Bình Định thi công các công trình thủy lợi đảm bảo vượt lũ chính vụ

VOV.VN - Để đảm bảo tiến độ thi công công trình thủy lợi trọng điểm vượt lũ chính vụ an toàn, tỉnh Bình Định yêu cầu đặt chất lượng, an toàn lên hàng đầu.

Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp tỉnh Bình Định được UBND tỉnh giao trên 30 dự án thủy lợi trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Bình Định. Trong đó, có một số dự án rất quan trọng phải đảm bảo vượt lũ chính vụ 2020, là đập ngăn mặn Lại Giang, đập dâng Nha Phu và đập dâng Bình Thạnh, các hồ chứa nước Mỹ Đức, Phú Hưng... 

Giữa cái nắng như thiêu đốt của miền Trung, hàng chục công nhân Công ty TNHH Tân Lập tranh thủ làm việc trên công trình đập ngăn mặn Lại Giang ở xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Đến thời điểm này, 10 khoang cửa xả lũ, mỗi khoang rộng 12m đã cơ bản hoàn thành. Hiện nay, đơn vị thi công đang tiến hành đổ bê tông lót lòng sông Lại Giang để hoàn thành nốt một nửa thân đập còn lại.

Ông Nguyễn Tình, công nhân Công ty TNHH Tân Lập, đơn vị chịu trách nhiệm thi công cửa xả lũ, đập ngăn mặn Lại Giang cho biết, Công ty phát động công nhân kỹ sư làm 3 ca liên tục để kịp tiến độ như yêu cầu của chủ đầu tư:"Nắng nóng như hiện nay, anh em bố trí làm việc lúc 5h30. Buổi chiều bắt đầu 14h mình làm lại đến 18h kết thúc công việc ca ngày. Buổi tối, những hạng mục nào dưới thấp thì cũng làm bắt đầu từ 19h  đến khoảng 22h".

vov_dap_gjrk.jpg

Các cửa xả bên vai phải đập ngăn mặn Lại Giang đã hoàn thành chỉ còn lại 2 khoang cửa xả bên trái.

Đập ngăn mặn Lại Giang là công trình trọng điểm của tỉnh Bình Định, tạo nguồn nước tưới ổn định cho 900 ha đất nông nghiệp, bổ sung nước ngầm, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 47.000 người dân huyện Hoài Nhơn, góp phần giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa lũ. Dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, khởi công tháng 1/2019. Đập cao 10m, dài 152m, gồm 10 khoang cửa; Tổng vốn đầu tư công trình là 220 tỉ đồng từ nguồn vốn mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu và vốn đối ứng địa phương.

Đến thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp tỉnh Bình Định được UBND tỉnh giao trên 30 dự án thủy lợi trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, một số dự án phải đảm bảo yêu cầu đảm bảo vượt lũ chính vụ năm nay, đồng thời là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 20. Cụ thể là đập ngăn mặn trên sông Lại Giang, huyện Hoài Nhơn; đập dâng Nha Phu ở huyện Tuy Phước sẽ hoàn thành 30/8 tới; đập dâng Bình Thạnh ở thị xã An Nhơn sẽ đảm bảo vượt lũ chính vụ 2020 và hoàn thành vào cuối năm nay.

Ông Tô Tấn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp tỉnh Bình Định cho biết:  "Một số dự án phải đạt được 2 mục tiêu, thứ nhất là phải yêu cầu vượt lũ chính vụ năm 2020 và đồng thời đẩy nhanh tiến độ để cố gắng hoàn thành trong năm 2020; Góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh và đồng thời sớm đưa công trình này phát huy hiện quả, càng sớm thì đem đến lợi ích cho cộng đồng, dân cư".        

vov_dap_2_nyrm.jpg

Đập ngăn mặn Lại Giang cao 10m, dài 152m, phía trên kết hợp làm đường giao thông.

Để đảm bảo tiến độ thi công các công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn vượt lũ chính vụ an toàn, lãnh đạo tỉnh Bình Định thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các đơn vị thi công đặt yếu tố chất lượng, an toàn lên hàng đầu. Trong đó công trình trọng điểm đập ngăn mặn Lại Giang ở huyện Hoài Nhơn được đặc biệt quan tâm chỉ đạo kịp hoàn thành vào tháng 9 tới, đảm bảo vượt lũ, đồng thời cung cấp nước sinh hoạt cho 47 ngàn hộ dân trong khu vực.

Trực tiếp kiểm tra tiến độ công trình, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết khô ráo dồn toàn bộ nhân lực thi công đảm bảo tiến độ đề ra: "Qua kiểm tra các công trình, chủ yếu các đập dâng trên sông rồi các công trình hồ chứa, hầu hết đều đảm bảo vượt lũ an toàn. Cũng qua kiểm tra đây thì thấy các đơn vị thi công họ làm rất tốt. Thời gian vừa rồi thời tiết nắng kéo dài tạo điều kiện cho các đơn vị thi công làm rất tốt. Khó khăn nhất vẫn là đập ngăn mặn Lại Giang cho nên cũng đã chỉ đạo nhà thầu có các giải pháp hạn chế xói lở ở giữa dòng sông"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều công trình thủy lợi hết nước, hàng nghìn ha cây trồng mất trắng
Nhiều công trình thủy lợi hết nước, hàng nghìn ha cây trồng mất trắng

VOV.VN - Đắk Lắk vào cao điểm mùa khô, nhiều hồ đập, sông suối, ao hồ đã cạn trơ đáy, nguy cơ hàng nghìn ha cây trồng bị khô hạn, mất trắng.

Nhiều công trình thủy lợi hết nước, hàng nghìn ha cây trồng mất trắng

Nhiều công trình thủy lợi hết nước, hàng nghìn ha cây trồng mất trắng

VOV.VN - Đắk Lắk vào cao điểm mùa khô, nhiều hồ đập, sông suối, ao hồ đã cạn trơ đáy, nguy cơ hàng nghìn ha cây trồng bị khô hạn, mất trắng.

Rà soát mục tiêu của các công trình thủy lợi
Rà soát mục tiêu của các công trình thủy lợi

VOV.VN - Việc tính được giá đúng, giá đủ sẽ biết được nhu cầu thực tế và Nhà nước sẽ cấp hỗ trợ đến đâu, để từ đó biết được khoản thiếu, thừa.

Rà soát mục tiêu của các công trình thủy lợi

Rà soát mục tiêu của các công trình thủy lợi

VOV.VN - Việc tính được giá đúng, giá đủ sẽ biết được nhu cầu thực tế và Nhà nước sẽ cấp hỗ trợ đến đâu, để từ đó biết được khoản thiếu, thừa.

Hà Nội dừng một số dự án xử lý cấp bách công trình đê điều, thủy lợi
Hà Nội dừng một số dự án xử lý cấp bách công trình đê điều, thủy lợi

VOV.VN -UBND TP Hà Nội cho ý kiến về việc thực hiện các dự án xử lý cấp bách công trình đê điều, thủy lợi.

Hà Nội dừng một số dự án xử lý cấp bách công trình đê điều, thủy lợi

Hà Nội dừng một số dự án xử lý cấp bách công trình đê điều, thủy lợi

VOV.VN -UBND TP Hà Nội cho ý kiến về việc thực hiện các dự án xử lý cấp bách công trình đê điều, thủy lợi.