90% lao động ở Bình Phước đã trở lại làm việc sau Tết

VOV.VN - Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước, tính đến ngày 1/2, đã có 90% công nhân trên tổng số 130.000 người lao động toàn tỉnh quay trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trong số 90% người lao động trở lại làm việc hầu hết ở các doanh nghiệp lớn trong các khu công nghiệp, 10% còn lại ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Số lao động chưa vào công ty làm việc do nhà ở xa chưa vào kịp hoặc xin nghỉ phép; nhiều người ở lại quê không trở vào Bình Phước. Một số doanh nghiệp chưa có đơn hàng nên cho người lao động nghỉ thêm vài ngày.

Về nhu cầu tuyển dụng, trong 2 tháng đầu năm 2023, Bình Phước có 29 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển gần 3.300 người để bù đắp vào số lao động đã xin nghỉ hoặc mở rộng sản xuất. Trong số 3.300 lao động cần tuyển, chủ yếu là lao động phổ thông, còn lao động có chuyên môn chỉ cần khoảng 100 người. 

 Hiện nay, Bình Phước có gần 4.000 doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc khoảng 130.00 người. Lĩnh vực sản xuất chủ yếu là sản xuất cao su, điều, dệt may, dày da, linh kiện điện tử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải pháp nào để thu hút lao động quay trở lại làm việc tại vùng kinh tế trọng điểm
Giải pháp nào để thu hút lao động quay trở lại làm việc tại vùng kinh tế trọng điểm

VOV.VN - Mặc dù số lao động những tháng đầu năm nay tăng trở lại với 50 triệu người có việc làm. Tuy nhiên, trong quý 1 vẫn còn tỉnh trạng thiếu hụt lao động cục bộ tại một số địa bàn, khu vực, với khoảng 120.000 lao động, chủ yếu ở các ngành dệt may, lắp ráp linh kiện điện tử, chế biến gỗ...

Giải pháp nào để thu hút lao động quay trở lại làm việc tại vùng kinh tế trọng điểm

Giải pháp nào để thu hút lao động quay trở lại làm việc tại vùng kinh tế trọng điểm

VOV.VN - Mặc dù số lao động những tháng đầu năm nay tăng trở lại với 50 triệu người có việc làm. Tuy nhiên, trong quý 1 vẫn còn tỉnh trạng thiếu hụt lao động cục bộ tại một số địa bàn, khu vực, với khoảng 120.000 lao động, chủ yếu ở các ngành dệt may, lắp ráp linh kiện điện tử, chế biến gỗ...

Tỉ lệ người lao động quay trở lại làm việc ở Đà Nẵng đạt 96%
Tỉ lệ người lao động quay trở lại làm việc ở Đà Nẵng đạt 96%

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ Tết năm nay, tỷ lệ công nhân trong các khu công nghiệp và công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng trở lại lại việc đạt 96%. Đây là con số đáng mừng, có được kết quả này là nhờ chính sách, chế độ đãi ngộ về lương, thưởng dịp Tết cho công nhân đã góp phần giữ chân người lao động.

Tỉ lệ người lao động quay trở lại làm việc ở Đà Nẵng đạt 96%

Tỉ lệ người lao động quay trở lại làm việc ở Đà Nẵng đạt 96%

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ Tết năm nay, tỷ lệ công nhân trong các khu công nghiệp và công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng trở lại lại việc đạt 96%. Đây là con số đáng mừng, có được kết quả này là nhờ chính sách, chế độ đãi ngộ về lương, thưởng dịp Tết cho công nhân đã góp phần giữ chân người lao động.

Tỷ lệ công nhân tại Đồng Nai, Bình Dương quay trở lại làm việc lên đến 95%
Tỷ lệ công nhân tại Đồng Nai, Bình Dương quay trở lại làm việc lên đến 95%

VOV.VN - Hôm nay (7/2), người lao động tại Đồng Nai, Bình Dương đã quay trở lại làm việc với tỷ lệ từ 75% đến hơn 95%, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp ngày đầu năm rất phấn khởi và nhộn nhịp.

Tỷ lệ công nhân tại Đồng Nai, Bình Dương quay trở lại làm việc lên đến 95%

Tỷ lệ công nhân tại Đồng Nai, Bình Dương quay trở lại làm việc lên đến 95%

VOV.VN - Hôm nay (7/2), người lao động tại Đồng Nai, Bình Dương đã quay trở lại làm việc với tỷ lệ từ 75% đến hơn 95%, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp ngày đầu năm rất phấn khởi và nhộn nhịp.