Bình Định: Người dân làng mai Nhơn An mất ăn mất ngủ vì hoa nở sớm

VOV.VN -Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng tại miền Trung, hoa mai, hoa ly đã nở rộ.

Tại làng mai Tết Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, người trồng hoa mất ăn mất ngủ vì hoa nở sớm.

Vườn mai của gia đình ông Sáu Hồng

Xã Nhơn An, thị xã An Nhơn là nơi trồng mai nổi tiếng ở tỉnh Bình Định. Xã có 5/6 thôn với hơn 2.400 hộ trồng mai, tổng nguồn thu từ trồng mai khoảng 15-17 tỉ đồng/năm. Năm nay, nắng nóng kéo dài, người trồng mai ở đây thực hiện nhiều biện pháp kỹ thuật hãm cho hoa chậm nở nhưng vẫn không đạt kết quả mong muốn.

Ông Phan Văn Sáu, chủ vườn mai Sáu Hồng ở thôn Háo Đức cho biết: Năm nay mưa ít, trời không lạnh, nắng nóng kéo dài, làm cho nhiều vườn mai nở sớm.

Chưa đến Tết, mai đã nở rộ

Hiện nay, nhiều thương lái đến Nhơn An tìm mua những chậu mai có thể ra hoa đúng mấy ngày Tết. So với mọi năm, giá mai năm nay tăng nhẹ.


Ông Nguyễn Tấn Đức, Chủ tịch UBND xã Nhơn An cho biết: “Số lượng mai nở cũng khoảng 1/3 nhưng cũng kịp bán. Hiện lượng mai dự kiến nở sớm các nhà vườn liên hệ với các tỉnh phía Bắc đưa mai ra ngoài đó, gặp không khí lạnh là mai chậm lại để cho nở  vào dịp Tết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu tiên bắn pháo hoa Tết ở đảo Lý Sơn
Lần đầu tiên bắn pháo hoa Tết ở đảo Lý Sơn

Địa điểm tổ chức nằm ở trung tâm huyện đảo, gần nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

Lần đầu tiên bắn pháo hoa Tết ở đảo Lý Sơn

Lần đầu tiên bắn pháo hoa Tết ở đảo Lý Sơn

Địa điểm tổ chức nằm ở trung tâm huyện đảo, gần nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

Phát hiện 300kg mứt Tết hết hạn sử dụng
Phát hiện 300kg mứt Tết hết hạn sử dụng

VOV.VN -Liên ngành công an và quản lý thị trường tỉnh Sơn La phát hiện mức và hộp bánh quy hết hạn sử dụng.

Phát hiện 300kg mứt Tết hết hạn sử dụng

Phát hiện 300kg mứt Tết hết hạn sử dụng

VOV.VN -Liên ngành công an và quản lý thị trường tỉnh Sơn La phát hiện mức và hộp bánh quy hết hạn sử dụng.

Tết DOME và nghệ thuật trưng bày gốm - sứ
Tết DOME và nghệ thuật trưng bày gốm - sứ

VOV.VN - Tết DOME là hội chợ nghệ thuật và đồ thủ công mỹ nghệ lớn nhất Việt Nam quy tụ các tác phẩm độc đáo nhất từ các tác giả nổi tiếng.

Tết DOME và nghệ thuật trưng bày gốm - sứ

Tết DOME và nghệ thuật trưng bày gốm - sứ

VOV.VN - Tết DOME là hội chợ nghệ thuật và đồ thủ công mỹ nghệ lớn nhất Việt Nam quy tụ các tác phẩm độc đáo nhất từ các tác giả nổi tiếng.

Khai mạc Tết Art 2016: Không gian nghệ thuật gần gũi, độc đáo.
Khai mạc Tết Art 2016: Không gian nghệ thuật gần gũi, độc đáo.

VOV.VN - Tối ngày 21/1, "Tết Art 2016 - Chợ tranh Tết đương đại 2016" đã khai mạc tại tầng 5 toà nhà Creative City, số 1 Lương Yên, Hà Nội.

Khai mạc Tết Art 2016: Không gian nghệ thuật gần gũi, độc đáo.

Khai mạc Tết Art 2016: Không gian nghệ thuật gần gũi, độc đáo.

VOV.VN - Tối ngày 21/1, "Tết Art 2016 - Chợ tranh Tết đương đại 2016" đã khai mạc tại tầng 5 toà nhà Creative City, số 1 Lương Yên, Hà Nội.

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 9 ngày
Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 9 ngày

VOV.VN - Đối với cán bộ, giáo viên, học sinh các trường Trung cấp chuyên nghiệp được nghỉ Tết Bính Thân 14 ngày

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 9 ngày

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 9 ngày

VOV.VN - Đối với cán bộ, giáo viên, học sinh các trường Trung cấp chuyên nghiệp được nghỉ Tết Bính Thân 14 ngày