Bình Định kỷ luật 2 cán bộ lãnh đạo, 7 chiến sĩ Công an huyện Vân Canh

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Định đã công bố quyết định kỷ luật đối với 2 cán bộ lãnh đạo, 7 chiến sĩ Công an huyện Vân Canh vì vi phạm trong công tác giam giữ và thiếu trách nhiệm khi thi hành công vụ.

Theo quyết định, Thượng tá Phạm Văn Triều, Trưởng Công an huyện Vân Canh bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách; Thượng tá Cái Minh Long, Phó Trưởng Công an huyện Vân Canh bị kỷ luật hình thức cảnh cáo; 7 cán bộ, chiến sĩ còn lại bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo đến giáng cấp bậc quân hàm.

Các quyết định kỷ luật liên quan đến một số hoạt động tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh. Trước đó, một phạm nhân bị tạm giữ mượn điện thoại của cán bộ Công an công tác tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh với lý do gọi về gặp người thân. Tuy nhiên, phạm nhân này không gọi người thân mà gọi trực tiếp cho Giám đốc Công an tỉnh Bình Định tố cáo các sai phạm tại Nhà tạm giữ Công an huyện.

Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết: "Anh em ở trong đó, đầu tiên chỉ có một anh cán bộ là sai phạm trong công tác giam giữ. Nhưng liên quan những cán bộ khác như vào trong đó biết nhưng không nói cũng bị kỷ luật. Rồi lãnh đạo thiếu kiểm tra giám sát để cán bộ sai phạm dẫn đến 9 người bị kỷ luật. Có việc đưa điện thoại cho phạm nhân gọi ra ngoài và có gọi trực tiếp cho tôi. Vụ việc đang chuyển cho Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thụ lý làm tiếp"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ luật Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai
Kỷ luật Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai

VOV.VN - 2 tỉnh uỷ viên bị kỷ luật cảnh cáo là ông Huỳnh Văn Tâm- hiện là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Nguyễn Thái Bình - hiện là Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai.

Kỷ luật Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai

Kỷ luật Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai

VOV.VN - 2 tỉnh uỷ viên bị kỷ luật cảnh cáo là ông Huỳnh Văn Tâm- hiện là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Nguyễn Thái Bình - hiện là Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ ký kết hợp tác Viện Nghiên cứu lập pháp và Hội Luật gia Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội dự lễ ký kết hợp tác Viện Nghiên cứu lập pháp và Hội Luật gia Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (20/1), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2021 – 2026.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ ký kết hợp tác Viện Nghiên cứu lập pháp và Hội Luật gia Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội dự lễ ký kết hợp tác Viện Nghiên cứu lập pháp và Hội Luật gia Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (20/1), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2021 – 2026.

Ban Bí thư thi hành kỷ luật nhiều cán bộ
Ban Bí thư thi hành kỷ luật nhiều cán bộ

VOV.VN - Ban Bí thư vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo, Cách chức, Cách tất cả các chức vụ trong Đảng và Khai trừ ra khỏi Đảng nhiều cá nhân.

Ban Bí thư thi hành kỷ luật nhiều cán bộ

Ban Bí thư thi hành kỷ luật nhiều cán bộ

VOV.VN - Ban Bí thư vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo, Cách chức, Cách tất cả các chức vụ trong Đảng và Khai trừ ra khỏi Đảng nhiều cá nhân.

Kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc của Đảng và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo.

Kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc của Đảng và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo.