Bình Định khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn giao thông

VOV.VN - Đợt mưa lũ hồi cuối tháng 11 vừa qua làm nhiều tuyến giao thông ở tỉnh Bình Định hư hỏng nặng, nhất là các đường liên xã ở miền núi.

Liên tiếp các đợt mưa vừa qua đã làm sạt lở mái taluy dương tại Km13, tuyến tránh hồ Đồng Mít từ xã An Trung đi xã An Vinh, huyện An Lão, gây cách tắc giao thông. Đây là tuyến huyết mạch của xã An Vinh nên khi xảy ra sạt lở hơn 200 hộ dân ở xã này bị cô lập. Sau khi hết mưa, chính quyền huyện An Lão phối hợp với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định dùng xe cơ giới mở những con đường tạm để người dân qua lại.

“Bữa nay đỡ rồi đó, xe đào những đoạn đường tránh cho mình đi. Bữa trước mới xảy ra sạt lở, bà con phải lấy những thân cây cau làm cầu bắt qua các đoạn sạt lở để đi lại. Có bữa tôi không đi xe máy qua các điểm sạt lở được, phải nhờ các anh khỏe mạnh đi giúp. Mong muốn sau này đường dễ đi hơn, chứ đường hiện tại phụ nữ đi lại khổ quá. Miền núi đau, ốm mình đi xuống khó khăn lắm”, chị Đinh Thị Trú (32 tuổi), thôn 3, xã An Vinh, huyện An Lão cho biết.

Huyện An Lão, tỉnh Bình Định là địa phương bị thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua. Hàng loạt tuyến giao thông liên xã, liên thôn ở vùng cao này bị sạt lở. Ông Trương Tứ, Chủ tịch UBND huyện An Lão, tỉnh Bình Định cho biết, những ngày qua địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ khắc phục sạt lở để thông tuyến. Những điểm sạt lở lớn, nền đất yếu cần phải đánh giá mức độ sạt lở để có giải pháp khắc phục triệt để.

Cũng theo ông Trương Tứ, hiện nay đồi núi ở huyện An Lão đã “no” nước, tình trạng sạt lở rất phức tạp. Ngoài các giải pháp khắc phục sạt lở để đảm bảo giao thông, huyện An Lão cũng yêu cầu những địa phương có nguy cơ bị cô lập khi có mưa lớn phải chuẩn bị nhu yếu phẩm để cung cấp cho người dân. Ngành y tế phải chủ động phối hợp với các địa phương cấp cứu kịp thời cho những trường hợp đau ốm.

“Tuyến đường từ An Trung đi An Vinh là điểm nóng về sạt lở trên địa bàn huyện An Lão. Nhất là từ khi dự án hồ Đồng Mít triển khai. Đây là tuyến đường tránh, địa hình đồi dốc cắt ngang đỉnh đồi nên việc sạt lở rất lớn. Hiện nay, trên tuyến đường này có vài chục điểm sạt lở, nền đất rất yếu nên chúng tôi tạm thời chưa có giải pháp mạnh để khắc phục. Hiện tại chúng tôi đang san gạt và mở những tuyến đường tránh trong rẫy keo để bà con thuận tiện đi lại bằng xe máy”, ông Tứ nói.

Dự án đường ven biển tỉnh Bình Định, gọi tắt là dự án ĐT639 do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn thảm nhựa. Mưa lớn vừa qua tiếp tục làm cho một số vị trí qua các đèo Vĩnh Hội, Tân Thanh và Chánh Oai trên tuyến ĐT639 bị sạt lở mái taluy dương gây mất an toàn giao thông. Một số đoạn qua khu dân cư bị xói lở, thủy phá gây sụp đổ nhà dân, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân dọc tuyến ĐT639.

Chiều 6/12, qua kiểm tra thực tế dự án này, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu chủ đầu tư và huyện Phù Cát phải kịp thời hỗ trợ các hộ dân có nhà bị sụp đổ, khẩn trương khắc phục thiệt hại để khôi phục hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, các đơn vị liên quan tiếp tục khảo sát, đánh giá kỹ các nguyên nhân, tính toán các giải pháp khắc phục sạt lở trên tuyến ĐT639.

“Đối với công trình giao thông, UBND tỉnh chỉ đạo địa phương cũng như Sở Giao thông vận tải và các ngành và các Ban Quản lý dự án khẩn trương đảm bảo giao thông. Đến giờ này các đơn vị đang triển khai thi công. Còn một số công trình, chúng tôi đang chỉ đạo rà soát, đánh giá cho được nguyên nhân gây sạt lở. Sau đó UBND tỉnh sẽ làm việc lại với các ngành để đưa ra giải pháp mang tính tổng thể, toàn diện, căn cơ và dài lâu”, ông Hoàng cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Bình Định cần nâng cao dung tích các hồ chứa để cắt lũ cho hạ du
 Bình Định cần nâng cao dung tích các hồ chứa để cắt lũ cho hạ du

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, nguyên nhân chủ yếu gây mưa lũ lớn tại tỉnh Bình Định vừa qua là do mưa lớn cộng với triều cường đạt đỉnh và một số chủ hồ chứa chưa thực hiện tốt quy trình vận hành hồ chứa.

 Bình Định cần nâng cao dung tích các hồ chứa để cắt lũ cho hạ du

 Bình Định cần nâng cao dung tích các hồ chứa để cắt lũ cho hạ du

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, nguyên nhân chủ yếu gây mưa lũ lớn tại tỉnh Bình Định vừa qua là do mưa lớn cộng với triều cường đạt đỉnh và một số chủ hồ chứa chưa thực hiện tốt quy trình vận hành hồ chứa.

Ảnh: Bình Định thiệt hại nặng nề do mưa lũ
Ảnh: Bình Định thiệt hại nặng nề do mưa lũ

VOV.VN - Hiện nay, nước lũ ở tỉnh Bình Định đã rút. Tỉnh Bình Định có hơn 20 ngôi nhà bị sập, nhiều tuyến giao thông miền núi sạt lở. Các địa phương ở tỉnh này đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Ảnh: Bình Định thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Ảnh: Bình Định thiệt hại nặng nề do mưa lũ

VOV.VN - Hiện nay, nước lũ ở tỉnh Bình Định đã rút. Tỉnh Bình Định có hơn 20 ngôi nhà bị sập, nhiều tuyến giao thông miền núi sạt lở. Các địa phương ở tỉnh này đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Lực lượng vũ trang Bình Định giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Lực lượng vũ trang Bình Định giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Đợt mưa lũ mấy ngày qua đã gây hậu quả nặng nề đối với người, tài sản và cơ sở hạ tầng của tỉnh Bình Định. Tranh thủ nước rút, các lực lượng chức năng khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả, từng bước ổn định cuộc sống. 

Lực lượng vũ trang Bình Định giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Lực lượng vũ trang Bình Định giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Đợt mưa lũ mấy ngày qua đã gây hậu quả nặng nề đối với người, tài sản và cơ sở hạ tầng của tỉnh Bình Định. Tranh thủ nước rút, các lực lượng chức năng khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả, từng bước ổn định cuộc sống.