.

 
Hội nghị biểu dương Bí thư chi bộ thôn bản vùng Tây Bắc 2014
Đồng chí Bùi Văn Bẻ - Bí thư chi bộ xóm Đúc, Đảng bộ xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình chia sẻ: "Với trách nhiệm là Bí thư chi bộ, bản thân tôi đã cũng các đồng chí trong chi uỷ và các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tập trung lãnh đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để đảng viên và nhân dân phát triển các ngành nghề truyền thống giải quyết nhiều công ăn việc làm cho bà con, lấy phong trào nông sản xuất thi đua kinh doanh giỏi giúp nhau làm giàu giảm nghèo bền vững”.

Theo Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Ksor Phước để nâng cao hiệu quả công tác của các Bí thư chi bộ thôn, bản thì điều mấu chốt là các Bí thư chi bộ cần chú ý quan tâm chăm lo, tăng cường tình đoàn kết, trong cộng đồng các dân tộc, nói theo tinh thần của Bác Hồ là sống chết, sướng khổ, no đói cùng nhau.

Ngoài ra, cũng cần hết sức chăm lo sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người cho bà con đồng bào dân tộc, quan tâm đến đời sống văn hoá tại cộng đồng, khu dân cư, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trong vùng Tây Bắc.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Ksor Phước cho rằng: "Công tác chi bộ rất quan trọng, phải làm thế nào để lãnh đạo đồng bào của mình phát triển được sản xuất. Vì vậy đề nghị các đồng chí chú ý thay đổi tập quán lao động sản xuất đồng bào các dân tộc. Đây là bức trường thành làm trì trệ, hạn chế sức phát triển của lực lượng sản xuất trong khu vực đồng bào dân tộc thiểu số của chúng ta. Đổi mới tư duy, cách nhìn nhận và tích cực hơn nữa trong vấn để đẩy mạnh đưa khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất tạo ra giá trị năng suất lao động cao hơn".

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Để xây dựng vùng Tây Bắc phát triển nhanh và bền vững, đội ngũ Bí thư chi bộ các thôn, bản cần tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo trong xây dựng và phát triển nông thôn vùng Tây Bắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.

Trên tinh thần này, Phó Thủ tướng đề nghị các đồng chí bí thư chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ, đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ. Đặc biệt thường xuyên tu dưỡng và nhắc nhở con em trong gia đình và tại địa phương gương mẫu thực hiện các phong trào, tạo sức lan toả đến đông đảo quần chúng nhân dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: "Các cấp uỷ cần tăng cường kiểm tra giám sát khen thưởng kịp thời các đồng chí bí thư chi bộ từ đó phát hiện nhân lên những điển hình tiên tiến”.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại hội nghị cho thấy, hiện toàn vùng có trên 367.000 đảng viên, công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới được quan tâm, chú trọng, đặc biệt là các thôn, bản vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm dần tình trạng thôn, bản “trắng đảng viên”.

Bên cạnh đó, đội ngũ Bí thư chi bộ thôn, bản đã đổi mới nội dung sinh hoạt, đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp 100 bí thư chi bộ giỏi
Chủ tịch nước tiếp 100 bí thư chi bộ giỏi

Chủ tịch nước lưu ý, Đảng ủy các cơ quan Trung ương nói riêng và các đảng bộ khác nói chung cần nhân rộng các nhân tố bí thư giỏi, chi bộ trong sạch vững mạnh.

Chủ tịch nước tiếp 100 bí thư chi bộ giỏi

Chủ tịch nước tiếp 100 bí thư chi bộ giỏi

Chủ tịch nước lưu ý, Đảng ủy các cơ quan Trung ương nói riêng và các đảng bộ khác nói chung cần nhân rộng các nhân tố bí thư giỏi, chi bộ trong sạch vững mạnh.

Bí thư chi bộ “nói dân nghe và làm dân theo”
Bí thư chi bộ “nói dân nghe và làm dân theo”

(VOV)-Bà Trần Thị Kim Dung luôn làm tốt vai trò Bí thư chị bộ ở một nơi mà đời sống nhân dân còn khó khăn, nhiều thanh niên nghiện ma túy.

Bí thư chi bộ “nói dân nghe và làm dân theo”

Bí thư chi bộ “nói dân nghe và làm dân theo”

(VOV)-Bà Trần Thị Kim Dung luôn làm tốt vai trò Bí thư chị bộ ở một nơi mà đời sống nhân dân còn khó khăn, nhiều thanh niên nghiện ma túy.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi học tập và làm theo gương Bác
Hội thi Bí thư chi bộ giỏi học tập và làm theo gương Bác

(VOV) -Hội thi là hình thức học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi học tập và làm theo gương Bác

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi học tập và làm theo gương Bác

(VOV) -Hội thi là hình thức học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng

Vứt súng CKC vào nhà Bí thư chi bộ khu dân cư
Vứt súng CKC vào nhà Bí thư chi bộ khu dân cư

Ông Tấn nghi vấn có thể khẩu súng bị trộm, ai đó đang trên đường mang đi thì gặp lực lượng tuần tra đêm nên tẩu tán.

Vứt súng CKC vào nhà Bí thư chi bộ khu dân cư

Vứt súng CKC vào nhà Bí thư chi bộ khu dân cư

Ông Tấn nghi vấn có thể khẩu súng bị trộm, ai đó đang trên đường mang đi thì gặp lực lượng tuần tra đêm nên tẩu tán.