Bình Định ghi nhận thêm các ca mắc Covid-19 từ vùng dịch trở về

VOV.VN - Tỉnh Bình Định vừa ghi nhận thêm các trường hợp mắc Covid-19 từ vùng dịch phía Nam trở về. Đó là 2 bệnh nhân 48666, 48667 ghi nhận tại thị xã An Nhơn.

Đây là những người thường trú tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, đi từ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương về Bình Định ngày 15/7. Hai người này có kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngày 14 và 15/7 đều âm tính. Ngày 17/7 được lấy mẫu xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính.

Ngoài ra, thị xã An Nhơn cũng ghi nhận thêm trường hợp thứ 3 là bệnh nhân 48668 từ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh trở về ngày 14/7, được lấy mẫu test nhanh bằng kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính nên cho cách ly tại nhà. Tuy nhiên, ngày 16/7 xét nghiệm định kỳ cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 4 mắc Covid-19 cũng ghi nhận tại thị xã An Nhơn, là bệnh nhân 48669 đi từ tỉnh Bình Dương về Bình Định ngày 17/7, được test nhanh bằng kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính. Các bệnh nhân được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền- Phục hồi chức năng.

Trước đó, ngày 17/7, thành phố Quy Nhơn cũng ghi nhận 2 trường hợp mắc Covid-19, 1 người trường trú thành phố Hà Nội và 1 người trú huyện Tây Sơn, đang làm việc tại 1 Công ty trong Khu Công nghiệp Nhơn Hội, đều là F1 đã được cách ly trước đó.

Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh Bình Định ghi nhận 41 ca mắc Covid-19, địa phương cơ bản kiểm soát tốt các ổ dịch tại thị xã Hoài Nhơn. Tuy nhiên, hiện tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, nhất là việc Bình Định đang chủ động tiếp nhận công dân trở về, do vậy, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường kiểm soát tốt tại các chốt cửa ngõ ra vào tỉnh.

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát chặt người từ vùng dịch về tỉnh Bình Định, khi về đến Bình Định thì phải kiểm soát được. Đối với cách ly tại nhà không được phép buông lỏng quản lý, trong khu cách ly tập trung không được phép để lây nhiễm chéo. Và đặc biệt trong các cơ sở y tế phải thường xuyên tầm soát xét nghiệm Covid -19cho lực lượng y tế và cho các bệnh nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân một số khu vực miền núi ở Bình Định thiếu nước sinh hoạt
Người dân một số khu vực miền núi ở Bình Định thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Nhiều năm nay, cứ đến khoảng tháng 5, tháng 6, hàng trăm hộ dân là đồng bào dân tộc ở 2 huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh (Bình Định) thiếu nước sinh hoạt. Bà con phải đi lấy nước suối về dùng.

Người dân một số khu vực miền núi ở Bình Định thiếu nước sinh hoạt

Người dân một số khu vực miền núi ở Bình Định thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Nhiều năm nay, cứ đến khoảng tháng 5, tháng 6, hàng trăm hộ dân là đồng bào dân tộc ở 2 huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh (Bình Định) thiếu nước sinh hoạt. Bà con phải đi lấy nước suối về dùng.

Bình Dương xử phạt vi phạm quy định phòng, chống dịch gần 1,4 tỷ đồng
Bình Dương xử phạt vi phạm quy định phòng, chống dịch gần 1,4 tỷ đồng

VOV.VN - Các địa phương trong tỉnh đã xử phạt 14 cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, hơn 730 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Bình Dương xử phạt vi phạm quy định phòng, chống dịch gần 1,4 tỷ đồng

Bình Dương xử phạt vi phạm quy định phòng, chống dịch gần 1,4 tỷ đồng

VOV.VN - Các địa phương trong tỉnh đã xử phạt 14 cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, hơn 730 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Bình Định: 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm ở suối gần nhà
Bình Định: 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm ở suối gần nhà

VOV.VN - Thời điểm này, 3 cháu nhỏ là Đinh Thị Thai Đai (6 tuổi), Đinh Tiến Nguyệt (6 tuổi) và Đinh Văn Vịnh (7 tuổi) cùng trú thôn T6 chơi gần suối và không may trượt chân.

Bình Định: 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm ở suối gần nhà

Bình Định: 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm ở suối gần nhà

VOV.VN - Thời điểm này, 3 cháu nhỏ là Đinh Thị Thai Đai (6 tuổi), Đinh Tiến Nguyệt (6 tuổi) và Đinh Văn Vịnh (7 tuổi) cùng trú thôn T6 chơi gần suối và không may trượt chân.