Bình Định sẽ là "thung lũng Silicon" ở Việt Nam

VOV.VN - Bình Định là tỉnh đầu tiên trong cả nước có Trung tâm Khoa học và Giáo dục liên ngành, có thung lũng khoa học, được ví giống như thung lũng Silicon ở Mỹ.

 

Đây là điểm đến của các nhà khoa học trên toàn thế giới, các trường đào tạo nhân lực ngành công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo... Tỉnh này đang xây dựng Trung tâm trí tuệ nhân tạo đầu tiên trong cả nước để từng bước hiện thực hóa Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Định về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2020-2025”.

Cuối năm 2020, tỉnh Bình Định đưa vào hoạt động Công viên sáng tạo TMA Bình Định tại thung lũng Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn. Đây là cơ sở đầu tiên trong tổ hợp “Thung lũng khoa học” được tỉnh Bình Định xây dựng theo định hướng trở thành đô thị khoa học đầu tiên ở trong nước. Đơn vị tiên phong là Công ty TMA Solution có trụ sở ở TP.HCM. Ngay khi hoạt động, Công ty này tập trung đào tạo nhân lực ngành công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và thu hút hàng trăm kỹ sư chuyên ngành công nghệ thông tin trong nước về Bình Định làm việc.

Gia đình đang ở TP.HCM, thế nhưng khi biết Bình Định có công viên sáng tạo phần mềm và thu hút nhân lực chất lượng cao, kỹ sư công nghệ thông Mai Phi Hùng đã thử tìm cơ hội về đây làm việc. Anh Hùng chia sẻ, Bình Định trở thành nơi anh an cư lập nghiệp.

“Trước khi về đây mình có ra tham khảo trước thấy quá tuyệt vời. Khu vực này dần sẽ biến thành thung lũng silicon giống như ở Mỹ, nhiều công ty tụ tập về đây cơ hội rất lớn. Lúc mà TMA chưa về đây, hầu như các bạn sinh viên phải vào Sài Gòn hoặc ra Đà Nẵng. Không chỉ Bình Định mà Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk người ta đâu có sự lựa chọn nào ngoài đi 2 tỉnh đó đâu. Nếu mình thu hút được nhân tài về đây và có được các công ty công nghệ về đây thì họ không phải đi xa nữa”, anh Hùng nói.

Vài năm trở lại đây, Bình Định trở thành điểm đến ấn tượng với các nhà khoa học, kỹ sư công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo. Đó là sự ra đời của Tổ hợp không gian khoa học đầu tiên ở Việt Nam, Thung lũng sáng tạo TMA. Việc nơi này thu hút được các “ông lớn” ngành công nghệ thông tin như FPT, TMA Solutions... đủ sức “quyến rũ” đối với các kỹ sư công nghệ thông tin và sinh viên yêu thích ngành công nghệ. Các doanh nghiệp cũng chọn Đại học Quy Nhơn để đặt hàng, ký kết đào tạo theo nhu cầu. Đơn cử, Tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ 100 tỷ đồng trong 3 năm để Đại học Quy Nhơn đào tạo 10.000 nhân lực ngành du lịch cho tỉnh Bình Định.

PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn cho biết, vài năm gần đây, ngoài đào tạo giáo viên, nhà trường đã đào tạo nhân lực chất lượng cao của các ngành khoa học máy tính, công nghệ thông tin, vật liệu Nano, khoa học dữ liệu, công nghệ ô tô.

“Trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin thì bây giờ đang đẩy mạnh, trong đó đặc biệt ký với TMA Solution trợ lực với nhau nhân lực từ khu vực này. Quy Nhơn- Bình Định là địa phương đầu tiên mở ngành trí tuệ nhân tạo. Khoa học dữ liệu 2 năm trước đây mở trình độ đại học, sau đại học nữa, lứa đầu tiên chuẩn bị ra trường. Nhân lực này có thể phân tích dữ liệu và hàm ý chính sách cho lãnh đạo các địa phương chứ không phải chỉ là mô tả thống kê”, PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ nhấn mạnh.

Đi trước đón đầu, Tỉnh ủy Bình Định có Chương trình hành động về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2020-2025”. Trong đó, giai đoạn 2016-2021, tỉnh đã đào tạo được 8 tiến sĩ, 688 thạc sĩ và tương đương với chuyên ngành và cơ sở đào tạo theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mới đây, Tỉnh ủy Bình Định thông qua chính sách thu hút nhân tài đến địa phương làm việc với các chính sách đãi ngộ rất cụ thể, bao gồm hỗ trợ về tiền mặt, nhà ở, đất ở, môi trường làm việc… Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết, tỉnh đang khẩn trương xúc tiến tạo môi trường công nghệ chuyên nghiệp cho các kỹ sư làm việc.

“Muốn thu hút những kỹ sư công nghệ hàng đầu về công nghệ thông tin thì ngay từ bây giờ phải khẩn trương làm ngay trung tâm sáng tạo IA ở Long Vân. Vừa rồi Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển đổi đất lúa và chúng tôi đang hoàn chỉnh quy hoạch 1/500. Chúng tôi xây dựng 1 thung lũng để tạo ra việc làm cho hàng ngàn chuyên gia đầu ngành”, ông Dũng khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Việt- Hàn
Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Việt- Hàn

VOV.VN - Hội Chuyên gia Tri thức Việt Nam – Hàn Quốc (VKEIA) có gần 1.000 thành viên là các chuyên gia, sẽ đồng hành và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng tại Việt Nam.

Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Việt- Hàn

Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Việt- Hàn

VOV.VN - Hội Chuyên gia Tri thức Việt Nam – Hàn Quốc (VKEIA) có gần 1.000 thành viên là các chuyên gia, sẽ đồng hành và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng tại Việt Nam.

Gia tăng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Gia tăng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

VOV.VN - Nguồn lao động tại Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vẫn rất dồi dào nhưng chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh. Cần phải nhiều giải pháp gia tăng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Gia tăng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Gia tăng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

VOV.VN - Nguồn lao động tại Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vẫn rất dồi dào nhưng chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh. Cần phải nhiều giải pháp gia tăng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đào tạo nhân lực chất lượng cao cần gắn người học- nhà trường- doanh nghiệp
Đào tạo nhân lực chất lượng cao cần gắn người học- nhà trường- doanh nghiệp

VOV.VN - Các doanh nghiệp hiện nay luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân lực chất lượng cao, nhiều vị trí việc làm đòi hỏi những kiến thức kỹ thuật công nghệ cao. Đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải xây dựng những kế hoạch, chương trình cho sinh viên đáp ứng được những yêu cầu đó.

Đào tạo nhân lực chất lượng cao cần gắn người học- nhà trường- doanh nghiệp

Đào tạo nhân lực chất lượng cao cần gắn người học- nhà trường- doanh nghiệp

VOV.VN - Các doanh nghiệp hiện nay luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân lực chất lượng cao, nhiều vị trí việc làm đòi hỏi những kiến thức kỹ thuật công nghệ cao. Đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải xây dựng những kế hoạch, chương trình cho sinh viên đáp ứng được những yêu cầu đó.