Bình Dương sẽ sớm lắp đặt đèn giao thông tại “ngã tư tử thần”

VOV.VN - Đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ đường Lê Lai và Nguyễn Văn Linh.

Sau phản ánh của VOV về giao lộ đường Lê Lai và Nguyễn Văn Linh (ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một) thường xảy ra tai nạn giao thông nhưng không có đèn tín hiệu giao thông, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này.

Theo đại diện UBND tỉnh Bình Dương, đường Lê Lai và Nguyễn Văn Linh thuộc thành phố mới Bình Dương do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp-CTCP (Becamex IDC) làm chủ đầu tư và quản lý. Nhưng, vấn đề điều tiết giao thông, đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này lại do Sở Giao thông-Vận tải phụ trách.

Hiện, Sở Giao thông-Vận tải đã có văn bản gửi Tổng Công ty Becamex IDC nhanh chóng lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này. Sở cũng đề nghị phía công ty rà soát, lắp đặt bổ sung hệ thống đèn tín hiệu tại các tuyến đường đơn vị này quản lý cho phù hợp, đúng quy định để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Như VOV đã phản ánh trước đó, ngã tư đường Lê Lai và Nguyễn Văn Linh đang là “điểm nóng” về tình trạng mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Hàng ngày, lưu lượng phương tiện qua đây rất lớn, nhất là vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, xe cộ lưu thông ở đây kiểu “mạnh ai nấy đi” gây nên tình cảnh lộn xộn, nguy hiểm và mất mỹ quan đô thị.

Gần đây nhất, tại giao lộ này xảy ra 2 vụ tai nạn làm 3 người chết. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và camera an ninh để bảo đảm trật tự an toàn giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc trong năm 2020
Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc trong năm 2020

VOV.VN - Tính đến 17/12, số người chết vì tai nạn giao thông là 6.180 người, bị thương 9.959 người, tuy có giảm so với mọi năm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp với số vụ tai nạn từ nghiêm trọng đến thảm khốc vẫn diễn ra.

Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc trong năm 2020

Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc trong năm 2020

VOV.VN - Tính đến 17/12, số người chết vì tai nạn giao thông là 6.180 người, bị thương 9.959 người, tuy có giảm so với mọi năm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp với số vụ tai nạn từ nghiêm trọng đến thảm khốc vẫn diễn ra.

2 người thiệt mạng vì tai nạn tại ngã tư không có đèn tín hiệu giao thông
2 người thiệt mạng vì tai nạn tại ngã tư không có đèn tín hiệu giao thông

VOV.VN - Sáng 13/12, tại ngã tư lớn trong KCN Đồng An 2, thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe máy khiến 2 người tử vong.

2 người thiệt mạng vì tai nạn tại ngã tư không có đèn tín hiệu giao thông

2 người thiệt mạng vì tai nạn tại ngã tư không có đèn tín hiệu giao thông

VOV.VN - Sáng 13/12, tại ngã tư lớn trong KCN Đồng An 2, thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe máy khiến 2 người tử vong.

Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông ở Bình Phước, Bình Dương khiến 5 người thương vong
Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông ở Bình Phước, Bình Dương khiến 5 người thương vong

VOV.VN - Rạng sáng 13/12, trên địa bàn 2 tỉnh Bình Phước và Bình Dương liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông ở Bình Phước, Bình Dương khiến 5 người thương vong

Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông ở Bình Phước, Bình Dương khiến 5 người thương vong

VOV.VN - Rạng sáng 13/12, trên địa bàn 2 tỉnh Bình Phước và Bình Dương liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.