Bình Định xử lý dứt điểm cơ sở mực xà gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về các cơ sở chế biến mực xà ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh này xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại đây.

 

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND huyện Phù Cát sớm xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ di dời, chuyển đổi khi chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở sơ chế mực xà gây ô nhiễm môi trường tại xã Cát Khánh. Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định phối hợp với UBND huyện Phù Cát đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng dự án Khu dân cư An Quang Tây, xã Cát Khánh. Đồng thời, tổ chức rào chắn bảo vệ diện tích khu vực của dự án do đơn vị quản lý, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân không phơi mực xà trong khu vực các dự án đang triển khai.

UBND tỉnh Bình Định cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn UBND huyện Phù Cát thực hiện các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường và yêu cầu kỹ thuật trong xây dựng, lắp đặt các công trình xử lý chất thải từ hoạt động sơ chế mực xà trên địa bàn xã Cát Khánh.

“Định hướng sẽ ngừng, không cho sản xuất mực xà ở khu dân cư An Quang Đông, An Quang Tây, xã Cát Khánh. Trong giai đoạn chưa ngừng sản xuất được thì phát sinh ra những bất cập. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh có giải pháp rào chắn lại khu vực đang thi công. Đồng thời phối hợp với UBND xã Cát Khánh tuyên truyền cho người dân không được phơi mực ở đó, phải có giải pháp phối hợp với địa phương để xử lý”, bà Hà Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên môi trường tỉnh Bình Định cho biết.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phản ánh tình trạng các hộ dân ở 2 thôn An Quang Đông, An Quang Tây, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định hoạt động sơ chế mực thải nước rửa mực trực tiếp ra đầm Đề Gi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Medvedev: Cơ hội gia nhập NATO của Ukraine gần như bằng 0
Ông Medvedev: Cơ hội gia nhập NATO của Ukraine gần như bằng 0

VOV.VN - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 23/8 cho rằng, cơ hội gia nhập NATO của Ukraine gần như bằng 0 do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Ông Medvedev: Cơ hội gia nhập NATO của Ukraine gần như bằng 0

Ông Medvedev: Cơ hội gia nhập NATO của Ukraine gần như bằng 0

VOV.VN - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 23/8 cho rằng, cơ hội gia nhập NATO của Ukraine gần như bằng 0 do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Ông Zelensky nói sẵn sàng gặp ông Putin để thảo luận cách chấm dứt chiến tranh
Ông Zelensky nói sẵn sàng gặp ông Putin để thảo luận cách chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/5 cho biết, Tổng thống Putin là nhân vật cấp cao duy nhất của Nga mà ông sẵn sàng gặp để thảo luận về cách thức chấm dứt chiến tranh.

Ông Zelensky nói sẵn sàng gặp ông Putin để thảo luận cách chấm dứt chiến tranh

Ông Zelensky nói sẵn sàng gặp ông Putin để thảo luận cách chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/5 cho biết, Tổng thống Putin là nhân vật cấp cao duy nhất của Nga mà ông sẵn sàng gặp để thảo luận về cách thức chấm dứt chiến tranh.

Séc sẽ nhận 15 xe tăng cũ và đàm phán mua thêm 50 xe tăng mới từ Đức
Séc sẽ nhận 15 xe tăng cũ và đàm phán mua thêm 50 xe tăng mới từ Đức

VOV.VN - Đức sẽ tặng 15 xe tăng Leopard 2A4 cho Séc. Đồng thời, cả hai nước sẽ bắt đầu đàm phán về việc mua thêm 50 xe tăng Leopard phiên bản 2A7+ với nhiều cải tiến. Đây là thông tin được Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova thông báo cho Chính phủ vào ngày 18/5.

Séc sẽ nhận 15 xe tăng cũ và đàm phán mua thêm 50 xe tăng mới từ Đức

Séc sẽ nhận 15 xe tăng cũ và đàm phán mua thêm 50 xe tăng mới từ Đức

VOV.VN - Đức sẽ tặng 15 xe tăng Leopard 2A4 cho Séc. Đồng thời, cả hai nước sẽ bắt đầu đàm phán về việc mua thêm 50 xe tăng Leopard phiên bản 2A7+ với nhiều cải tiến. Đây là thông tin được Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova thông báo cho Chính phủ vào ngày 18/5.