Bình Định kỷ niệm 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa

(VOV) -Ngày này 224 năm về trước, Hoàng đế Quang Trung đã đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược.

Chiều 13/2, nhằm ngày mùng 4 Tết Quý Tỵ, tại Bảo tàng Quang Trung ở làng Kiên Mỹ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, trên quê hương người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Bình Định đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa (1789-2013).

Vào ngày này cách đây vừa tròn 224 năm (mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789), dưới sự chỉ huy kiệt xuất của Hoàng Đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, hàng vạn binh sĩ áo vải cờ đào của nghĩa quân Tây Sơn thực hiện cuộc hành binh thần tốc ra kinh thành Thăng Long đánh tan 29 vạn quân Mãn Thanh (Trung Quốc) xâm lược, giải phóng kinh thành Thăng Long. Chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa vào ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789 là một trong những chiến công vĩ đại và oanh liệt trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, thể hiện ý chí độc lập tự chủ của nhân dân ta.     

Diễn văn do ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trình bày tại Lễ kỷ niệm 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa đã ôn lại trang sử hào hùng của triều đại Tây Sơn, đồng thời bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và phồn vinh:

“Chúng ta  nguyện tiếp tục hoàn thành những ước nguyện còn dang cở của người đó là quyết tâm bảo vệ chủ quyền độc lập của dân tộc,” ông Lộc nói. “Cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương làm cho quê hương ta, đất nước ta ngày càng giàu đẹp. Đây cũng là trách nhiệm nặng nề đòi hỏi mỗi người phải kề vai sát cánh trong chặng đường sắp tới.”

Sau buổi lễ, Các đại biểu đã đến dâng hương tại Đàn tế trời đất vừa xây dựng hoàn thành ở Núi Ấn thuộc thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn với tổng kinh phí đầu tư hơn 54 tỉ đồng.

Nhân dịp này, Bảo tàng Quang Trung tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT phục vụ các đại biểu và du khách về tham dự lễ hội như: Chương trình nghệ thuật tổng hợp; biểu diễn nhạc võ cổ truyền Tây Sơn, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên, Hội đánh bài chòi dân gian; các trò chơi dân gian; thi đấu võ đài cùng các chương trình nghệ thuật của Nhà hát tuồng Đào Tấn và Đoàn dân ca kịch bài chòi Bình Định…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm 223 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa
Kỷ niệm 223 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa

Lễ kỷ niệm là dịp để con cháu hôm nay nhớ đến công lao chống giặc ngoại xâm của cha ông ta.  

Kỷ niệm 223 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa

Kỷ niệm 223 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa

Lễ kỷ niệm là dịp để con cháu hôm nay nhớ đến công lao chống giặc ngoại xâm của cha ông ta.  

TPHCM kỉ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa
TPHCM kỉ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa

Tối qua 18/2, (tức ngày mồng 5 Tết), tại Công viên Tao Đàn, Ban tổ chức các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỉ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa lịch sử.

TPHCM kỉ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa

TPHCM kỉ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa

Tối qua 18/2, (tức ngày mồng 5 Tết), tại Công viên Tao Đàn, Ban tổ chức các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỉ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa lịch sử.

Kỷ niệm 223 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Kỷ niệm 223 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Đây là dịp ôn lại truyền thống hào hùng, chiến công hiển hách của phong trào nông dân Tây Sơn mà đỉnh cao là Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, 1789.

Kỷ niệm 223 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Kỷ niệm 223 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Đây là dịp ôn lại truyền thống hào hùng, chiến công hiển hách của phong trào nông dân Tây Sơn mà đỉnh cao là Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, 1789.