Bình Dương: Hàng trăm công nhân nhập viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Hàng trăm công nhân có biểu hiện nôn ói, ngất xỉu nghi bị ngộ độc thức ăn sau bữa cơm trưa. 

Đến chiều 9/3, hàng trăm công nhân Công ty TNHH may mặc Inter Samil Vina (Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) vẫn đang được các bác sĩ phòng khám Đa khoa An Phước - Sài Gòn (thị xã Tân Uyên) theo dõi, điều trị tích cực theo phác đồ dành cho các ca ngộ độc thực phẩm.

Các công nhân được đưa vào viện cấp cứu.

Theo các công nhân được cấp cứu tại phòng khám cho biết, sau buổi cơm trưa với khẩu phần ăn gồm: thịt gà, trứng kho, su hào xào, canh cải được khoảng 1 giờ khi công nhân vào ca làm việc thì đồng loạt xuất hiện các triệu chứng khó thở, nôn ói, nhiều trường hợp bị ngất xỉu. Ngay sau đó công ty Inter Samil đã huy động xe và các phòng đa khoa gần khu công nghiệp đến đưa các công nhân đi cấp cứu.

Theo bác sĩ Châu Ngọc Hồng, khoa Nội phòng khám đa khoa An Phước - Sài Gòn cho biết đã tiếp nhận hơn 100 ca, các công nhân nhập viện đều có các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Đối với những ca nặng được chúng tôi truyền dịch, thở oxy, ca nặng có triệu chứng co giật được chuyển bệnh viện tuyến trên. 

Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã tiến hành lấy mẫu thức ăn, mẫu bệnh phẩm để xác định nguyên nhân khiến công nhân nhập viện.

Chiều cùng ngày, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã tiến hành lấy mẫu thức ăn, mẫu bệnh phẩm để xác định nguyên nhân khiến công nhân nhập viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

21 nữ tu nghi bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện
21 nữ tu nghi bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện

VOV.VN - Các nữ tu nhập viện trong tình trạng da tái xanh, nôn ói, bụng đau quặn từng cơn.  

21 nữ tu nghi bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện

21 nữ tu nghi bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện

VOV.VN - Các nữ tu nhập viện trong tình trạng da tái xanh, nôn ói, bụng đau quặn từng cơn.  

Hơn 100 học sinh tiểu học ở Vĩnh Long bị ngộ độc thực phẩm tập thể
Hơn 100 học sinh tiểu học ở Vĩnh Long bị ngộ độc thực phẩm tập thể

VOV.VN - Trong số hơn 100 học sinh bị ngộ độc, có 34 em có dấu hiệu ngộ độc nặng đã được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu.

Hơn 100 học sinh tiểu học ở Vĩnh Long bị ngộ độc thực phẩm tập thể

Hơn 100 học sinh tiểu học ở Vĩnh Long bị ngộ độc thực phẩm tập thể

VOV.VN - Trong số hơn 100 học sinh bị ngộ độc, có 34 em có dấu hiệu ngộ độc nặng đã được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu.

Hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm tại Lai Châu
Hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm tại Lai Châu

VOV.VN -Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 110 triệu đồng cho các gia đình có người tử vong và nằm viện trong vụ ngộ độc thực phẩm ở Lai Châu.

Hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm tại Lai Châu

Hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm tại Lai Châu

VOV.VN -Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 110 triệu đồng cho các gia đình có người tử vong và nằm viện trong vụ ngộ độc thực phẩm ở Lai Châu.

Hơn 200 học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Long đã xuất viện
Hơn 200 học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Long đã xuất viện

VOV.VN - Hiện còn 4 học sinh bị ngộ độc nặng đang được các y bác sĩ tiếp tục điều trị trong số hơn 200 học sinh nhập viện.

Hơn 200 học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Long đã xuất viện

Hơn 200 học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Long đã xuất viện

VOV.VN - Hiện còn 4 học sinh bị ngộ độc nặng đang được các y bác sĩ tiếp tục điều trị trong số hơn 200 học sinh nhập viện.

Vụ ngộ độc thực phẩm ở Lai Châu phải có trách nhiệm của chính quyền?
Vụ ngộ độc thực phẩm ở Lai Châu phải có trách nhiệm của chính quyền?

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế cho rằng, trong vụ ngộ độc ở Lai Châu bên cạnh trách nhiệm của các Bộ thì vụ việc này có trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Vụ ngộ độc thực phẩm ở Lai Châu phải có trách nhiệm của chính quyền?

Vụ ngộ độc thực phẩm ở Lai Châu phải có trách nhiệm của chính quyền?

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế cho rằng, trong vụ ngộ độc ở Lai Châu bên cạnh trách nhiệm của các Bộ thì vụ việc này có trách nhiệm của chính quyền địa phương.